Điện Biên: Tiếp nhận hơn 745 triệu đồng trong ngày đầu phát động Tháng Hành động Vì trẻ em năm 2026
2026-05-29 16:33:19
Sáng ngày 29/5, tại Lễ phát động Tháng Hành động Vì trẻ em năm 2026, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Điện Biên đã tiếp nhận hơn 745 triệu đồng ủng hộ từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân.
Ngày 29/5, Tỉnh ủy Điện Biên tổ chức hội nghị (trực tiếp kết hợp trực tuyến kết nối 45 xã, phường) sơ kết 1 năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp.
Từ nguồn kinh phí do các chủ đầu tư dự án chuyển mục đích sử dụng rừng nộp vào Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên. Các địa phương của tỉnh Điện Biên đã chủ động chuẩn bị diện tích đất, cây giống, nhân lực để sẵn sàng bước vào cao điểm mùa mưa, thời điểm thuận lợi nhất cho việc xuống giống.
Tỉnh Điện Biên hiện là một trong những địa phương còn nhiều khó khăn nhất cả nước. Khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, toàn tỉnh có tới 43/45 xã thuộc diện có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
Sau 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Điện Biên đã cắt giảm tới 65,1% đơn vị hành chính cấp xã, tinh gọn mạnh bộ máy và xóa bỏ cấp trung gian.
Tỉnh Điện Biên được đánh giá có tiềm năng phát triển nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn. Tuy nhiên, lĩnh vực này hiện vẫn thiếu các doanh nghiệp đủ năng lực dẫn dắt chuỗi liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Vì vậy, thu hút đầu tư đang được tỉnh xác định là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao giá trị sản xuất và tăng thu nhập cho người dân.
Kịp thời xử trí, cứu bệnh nhân trong tình trạng bệnh khẩn cấp, sáng 8/5, Trung tâm Y tế Tuần Giáo (tỉnh Điện Biên) đã kêu gọi cán bộ, y, bác sĩ trung tâm hiến máu cứu một bệnh nhân bị sốc, mất máu nghi do vỡ tử cung.
Chào mừng kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 7/5, tỉnh Điện Biên long trọng tổ chức khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ 12.
Năm 2025, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng (BV&PTR) tỉnh Điện Biên đã thực hiện chi trả 245,5 tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) cho các chủ rừng trên toàn tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình chi trả vẫn còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc tại một số địa phương, sau khi thực hiện chính quền địa phương 2 cấp khiến một phần nguồn tiền chưa thể đến tay người dân.
Chiều 13/4, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên tổ chức rút kinh nghiệm hoạt động của tổ chức quân sự địa phương khi thực hiện hệ thống chính quyền địa phương hai cấp.
Ngày 8/4, Công ty Điện lực Điện Biên tổ chức Hội nghị khách hàng năm 2026. Lãnh đạo Công ty Điện lực Điện Biên cùng đại diện 60 doanh nghiệp, khách hàng tiêu biểu dự hội nghị.
Sáng 4/4, ông Phạm Giang Nam, Giám đốc Sở Y tế Điện Biên đã thăm, trao quà hỗ trợ 3 bệnh nhân bị bỏng nặng khi tham gia chữa cháy rừng, đang được điều trị tại Khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên.
Ngày 3/4, đoàn công tác tỉnh Tuyên Quang do ông Bùi Quang Trí, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo làm trưởng đoàn đã về tham, học tập kinh nghiệm xây dựng Trường liên cấp Si Pa Phìn, Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên.
Sáng 3/4, nhiều xã trong tỉnh Điện Biên đồng loạt tổ chức lễ ra quân trồng cây cà phê Arabica và cây mắc ca nhằm hiện thực hoá mục tiêu trồng 12.000ha, trong đó cây cà phê Arabica là 5930 ha, cây mắc ca là 6070 ha.
Sáng 30/3, Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh Điện Biên khóa XVI, nhiệm kỳ 2026–2031 đã khai mạc Kỳ họp thứ nhất. Kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước khởi đầu cho nhiệm kỳ mới của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đồng thời kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo của tỉnh.
