Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Khơ Mú ở Chiềng Khoong
2026-06-15 16:49:59
Giữa nhịp sống đổi mới của vùng biên giới Chiềng Khoong, tỉnh Sơn La, đồng bào Khơ Mú vẫn bền bỉ gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Từ tiếng nói, trang phục, dân ca, dân vũ đến các phong tục tập quán tốt đẹp được trao truyền qua nhiều thế hệ, trở thành sợi dây gắn kết cộng đồng và góp phần làm giàu bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn.
Việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ để giám định ADN là nhiệm vụ chính trị quan trọng, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhằm đáp ứng mong mỏi, nguyện vọng chính đáng của thân nhân các anh hùng liệt sĩ.
Chiều ngày 9/6, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (KH&KT) tỉnh Lai Châu đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đây là dấu mốc quan trọng nhằm tiếp tục phát huy sức mạnh của đội ngũ trí thức, đưa khoa học kỹ thuật về các bản làng, phục vụ đời sống và sản xuất của người dân.
Nhờ sự đồng hành, tiếp sức của Hội Nông dân xã Khổng Lào (tỉnh Lai Châu), nhiều hội viên, nông dân nơi đây đã mạnh dạn thay đổi tư duy, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, trở thành những triệu phú vùng cao, góp phần quan trọng thay đổi diện mạo bản làng.
Không chỉ biến lòng yêu nước thành những sáng kiến, cải tiến kỹ thuật giá trị cao, những điển hình tiên tiến là công nhân, người lao động tiêu biểu ở Lai Châu còn là những tấm gương sáng trong việc học tập và làm theo lời Bác.
Bằng sức trẻ, sự năng động và tinh thần dấn thân, đoàn viên, thanh niên ở Lai Châu đang viết nên những câu chuyện đẹp về lòng nhiệt huyết. Từ những ánh đèn năng lượng mặt trời thắp sáng bản mông, đến việc "cầm tay chỉ việc" giúp bà con chuyển đổi số, tuổi trẻ Lai Châu đang để lại dấu ấn mạnh mẽ trên khắp các bản làng.
Xã Long Hẹ (Sơn La) triển khai phương án sắp xếp, sáp nhập bản, dự kiến giảm từ 23 bản xuống còn 11 bản, giữ nguyên 4 bản biệt lập đặc thù.
Sáng ngày 05/6/2026, tỉnh Lào Cai đã long trọng tổ chức Lễ phát động khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân năm 2026. Đây là bước đi mang tính lịch sử của địa phương nhằm hiện thực hóa mục tiêu chuyển mạnh từ tư duy "chữa bệnh" sang "chủ động phòng bệnh", lấy người dân làm trung tâm của mọi chính sách.
Không chỉ đổi mới phương thức tuyên truyền nghị quyết bằng tiếng dân tộc, xã Bản Bo (Lai Châu) còn ghi dấu ấn với doanh thu ngân sách ấn tượng và sự chủ động đón đầu dự án cao tốc huyết mạch Bảo Hà - Lai Châu.
Sáng 2/6, UBND tỉnh Lai Châu tổ chức Lễ ra quân khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn tỉnh năm 2026. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, từng bước hiện thực hóa mục tiêu chuyển từ tư duy “chữa bệnh” sang “phòng bệnh”.
Sáng 2/6, Đảng ủy xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị quán triệt các văn bản của Đảng và triển khai phương án sắp xếp thôn trên địa bàn.
Trong bối cảnh nhiều xã vùng sâu, vùng xa của tỉnh Phú Thọ đang đối mặt với khối lượng công việc ngày càng tăng nhưng lại thiếu hụt nhân lực trầm trọng. Chủ trương điều động và biệt phái cán bộ từ cấp tỉnh về cơ sở được xem là giải pháp thoả đáng nhằm củng cố bộ máy chính quyền, nâng cao hiệu quả phục vụ Nhân dân.
