Giữa núi rừng Tây Bắc, xã Mường É (Sơn La) đang từng bước đánh thức tiềm năng bằng hướng đi mới: lấy nông nghiệp đặc trưng làm nền tảng, gắn kết chặt chẽ với phát triển du lịch, mở ra sinh kế bền vững cho người dân.
Ngày 10/4/2026, 24.000 cây giống keo mô trị giá 66 triệu đồng đã được Hội Nông dân phường Mỹ Lâm (Tuyên Quang) phối hợp cùng Tập đoàn Bách Việt (BV Group) trao tận tay các hội viên nông dân. Đặc biệt, số cây giống này là "trái ngọt" được quy đổi từ giải chạy trực tuyến do cán bộ nhân viên tập đoàn thực hiện.
Câu chuyện làm kinh tế của anh Lý Láo Sử (SN 1996), thôn Ná Nàm, xã Bát Xát, tỉnh Lào Cai đã và đang trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều thanh niên trẻ vùng cao học tập và noi theo. Từ một người bươn chải nơi công trường với nghề lái máy xúc, anh đã trở về quê hương, bắt đầu lại từ con số không, gây dựng mô hình nuôi dúi má đào, dúi mốc, mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế ở vùng cao nơi đây.
Sau gần 70 năm bị gián đoạn, lễ hội Đình Khênh ở xã Thượng Cốc, tỉnh Phú Thọ đã được khôi phục. Không chỉ tái hiện một không gian văn hoá Mường cổ đặc trưng mà còn mở ra hướng đi mới trong phát triển du lịch cộng đồng bền vững tại địa phương.
Sở hữu nguồn khoáng nóng quý hiếm cùng nền văn hóa Mường đậm đà bản sắc, xã Kim Bôi đang chuyển mình mạnh mẽ, hướng tới mục tiêu trở thành điểm đến du lịch nghỉ dưỡng chất lượng cao hàng đầu của tỉnh Phú Thọ.
Công ty Cổ phần Thủy điện Nho Quế 1 vừa phát đi thông báo về việc điều chỉnh mức thu phí dịch vụ đi thuyền tham quan lòng hồ thủy điện Nho Quế 1 (xã Mèo Vạc, tỉnh Tuyên Quang). Mức giá mới sẽ chính thức được áp dụng từ ngày 13/4/2026.
Chiều nay (3/4), UBND phường Hà Giang 2 (tỉnh Tuyên Quang) đã tổ chức Hội nghị tham vấn định hướng phát triển du lịch giai đoạn 2026–2030. Đẩy mạnh chuyển đổi số, phát huy vai trò cộng đồng và xây dựng sản phẩm đặc trưng là những giải pháp trọng tâm được các đại biểu "hiến kế" nhằm đánh thức tiềm năng du lịch địa phương.
Ngày 31/3, Đoàn công tác của Bảo tàng tỉnh Lào Cai đã tổ chức tiến hành khảo sát thực địa tại xã Xuân Quang, nhằm thu thập tư liệu phục vụ nghiên cứu, nhận diện và bảo tồn di sản văn hóa trên địa bàn. Trong đó, đã phát hiện vật cổ ở ven sông Hồng cách nay khoảng 2.000 năm.
Lễ cúng rừng vừa là nghi thức tín ngưỡng lâu đời của đồng bào dân tộc vùng cao Lào Cai và đã trở thành thiết chế văn hóa thiết thực, góp phần trực tiếp vào việc quản lý tài nguyên, bảo vệ đa dạng sinh học và phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững tại cơ sở.
Những ngày cuối tháng 3, không khí tại bản Cang Bó Ban, xã Mường La (Sơn La) đang trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Người dân nơi đây đang tất bật hoàn tất những công đoạn cuối cùng để chuẩn bị cho Lễ hội Nàng Han năm 2026.
Nằm trong chuỗi sự kiện của Lễ hội Hoa Lan lần thứ IX năm 2026, hàng trăm vận động viên đã cùng nhau tranh tài, vượt qua cung đường đầy thử thách để chinh phục đỉnh núi Lao Tỷ Phùng (Tân Phong, Lai Châu). Đây không chỉ là một cuộc đua sức bền, mà còn là hành trình khám phá vẻ đẹp hoang sơ của núi rừng Tây Bắc.
Sáng 29/3 (tức ngày 11/2 Âm lịch), tại phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang đã diễn ra nghi lễ rước Mẫu từ đền Ỷ La về đền Hạ, thu hút đông đảo người dân và du khách.
Những ngày này tại thôn Thanh Tú, xã Chấn Thịnh, tỉnh Lào Cai, hình ảnh những hàng cau được phủ tím sắc lan rừng đã tạo nên khung cảnh rực rỡ, thu hút đông đảo du khách và người dân đến tham quan, chụp ảnh.
Ngày 22/3, trong khuôn khổ Lễ hội hoa mộc miên và hoa ban xã Khâu Vai, tỉnh Tuyên Quang lần thứ nhất, các hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc đã diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo Nhân dân và du khách tham gia, tạo không khí lễ hội rộn ràng giữa cao nguyên đá.
Sáng 22/3, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang), nhịp đập thể thao đã lan tỏa mạnh mẽ với sự tham gia của gần 3.000 người trong Lễ phát động Ngày chạy Olympic "Vì sức khỏe toàn dân - Vì an ninh Tổ quốc" và Giải việt dã Tiền Phong tỉnh Tuyên Quang năm 2026.