Hùng Đức có "Ngôi nhà xanh Nông dân", vừa bảo vệ môi trường vừa gây quỹ giúp hội viên
2026-08-16 17:11:35
Từ những chai nhựa, lon, giấy, bìa carton được thu gom, phân loại, Hội Nông dân xã Hùng Đức, tỉnh Tuyên Quang triển khai mô hình "Ngôi nhà xanh Nông dân", vừa góp phần bảo vệ môi trường, vừa tạo nguồn quỹ phục vụ hoạt động Hội và hỗ trợ cộng đồng.
Sau sắp xếp, sáp nhập, xã Muổi Nọi còn 3 trường học thay cho 7 đơn vị trước đây. Địa phương đang tập trung kiện toàn tổ chức, bố trí đội ngũ, rà soát cơ sở vật chất, tạo nền tảng để các trường nhanh chóng ổn định, nâng cao chất lượng dạy và học trong năm học mới.
Nông dân Sơn La từng bước thay đổi tư duy sản xuất, tăng cường liên kết, nâng cao giá trị nông sản và cùng hưởng lợi, vươn lên làm giàu.
Ngày 15/8, tại tỉnh Lai Châu, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Lai Châu phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức Vòng đối thoại địa phương – Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF) 2026 – Phiên đối thoại tỉnh Lai Châu với chủ đề “Kinh tế tư nhân Việt Nam: Đột phá thể chế - Hợp lực công tư”. Đây là phiên đối thoại thứ 22 trong chuỗi sự kiện Vòng đối thoại địa phương VPSF 2026.
Trong 3 ngày, hơn 2.000 người dân xã Muổi Nọi (tỉnh Sơn La) được khám sức khỏe, sàng lọc bệnh và cấp thuốc miễn phí. Hoạt động thiết thực giúp người dân, nhất là người có công, người khuyết tật và hộ nghèo, được tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi ngay tại địa phương.
Từ tiếng chuông trong lễ cấp sắc, những ngày hội Púng Hiéng đến sắc chàm, hoa văn sáp ong trên trang phục truyền thống, đồng bào Dao Tiền ở Sơn La đang bền bỉ trao truyền những giá trị văn hóa đặc sắc qua các thế hệ. Trong dòng chảy hiện đại, di sản không chỉ được lưu giữ trong ký ức mà đang tiếp tục hiện diện trong đời sống cộng đồng.
Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang vừa tổ chức hội nghị tập huấn, giúp hội viên, nông dân cập nhật kiến thức về kinh tế tập thể, liên kết sản xuất – tiêu thụ, xây dựng thương hiệu và ứng dụng khoa học, công nghệ, từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất, giá trị nông sản.
Sáng 15/8, tại phường Mộc Sơn, UBND tỉnh Sơn La tổ chức Lễ phát động phong trào “Toàn dân tham gia xây dựng Khu du lịch quốc gia Mộc Châu Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh”. Đây là hoạt động mở đầu cho chuỗi sự kiện Tuần Văn hóa - Du lịch Mộc Châu năm 2026
Sau thông tin phản ánh về việc một chú tiểu bị sư thầy bạo hành bằng roi da tại Chùa Bầu, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ. Địa phương này đã mở đợt tổng rà soát toàn bộ các cơ sở tôn giáo, cơ sở tự phát đang nuôi dưỡng trẻ em trên địa bàn.
Câu chuyện chuyển đổi số tại xã Mường Hoa, tỉnh Phú Thọ có bước chuyển mình đáng kinh ngạc, từ những thao tác quét mã QR đơn giản đến việc tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ số đã hòa nhập vào nhịp sống thường ngày, làm thay đổi căn bản phương thức phục vụ của chính quyền và đời sống của người dân nơi đây.
Hai cháu nhỏ ở xã Kim Bon, tỉnh Sơn La đi lạc hơn 18km, được Công an xã Tường Hạ kịp thời phát hiện, chăm sóc và bàn giao an toàn cho gia đình.
