dd/mm/yyyy

Phong Thổ phát huy tốt vai trò của các tổ xung kích phòng chống thiên tai ở cơ sở

Với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, cùng với sự vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn, trong đó phải kể đến sự tham gia tích cực của các tổ xung kích ở cơ sở, công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn ở huyện Phong Thổ (Lai Châu) đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Phong Thổ chủ động phòng chống thiên tai

Là huyện miền núi, biên giới của tỉnh Lai Châu, với địa hình phức tạp, nhiều sông, suối, Phong Thổ thường xuyên phải hứng chịu tác động của thiên tai, bão lũ, gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, sản xuất của người dân trên địa bàn.

Trò chuyện với phóng viên báo NTNN/Dân Việt/Trang Trại Việt, anh Vũ Hữu Lưỡng – Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phong Thổ, cho biết: Những năm gần đây, Huyện ủy, HĐND-UBND huyện Phong Thổ đặc biệt chú trọng tới công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Phong Thổ phát huy tốt vai trò của các tổ xung kích phòng chống thiên tai ở cơ sở- Ảnh 1.

Những ngày cuối tháng 7, đầu tháng 8/2024, nhiều tuyến đường trên địa bàn huyện Phong Thổ bị sạt lở do thiên tai, mưa lũ gây ra. (Ảnh: Thanh Ngân)

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, huyện Phong Thổ thường xuyên củng cố, kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cấp huyện. Cùng với việc phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn huyện Phong Thổ còn chủ động xây dựng kế hoạch, phương án phòng chống thiên tai sát với tình hình thực tế ở địa phương.

Theo Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phong Thổ, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn các xã, thị trấn cũng thường xuyên được kiện toàn, đảm bảo nâng cao hiệu quả hoạt động. Vào mùa mưa, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn các xã, thị trấn trong huyện duy trì chế độ trực 24/24 giờ; Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện đẩy mạnh tuyên truyền các quy định về Luật Phòng, chống thiên tai, các văn bản cấp trên đến nhân dân, để bà con nắm bắt chủ động làm tốt công tác phòng ngừa và ứng phó với tình hình thiên tai trên địa bàn; Hướng dẫn nhân dân gia cố, chằng chống nhà cửa; Tổ chức kiểm soát người qua lại tại các khu vực nguy hiểm, khu vực nguy cơ sạt lở.

Phong Thổ phát huy tốt vai trò của các tổ xung kích phòng chống thiên tai ở cơ sở- Ảnh 2.

Tổ xung kích phòng chống thiên tai ở các xã, thị trấn của huyện Phong Thổ hoạt động khá tích cực. (Ảnh: Thanh Ngân)

Phát huy vai trò các tổ xung kích phòng chống thiên tai ở cơ sở

"Những năm gần đây, công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn của huyện Phong Thổ đã có sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị, mang lại hiệu quả rõ rệt, góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra. Trong thành tích chung đó có sự đóng góp quan trọng của các tổ xung kích phòng chống thiên tại ở các xã, thị trấn. Tổ xung kích phòng chống thiên tai ở cơ sở hoạt động khá tích cực và hiệu quả" – anh Lưỡng thông tin.

Toàn huyện Phong Thổ hiện có 17 tổ xung kích phòng chống thiên tai, với tổng số gần 1.300 thành viên. Thành viên tổ xung kích phòng chống thiên tai của huyện Phong Thổ gồm các thành phần như: Dân quân, tự vệ, công an viên và các tổ chức đoàn thể ở các xã, bản. Thực tế cho thấy, tổ xung kích phòng chống thiên tai ở các xã, thị trấn của huyện Phong Thổ đã và đang phát huy tốt vai trò phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn ở cơ sở. Không chỉ làm tốt công tác rà soát, nắm tình hình, cảnh báo, tổ xung kích phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn của các xã, thị trấn trong huyện còn thường xuyên tuần tra, kịp thời ứng cứu khi có tình huống xấu xảy ra. Đây cũng chính là minh chứng cho thấy phương châm "bốn tại chỗ" trong phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn đã và đang được các xã, thị trấn của huyện Phong Thổ thực hiện tốt.

Phong Thổ phát huy tốt vai trò của các tổ xung kích phòng chống thiên tai ở cơ sở- Ảnh 3.

Thời gian qua, mưa lũ gây thiệt hại nhiều diện tích lúa nước, hoa màu của người dân ở Phong Thổ. (Ảnh: Thanh Ngân)

Những ngày cuối tháng 7, đầu tháng 8 vừa qua, trên địa bàn huyện Phong Thổ liên tiếp xảy ra mưa lớn trên diện rộng, gây thiệt hại về tài sản, hoa màu, công trình giao thông, nhà ở… ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của người dân trong huyện. Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Phong Thổ đã chỉ đạo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các xã, thị trấn khẩn trương kiểm tra, thống kê nhanh tình hình thiệt hại và triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả, đảm bảo sớm ổn định đời sống, sản xuất, đi lại cho người dân.

Nhờ chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp cũng như huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và phát huy tốt vai trò của các tổ xung kích ở cơ sở, huyện Phong Thổ đã thực hiện hiệu quả công tác khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ trên địa bàn.

Thanh Ngân