Sáng ngày 29/5, tại Lễ phát động Tháng Hành động Vì trẻ em năm 2026, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Điện Biên đã tiếp nhận hơn 745 triệu đồng ủng hộ từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân.
Ngày 29/5, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bảo Thắng (Lào Cai) tổ chức Lễ ra quân trồng, chăm sóc đường hoa tự quản đợt 1 năm 2026 kết hợp trao tặng máy tính hỗ trợ chuyển đổi số và quà cho thiếu nhi nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6.
Giữa cái nắng tháng 5 của vùng cao biên giới, niềm vui của đồng bào nghèo xã Pa Tần (Lai Châu) như được nhân lên khi những gian hàng của "Phiên chợ 0 đồng" chính thức mở cửa, mang theo hơi ấm sẻ chia với bà con vùng khó.
Ngày 25/5, Bộ Y tế vừa ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh do virus Ebola được áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong cả nước.
Hàng trăm đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã được khám bệnh, xét nghiệm máu và tầm soát ung thư gan, ung thư đường tiêu hóa miễn phí.
Nhằm giúp cô con gái cả có thêm động lực bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, anh Giàng Văn Cường, dân tộc Mông ở bản Hua Nà (Than Uyên, Lai Châu) hứa sẽ thưởng chiếc smartphone cho con nếu thi đỗ vào Trường Phổ thông Dân tộc nội trú (PTDTNT) THPT Than Uyên (Lai Châu).
Giá điện giờ cao điểm buổi tối tới 5.422 đồng/kWh, khách hàng sản xuất và kinh doanh cần chú ý điều chỉnh hành vi sử dụng điện.
Mô hình “Chi hội phụ nữ không ma tuý” vừa được ra mắt tại thôn 4, xã Phong Hải, góp phần phát huy vai trò của phụ nữ trong tuyên truyền, phòng chống ma tuý, giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư.
Sự chung tay, hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đã góp phần mang lại nụ cười, sưởi ấm cho hàng hàng nghìn trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở tỉnh miền núi, biên giới Lai Châu.
Nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Đội chữa cháy & CNCH khu vực 6 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Lào Cai) phối hợp với UBND xã Bảo Thắng tổ chức Hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn triển khai lắp đặt hệ thống truyền tin báo cháy tại các cơ sở thuộc diện quản lý nhà nước.
Từ phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, sản xuất hữu cơ đến đẩy mạnh chuyển đổi số trong nông nghiệp, xã Xuân Quang (tỉnh Lào Cai) đang từng bước kiến tạo hướng đi mới cho nông dân. Không chỉ thay đổi phương thức sản xuất, địa phương còn hướng tới nâng cao chất lượng, gia tăng giá trị bền vững và sức cạnh tranh cho nông sản trên thị trường.
Hội Cựu chiến binh xã Gia Phú (tỉnh Lào Cai) vừa tổ chức ra mắt mô hình “Giáo dục, giúp đỡ đối tượng quản lý sau cai nghiện chất ma túy tái hòa nhập cộng đồng” tại thôn Giao Bình. Đây là mô hình điểm đầu tiên được triển khai thí điểm trên địa bàn xã, hướng tới mục tiêu xây dựng “Xã Gia Phú không ma túy” vào năm 2026.
Những món quà ý nghĩa cùng lời động viên chân tình của lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Lai Châu đã giúp 170 chiến sĩ mới là con em các dân tộc vùng biên vững tin hơn trong môi trường quân ngũ.
Trong khuôn khổ chương trình “Ấm tình biên giới”, những phần quà thiết thực như máy tính, máy in cùng nhiều suất quà ý nghĩa đã được các học viên Lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung TT4, TT5 - Học viện Cảnh sát Nhân dân trao tận tay người dân và các em học sinh nghèo tại xã biên giới Pa Tần (Lai Châu).
Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang vừa tổ chức Hội nghị đánh giá 1 năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp.