Không đánh đổi rừng để lấy diện tích trồng sâm, phát triển sâm để nâng cao giá trị của rừng, tạo sinh kế ổn định cho người dân và góp phần giữ đất, giữ bản, bảo vệ biên giới là định hướng được tỉnh Lai Châu đặt ra tại Hội thảo về phát triển sâm Lai Châu ở khu vực biên giới.
Nâng cao năng lực cho cán bộ chi hội, tổ hội nông dân nghề nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả công tác Hội và phong trào nông dân trong thời kỳ mới.
Việc triển khai hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2020 - 2025 đã mang lại diện mạo hoàn toàn mới cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Bước sang năm 2026, địa phương này đang tập trung tháo gỡ các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân kịp thời và hiệu quả.
Ẩn mình bên lòng hồ sông Đà, xã Mường Chiên (Sơn La) sở hữu những dòng khoáng nóng giữa núi rừng, hang động còn nguyên nét hoang sơ cùng không gian văn hóa Thái Trắng đặc sắc. Từ những giá trị vốn có, người dân đang từng bước đánh thức tiềm năng du lịch, biến bản làng thành điểm đến và tạo thêm sinh kế ngay trên quê hương.
Xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai) vừa khởi công chuỗi công trình giao thông nông thôn gồm 7 tuyến đường trọng điểm, tổng kinh phí hơn 22 tỷ đồng, góp phần hoàn thiện hạ tầng, kết nối khu dân cư với vùng sản xuất và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Ngày 12/8, Phường Thảo Nguyên (Sơn La) tổ chức Hội nghị Công bố Quyết định phê chuẩn Chủ tịch Ủy ban nhân dân, nhiệm kỳ 2026-2031.
Chiều 12/8, UBND tỉnh Lai Châu tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Theo đó, ông Lê Thanh Tâm - Chủ tịch UBND xã Thu Lũm (Lai Châu) được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT tỉnh.
Tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Kế hoạch tổ chức “Ngày Văn hóa Việt Nam” năm 2026 với chủ đề “Ngày hội Văn hóa Đất Tổ”. Chuỗi sự kiện diễn ra xuyên suốt từ tháng 10 - 11/2026 hứa hẹn tạo nên đợt sinh hoạt văn hóa - chính trị sâu rộng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và tôn vinh các giá trị di sản độc đáo trên vùng đất cội nguồn.
Kiểm tra thực tế một số điểm có nguy cơ sạt lở tại xã Lê Lợi (Lai Châu), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Hà Trọng Hải yêu cầu, mục tiêu hàng đầu là phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tính mạng và tài sản của người dân.
UBND xã Bát Xát vừa phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị công bố thông tin và kế hoạch giải phóng mặt bằng dự án San gạt mặt bằng, đường giao thông và hạ tầng thiết yếu khu cửa khẩu Bản Vược.
Ông Cầm Văn Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mường Chiên vừa chủ trì hội nghị Ban Tổ chức ngày hội Vui Tết Xíp Xí và báo cáo kết quả phục dựng Lễ hội Nàng Han.
Sơn La đẩy mạnh tuyên truyền chính sách dịch vụ môi trường rừng, nâng cao ý thức giữ rừng và sử dụng hiệu quả nguồn tiền dịch vụ môi trường rừng (DVMTR), tạo sinh kế bền vững cho người dân.
Sáng 12/8, Đoàn công tác của tỉnh Lai Châu do ông Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đi thị sát, kiểm tra, nắm tình hình công tác chuẩn bị tại một số địa điểm dự kiến diễn ra các hoạt động trong khuôn khổ Tết Độc lập năm 2026 tại xã Than Uyên (Lai Châu).
Ngày 11/8, tại Nhà văn hóa thôn Thanh Sơn, Hội Nông dân xã Bắc Quang (tỉnh Tuyên Quang) tổ chức lễ ra mắt Chi hội Nông dân nghề nghiệp chăn nuôi trâu sinh sản với 22 hội viên.
UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành Quyết định số 2016/QĐ-UBND, quy định mức hỗ trợ khẩn cấp đối với người dân phải sơ tán, di dời khẩn cấp ra khỏi vùng thiên tai trên địa bàn tỉnh.
