Sôi nổi ngày hội ra quân trồng, chăm sóc cây mắc ca tại huyện Tuần Giáo

Vinh Duy

19/05/2025 10:27 GMT +7

Chào mừng kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Bác Hồ kính yêu, sáng ngày 19/5, tại bản Cọ, xã Quài Nưa, huyện Tuần Giáo, UBND huyện Tuần Giáo (Điện Biên) tổ chức Lễ ra quân trồng, chăm sóc cây mắc ca năm 2025.

Dự lễ ra quân, có ông Lê Thành Đô, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành và đông đảo nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện Tuần Giáo.

Ông Lê Thành Đô, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên (người đứng thứ 3 từ trái sang) kiểm tra diện tích cây mắc ca được trồng tại huyện Tuần Giáo. Ảnh Vinh Duy.

Ông Hà Cầm Hồng, Chủ tịch UBND huyện Tuần Giáo, cho biết: Tiếp tục thực hiện Đề án tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo định hướng của huyện là tập trung phát triển hai loại cây chủ lực, gồm mắc ca và cà phê, năm 2024 huyện Tuần Giáo đã trồng mới được 3.359,2 ha mắc ca, nâng tổng diện tích cây mắc ca toàn huyện lên 5.913,7ha. Tuần Giáo chính thức trở thành huyện có diện tích trồng mắc ca lớn nhất cả nước với sự tham gia của 8.225 hộ dân (chiếm gần 50% tổng số hộ sản xuất nông nghiệp toàn huyện).

Nhân dân bản Cọ, xã Quài Nưa, huyện Tuần Giáo tham gia trồng cây mắc ca. Ảnh Vinh Duy.

Năm 2025, huyện Tuần Giáo tiếp tục vận động được 3.700 hộ dân đăng ký trồng mới thêm 2.168,1 ha. Đến hết tháng 3/2025, người dân đã hoàn thành việc đào 345.272 hố (gần 177.000m³ đất); đến ngày 15/4/2025 công tác trộn phân, lấp hố đã hoàn tất, sẵn sàng cho mùa trồng mới cây mắc ca năm 2025.

Năm 2025, huyện Tuần Giáo tiếp tục vận động được 3.700 hộ dân đăng ký trồng mới thêm 2.168,1 ha mắc ca. Ảnh Vinh Duy.

Với khí thế phấn khởi, niềm tin sâu sắc và tinh thần đoàn kết, quyết tâm hoàn thành mục tiêu trồng mới, chăm sóc tốt diện tích cây mắc ca đã trồng, đưa Tuần Giáo trở thành thủ phủ cây mắc ca, hưởng ứng Lễ ra quân do UBND huyện phát động, có hàng trăm đoàn viên thanh niên cùng hàng nghìn hộ dân các xã đã triển khai trồng cây mắc ca, tạo khí thế thi đua sôi nổi, lan tỏa tinh thần thi đua lao động sản xuất trong toàn dân.

35.000m2 đất rừng tại TP Đà Lạt bị lấn chiếm trồng mắc ca, mai anh đào

35.000m2 đất rừng tại TP Đà Lạt bị lấn chiếm trồng mắc ca, mai anh đào

Cơ quan chức năng đã tiến hành giải tỏa nóng 35.000m2 đất rừng tại TP. Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) bị người dân lấn chiếm, trồng các loại cây như mắc ca, mai anh đào, mimosa.

Ở một thôn khá giả tại Lâm Đồng, có ông Tuệ trưởng thôn đi đầu trồng mắc ca, bỏ túi hàng trăm triệu đồng

Ở một thôn khá giả tại Lâm Đồng, có ông Tuệ trưởng thôn đi đầu trồng mắc ca, bỏ túi hàng trăm triệu đồng

Thôn Tân Thành, xã Tân Văn, huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) nay đã là một thôn khá giả. Người trong thôn không chỉ gắn bó với cây cà phê mà còn đi đầu trong trồng cây mắc ca. Và, nơi ấy có sự tâm huyết của một ông trưởng thôn.

Vì sao 8 năm nữa, tỉnh Đắk Lắk nâng gấp đôi diện tích trồng mắc ca lấy thứ hạt ví như nữ hoàng quả khô?

Vì sao 8 năm nữa, tỉnh Đắk Lắk nâng gấp đôi diện tích trồng mắc ca lấy thứ hạt ví như nữ hoàng quả khô?

Theo thống kê, diện tích trồng mắc ca của tỉnh Đắk Lắk (tính đến tháng 7/2021) là 2.000 ha. Tỉnh phấn đấu phát triển vùng nguyên liệu mắc ca đến năm 2030 đạt 4.000 ha; trong đó, trồng thuần 1.000 ha, còn lại là trồng xen.