Trong ngày khai trương mô hình du lịch cộng đồng tại xã Ngọc Chiến (huyện Mường La, tỉnh Sơn La) đã mở các gian hàng trưng bày nhiều nông cụ thủ công truyền thống của đồng bào dân tộc. Việc trưng bày các dụng cụ, thổ cẩm, đồ thủ công mỹ nghệ đã tạo nên bầu không khí đầy sắc màu của đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao. Bà con nhân dân đến chiêm ngưỡng, vui chơi, giải trí rất đông đúc.
Ngoài việc giao lưu trao đổi hàng hóa, sự kiện khai trương này còn là dịp bà con dân tộc được gặp gỡ bạn bè, người thân sau mỗi tuần lao động vất vả. Với người dân vùng cao, mỗi 1 sự kiện được tổ chức tại xã cũng được xem như là ngày hội xuống núi. Sự kiện khai trương mô hình du lịch cộng đồng tại xã Ngọc Chiến đã bày bán và trưng bày các mặt hàng thổ cẩm, cuốc, xẻng, mây tre đan... mang đậm bản sắc dân tộc địa phương.
Một trong những mặt hàng được bà con quan tâm nhiều nhất đó là các sản phẩm nông cụ như: Dao, cuốc, ếp, giỏ… Bởi ở vùng cao Ngọc Chiến, người dân sống dựa vào sản xuất nông lâm nghiệp và chăn nuôi là chủ yếu. Do đó, bà con nhân dân địa phương rất chú trọng vào sản xuất nông nghiệp, nhất là vụ cấy lúa đợt 2. Có lẽ vậy, mà các gian hàng trưng bày trong ngày khai trương mô hình du lịch cộng đồng đã thể hiện rõ nét đẹp văn hóa tinh thần của đồng bào dân tộc thông qua các nông cụ gắn bó vơi đời sống sinh hoạt của bà con từ bao đời nay.
Những nông cụ bày bán và trưng bày, do tự tay đồng bào dân tộc làm ra và đều mang đặc thù riêng, không giống các sản phẩm từ miền xuôi đưa lên bày bán. Ví dụ như cuốc ở đây được làm dày, to hơn so với cuốc miền xuôi nhỏ và ngắn. Ếp khảu, giỏ, ớp... làm bằng tre được các già làng đan rất khéo léo và chắc chắn, tạo nên 1 nét riêng biệt của đồng bào dân tộc nơi đây.
Chia sẻ với phóng viên, ông Tòng Văn Nó, bản Lướt (xã Ngọc Chiến), cho biết: "Tôi làm nghề đan lát cũng được 40 năm nay rồi, nhưng để làm bán ra thị trường thì khoảng 10 năm trở lại đây. Đa số khách hàng đến mua sản phẩm của tôi làm ra là người Thái, Mông, La Ha là chủ yếu. Bởi, họ rất cần những dụng cụ làm bằng mây tre đan để phục vụ nhu cầu sản xuất và sinh hoạt hàng ngày".
Theo ông Tòng Văn Nó, bản Lướt chia sẻ: "Nghề đan lát này rất cầu kỳ, không phải ai cũng có thể hành nghề được. Muốn tạo ra 1 cái ếp, giỏ, lu cở, dụng cụ bắt cá ở suối phải mất rất nhiều công đoạn mới hoàn thành. Khi sự kiện khai trương mô hình du lịch cộng đồng diễn ra, tôi tham gia trưng bày để quảng bá sản phẩm mây tre đan đến với đông đảo khách du lịch. Đồng thời gìn giữ nghề thủ công truyền thống của đồng bào dân tộc chúng tôi".