Từ ngày 23 đến 27/3, chương trình “Hành trình ánh sáng” sẽ khám, phẫu thuật đục thủy tinh thể miễn phí cho khoảng 100 bệnh nhân nghèo trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Đây là hoạt động ý nghĩa nằm trong khuôn khổ hợp tác y tế giữa tỉnh Điện Biên và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), góp phần mang lại cơ hội phục hồi thị lực cho nhiều người có hoàn cảnh khó khăn.
Sáng 19/3, tỉnh Điện Biên tổ chức đồng loạt lễ khởi công xây dựng 5 trường liên cấp cho học sinh biên giới tại 5 xã, gồm: Na Sang, Mường Pồn, Mường Chà, Mường Nhé và Nà Hỳ.
Ngay từ sáng sớm, tại bản Tả Kố Khừ, xã Sín Thầu, tỉnh Điện Biên rất đông cử tri có mặt ở khu vực bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.
Việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã tạo ra nhiều thay đổi trong tổ chức bộ máy và quy mô đơn vị hành chính ở tỉnh Điện Biên. Tuy nhiên, cùng với đó là những thách thức không nhỏ trong quá trình duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
Lễ hội truyền thống từ lâu đã giữ vị trí quan trọng trong đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào các dân tộc tại Điện Biên. Không chỉ là dịp để người dân bày tỏ tín ngưỡng, phong tục, lễ hội còn là không gian sinh hoạt cộng đồng giàu bản sắc, nơi các giá trị văn hóa dân gian được lưu giữ và truyền lại qua nhiều thế hệ.
Trong điều kiện lực lượng kiểm lâm còn mỏng, khối lượng công việc ngày càng tăng, Hạt Kiểm lâm Tuần Giáo (tỉnh Điện Biên) đã linh hoạt đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường bám sát địa bàn, gần dân, sát dân, coi người dân là lực lượng quan trọng cùng chung tay bảo vệ rừng.
Tết Nguyên đán đã khép lại, các nhà vườn trồng đào, quất cảnh tại xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên nhanh chóng quay trở lại với công việc chuẩn bị cho vụ mới. Người dân dọn vườn, cắt tỉa cành, cải tạo đất và chăm sóc cây để chuẩn bị cho thị trường Tết năm sau.
Những năm gần đây, tỉnh Điện Biên đang đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng xanh, thông minh và bền vững. Từ nền sản xuất truyền thống còn manh mún, nhiều địa phương đã từng bước chuyển sang phát triển các loại cây trồng hàng hóa có giá trị kinh tế cao, tăng cường ứng dụng khoa học – công nghệ và đổi mới phương thức sản xuất.
Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ các hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Ban năm 2026, Công an tỉnh Điện Biên đã xây dựng phương án tổ chức cấm đường, phân luồng giao thông tại một số tuyến đường trên địa bàn.
Chi cục Kiểm lâm tỉnh Điện Biên vừa phát đi thông báo, từ 4 đến 10/3/2026, nhiều diện tích rừng trong 3 khu vực gồm: Tiểu vùng thung lũng Điện Biên, khu vực Tuần Giáo và khu vực Mường Lay đang tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng ở cấp IV (cấp nguy hiểm) và cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm).
Đến hết năm 2025, toàn tỉnh Điện Biên có hơn 8.133ha cà phê. Con số này cho thấy quá trình mở rộng diện tích trong những năm gần đây đã có chuyển biến rõ rệt, song vẫn chưa tương xứng với tiềm năng đất đai và điều kiện khí hậu của địa phương. Bước vào giai đoạn 2026 – 2030, tỉnh Điện Biên đặt mục tiêu phát triển vùng sản xuất cà phê hàng hóa tập trung với quy mô trên 20.000ha.
Xác định khoa học công nghệ là nền tảng cho tăng trưởng lâu dài, tỉnh Điện Biên đang tập trung nguồn lực thúc đẩy đổi mới công nghệ trong sản xuất nông nghiệp. Việc đưa tiến bộ kỹ thuật và cơ giới hóa vào đồng ruộng từng bước nâng cao hiệu quả, đồng thời làm thay đổi tư duy canh tác của người dân. Sản xuất không chỉ để đủ ăn, đủ bán, mà hướng đến chất lượng, an toàn và giá trị cao hơn.