Người dân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang phải di dời khẩn cấp ra khỏi vùng thiên tai được hỗ trợ 250.000 đồng/người/ngày, thời gian hỗ trợ tối đa 15 ngày cho mỗi đợt.
Ngày 11/8, ông Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La chủ trì cuộc họp về công tác chuẩn bị tổ chức lễ khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - THCS tại các xã biên giới.
Ở bản Lọng Hỏm, xã Phiêng Cằm, tỉnh Sơn La, ông Mùa A Chu không chỉ là người cao tuổi tiêu biểu, được bà con tin tưởng, mà còn là tấm gương về tinh thần gương mẫu, cần cù lao động. Từ khu vườn mắc ca cho thu nhập ổn định đến việc vận động con cháu chăm ngoan, học tập, ông đang góp phần vun đắp cuộc sống ấm no, đoàn kết nơi bản làng.
Xã Thượng Nông (tỉnh Tuyên Quang) triển khai mô hình trồng sa nhân tím tại thôn Thượng Giáp và Bản Giòong với 26 hộ dân tham gia, tổng diện tích 13 ha. Mô hình được kỳ vọng khai thác hiệu quả đất đai, phát triển cây dược liệu, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân.
Ngày 11/8, ông Hà Trung Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sơn La, chủ trì họp Ban Tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch Mộc Châu năm 2026.
Đưa vào sử dụng nhiều trang thiết bị hiện đại, triển khai thêm các dịch vụ kỹ thuật mới và kiện toàn đội ngũ chuyên môn, Trung tâm Y tế khu vực Bát Xát (Lào Cai) đang từng bước nâng cao năng lực chẩn đoán, điều trị, giảm chuyển tuyến, tạo điều kiện để người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng ngay tại địa phương.
Sáng 11/8, tại tỉnh Lai Châu, Bộ Dân tộc và Tôn giáo phối hợp với UBND tỉnh Lai Châu tổ chức Hội thảo khoa học “Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp tạo việc làm, phát triển dịch vụ, kết nối lao động bền vững trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2026 – 2035.
UBND tỉnh Lai Châu vừa tổ chức hội nghị tổng kết thi hành Luật Quốc phòng năm 2018, Luật Dân quân tự vệ năm 2019 và Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013. Hội nghị đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, đồng thời đề ra phương hướng củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới.
Xây dựng, chuẩn hóa và quản lý mã số vùng trồng đang trở thành yêu cầu tất yếu để phát triển một nền nông nghiệp an toàn, minh bạch và hiện đại tại tỉnh Phú Thọ. Không chỉ mở rộng đường ra cho nông sản, đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu khắt khe, giải pháp này còn góp phần thay đổi tư duy sản xuất của người nông dân.
Theo kế hoạch, ngày 20/8 tới đây, Sơn La sẽ tổ chức khánh thành 3 Trường Nội trú liên cấp Tiểu học – THCS tại các xã Mường Hung, Yên Sơn và Lóng Phiêng. Các đơn vị thi công đang tăng tốc hoàn thiện những hạng mục cuối cùng, chuẩn bị cơ sở vật chất để những ngôi trường mới sẵn sàng đón học sinh trong năm học 2026 - 2027.
Từ nguồn tiền dịch vụ môi trường rừng (DVMTR), nhiều bản vùng cao ở vùng cao Sơn La đã biết cách sử dụng hiệu quả để vừa bảo vệ rừng, vừa đầu tư sinh kế, xây dựng công trình phục vụ đời sống. Qua đó, rừng không chỉ được giữ xanh mà còn trở thành “điểm tựa” giúp đồng bào từng bước thoát nghèo.
Xã Đà Bắc, tỉnh Phú Thọ đang có sự tăng trưởng kinh tế tích cực, nổi bật hơn cả là tinh thần cầu thị, sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền địa phương trong việc tiếp thu phản ánh từ báo chí, xử lý nghiêm các vi phạm về đất đai và môi trường để củng cố niềm tin trong Nhân dân.
