dd/mm/yyyy

Chủ động phòng chống thiên tai khu vực đồng bào dân tộc thiểu số

Để hạn chế thấp nhất những thiệt hại do thiên tai gây ra, huyện Bắc Yên (Sơn La) đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, xã, thị trấn triển khai nhiều giải pháp, phương án chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn hiệu quả thiên tai, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Chủ động các phương án phòng chống thiên tai

Bắc Yên là huyện vùng cao của tỉnh Sơn La với trên 93% số dân là đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông, còn lại là dân tộc Dao, Mường, Thái... Để chủ động phòng chống thiên tai, huyện Bắc Yên đã xây dựng phương án, kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; ban hành lịch trực phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn huyện năm 2024.

Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn hướng dẫn nhân dân chủ động phòng tránh thiên tai. Ban hành các văn bản chỉ đạo tăng cường phòng chống rét cho cây trồng, vật nuôi; tăng cường các biện pháp ứng phó với nắng nóng và khô hạn kéo dài trong sản xuất nông nghiệp. Thực hiện nghiêm việc trực phòng chống thiên tai và chế độ thông tin báo cáo theo quy định.

Chủ động phòng chống thiên tai khu vực đồng bào dân tộc thiểu số- Ảnh 1.

Mái nhà người dân bị hư hỏng sau trận mưa đá. Ảnh: Văn Ngọc

Trao đổi với phóng viên, ông Lò Văn Thuận, chủ tịch UBND xã Pắc Ngà, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La cho biết: UBND xã Pắc Ngà đã kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT-TKCN, chỉ đạo các bản trực ban 24/24 giờ, theo dõi sát tình hình mưa, thường xuyên báo cáo thông tin hai chiều. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân chằng néo nhà cửa, phòng chống gió lốc, gió xoáy; rà soát các điểm dân cư có nguy cơ sạt lở cao, để di dời đến nơi an toàn, đảm bảo ổn định cuộc sống người dân. Đồng thời, huy động máy móc, vật tư, trang thiết bị sẵn có của nhân dân các bản dọc theo tuyến đường, sẵn sàng ứng trực tại những điểm đất đá sạt lở, sụt lún, đảm bảo an toàn giao thông cho nhân dân trên địa bàn khi có mưa lũ xảy ra.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, nắng nóng kèm theo gió Lào khô hanh kéo dài tác động ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất nông lâm nghiệp của nhân dân, làm xảy ra 6 vụ cháy rừng tại xã Chim Vàn, Hang Chú, Xím Vàng, Háng Đồng, gây thiệt hại 8,872 ha rừng trồng. Diện tích cây trồng bị ảnh hưởng: 92,5 ha lúa vụ chiêm xuân thiếu nước sản xuất; khoảng 200 ha lúa đã cấy có nguy cơ cao bị hạn nặng; sản xuất cây trên nương như sắn, ngô, dong giềng không trồng được; 7 ha cây mía, 4,3 ha cây sắn bị chết; 2 ha cây dứa bị ảnh hưởng; 140 ha xoài cho tỷ lệ đậu quả khoảng 40%; 170,7 ha cây nhãn cho tỷ lệ đậu quả khoảng 45%; 3 ha cây mận cho tỷ lệ đậu quả khoảng 45%. Dông lốc và mưa to làm bị thương 02 người ở bản Tân Ban xã Phiêng Ban; làm thiệt hại 0,423 ha lúa chiêm xuân; tốc mái nhà của 216 hộ dân.

Chủ động phòng chống thiên tai khu vực đồng bào dân tộc thiểu số- Ảnh 2.

Người dân huyện Bắc Yên khắc phục hậu quả do thiên tai. Ảnh: Văn Ngọc

Hạn chế thấp nhất thiên tai gây ra

Bà Dương Thị Lan Hương, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La cho biết: Ngay sau khi thiên tai xảy ra, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng ban, UBND các xã, thị trấn phối hợp giải quyết, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Huy động lực lượng tại chỗ, lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai tại các xã, bản, tiểu khu hỗ trợ các hộ gia đình bị ảnh hưởng nặng về nhà ở. Huy động nhân lực giúp các hộ gia đình bị hư hỏng về nhà sửa chữa lại nhà để sớm ổn định cuộc sống, dọn dọn vệ sinh cây cối bị gãy đổ đảm bảo giao thông đi lại.

Chủ động phòng chống thiên tai khu vực đồng bào dân tộc thiểu số- Ảnh 3.

Những ruộng lúa tại xã Pắc Ngà, huyện Bắc Yên (Sơn La) được cải tạo lại sau thiên tai. Ảnh: Văn Ngọc

"Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn hướng dẫn nhân dân chủ động phòng tránh thiên tai. Thường trực 24/24 giờ nắm bắt tình hình thiên tai, chủ động phòng tránh, sơ tán, di chuyển dân ra khỏi vùng nguy hiểm có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt. Xây dựng các phương án tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn tại các xã, thị trấn, hỗ trợ thiệt hại cho nhân dân. Kịp thời tổ chức xuống địa bàn nắm tình hình khi có sự cố của thiên tai xảy ra, làm tốt công tác thăm hỏi, khắc phục và cứu trợ', bà Hương nói.

Chủ động phòng chống thiên tai khu vực đồng bào dân tộc thiểu số- Ảnh 4.

Với sự chuẩn bị chu đáo, chủ động, tích cực và có những giải pháp cụ thể trong công tác PCTT-TKCN, huyện Bắc Yên (Sơn La) sẽ ứng phó kịp thời, hiệu quả với mọi diễn biến bất thường của thời tiết, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Ảnh: Văn Ngọc

Văn Ngọc