Với diện tích mặt nước lòng hồ thủy điện rộng lớn, tỉnh Sơn La có nhiều lợi thế để phát triển nghề nuôi thủy sản. Nhưng phía sau những lồng cá trĩu nặng là nỗi lo thường trực mỗi mùa mưa lũ. Chủ động gia cố lồng bè, theo dõi sát diễn biến thời tiết đang trở thành giải pháp quan trọng giúp người dân bảo vệ đàn cá, hạn chế thiệt hại và duy trì nghề nuôi thủy sản trên lòng hồ.
Ngày 10/8, tại xã Bình Thuận (Sơn La) tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Ông Đỗ Ngọc Quang được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Bình Thuận, nhiệm kỳ 2025-2030.
Ngày 10/8, Đại hội Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Lào Cai lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra với sự tham dự của hơn 300 đại biểu tham dự.
Khu vực kinh tế tập thể (KTTT) của tỉnh Phú Thọ với nòng cốt là các hợp tác xã (HTX) đang ngày càng khẳng định vai trò là điểm tựa vững chắc cho người dân, nhất là ở khu vực nông thôn, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của địa phương.
Sáng 10/8, tỉnh Lai Châu trọng thể tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt 47 liệt sĩ thuộc Tiểu đoàn 920, Trung đoàn 148, Quân khu Tây Bắc. Sau 75 năm hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, các liệt sĩ đã được đưa về an táng trong sự thành kính, tri ân của Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang và nhân dân.
Mưa lớn kéo dài gây lũ quét, sạt lở nghiêm trọng, nhiều bản làng ở xã Muổi Nọi (tỉnh Sơn La) bị uy hiếp, hàng trăm hộ dân phải sơ tán khẩn cấp. Trong cuộc chạy đua với thời gian để bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã cùng lực lượng dân quân đã không quản mưa lũ, vượt điểm sạt lở, trở thành điểm tựa vững chắc giữa thiên tai.
Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức các lớp tập huấn xây dựng chi, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp, giúp cán bộ, hội viên nâng cao năng lực quản lý, sản xuất, kinh doanh và sử dụng hiệu quả nguồn vốn phát triển kinh tế.
Hội Nông dân tỉnh Lào Cai vừa tổ chức giải ngân cho hội viên nông dân xã Hưng Khánh và xã Lương Thịnh thực hiện 2 dự án phát triển sản xuất.
Không chỉ vận động người dân đưa nông sản lên môi trường số, Bí thư Đảng ủy xã Kiên Đài, tỉnh Tuyên Quang còn trực tiếp lên sóng livestream, cùng người dân hái hoa sâm bố chính, thưởng trà và giới thiệu đặc sản quê nhà đến người tiêu dùng. Cách làm gần gũi này đang mở thêm một hướng quảng bá, kết nối và tiêu thụ nông sản vùng cao.
"Chợ phiên, chợ số" được xã Hồng Thái, tỉnh Tuyên Quang tổ chức với mục tiêu phát huy giá trị của chợ phiên truyền thống, đồng thời mở thêm kênh quảng bá, kết nối tiêu thụ các sản phẩm đặc trưng của địa phương thông qua nền tảng số.
UBND tỉnh Lai Châu và Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND) vừa ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026 - 2030. Sự kiện đánh dấu bước ngoặt trong ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số vào công tác an ninh trật tự tại địa bàn biên giới.
Với GRDP tăng 10,18% trong 6 tháng đầu năm, dẫn đầu khu vực Trung du và miền núi phía Bắc, tổng thu ngân sách Nhà nước của tỉnh Phú Thọ ước đạt hơn 34.082 tỷ đồng. Đây là sự khẳng định hiệu quả chỉ đạo, điều hành linh hoạt và sự đóng góp mạnh mẽ từ khối doanh nghiệp FDI cũng như chính quyền cơ sở.
2026-08-16 16:02:48
2026-08-16 11:31:24
2026-08-15 19:35:14