Xác định xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai là nhiệm vụ trọng tâm trong chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, xã Phong Hải (tỉnh Lào Cai) đang tập trung triển khai chiến dịch cao điểm “120 ngày đêm” rà soát, thu thập và hoàn thiện cơ sở dữ liệu địa chính trên toàn địa bàn.
Hội thi “Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở giỏi” lần thứ nhất năm 2026 tại cụm khu vực Bảo Thắng cũ (Lào Cai) diễn ra sôi nổi với nhiều phần thi sát thực tế, góp phần nâng cao kỹ năng nghiệp vụ và khả năng xử lý tình huống cho lực lượng an ninh cơ sở.
Mới đây, tại xã Lũng Phìn, tỉnh Tuyên Quang, Ban Thực hiện Dự án Phòng, chống mua bán người xã Lũng Phìn phối hợp cùng Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh tổ chức trao sinh kế lợn giống địa phương cho 4 hộ gia đình học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, bà con nhân dân xã Long Hẹ, tỉnh Sơn La hôm nay đã và đang nỗ lực vượt khó, thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, từng bước vươn lên thoát nghèo, chung sức xây dựng nông thôn mới.
Từ phong trào “Nhà tôi có bình chữa cháy”, xã Phong Hải (tỉnh Lào Cai) đang lan tỏa ý thức chủ động phòng ngừa hỏa hoạn đến từng hộ dân, từng bước hiện thực hóa mục tiêu 100% gia đình được trang bị phòng cháy chữa cháy (PCCC), giữ bình yên cuộc sống nhân dân.
Dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5 năm nay, tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Lào Cai sẽ có loạt sản phẩm du lịch hấp dẫn, từ dù lượn ngắm ruộng bậc thang mùa nước đổ, các hoạt động thể thao dưới nước đến trải nghiệm văn hóa đặc sắc... hứa hẹn thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.
Hội nghị tham vấn phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 của xã Phong Hải không chỉ đánh giá kết quả năm 2025 mà còn kết nối trí tuệ, nguồn lực của những người con xa quê, tạo nền tảng cho định hướng phát triển bền vững trong giai đoạn tới.
Trong 2 ngày (25-26/4) đã diễn ra Lễ hội Hoa hồng Fansipan 2026 tại Sun World Fansipan Legend, phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai, với chủ đề “Bản giao hưởng hoa hồng”. Không chỉ là điểm hẹn mùa hè ngập sắc hoa, sự kiện năm nay còn mang ý nghĩa đặc biệt khi đánh dấu tròn 10 năm hình thành và phát triển của khu du lịch biểu tượng này.
Chuyến công tác tại Cụm thi đua số 5 không chỉ giúp Hội Nông dân tỉnh Lào Cai nắm bắt thực tiễn cơ sở, mà còn khẳng định vai trò của Hội trong việc định hướng, hỗ trợ hội viên nông dân phát triển sản xuất, nhân rộng mô hình kinh tế hiệu quả.
Ngày 24/4, xã Muổi Nọi (tỉnh Sơn La) đã tổ chức thành công Đại hội Hội Chữ thập đỏ và Hội Khuyến học lần thứ I, nhiệm kỳ 2026–2031. Hai sự kiện chính trị - xã hội quan trọng không chỉ đánh dấu bước phát triển mới trong công tác nhân đạo và khuyến học, khuyến tài, mà còn góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn.
Mới đây, UBND xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai) đã có buổi làm việc với Liên hiệp Khoa học phát triển du lịch bền vững nhằm khảo sát, tư vấn định hướng phát triển hạ tầng gắn với du lịch giai đoạn 2026–2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Trong không khí vui tươi, phấn khởi hướng tới các ngày lễ lớn của đất nước, ngày 23/4, xã Sơn Vĩ (tỉnh Tuyên Quang) đã tổ chức Đại hội Thể dục thể thao xã lần thứ nhất và Ngày hội văn hóa các dân tộc thiểu số năm 2026, thu hút đông đảo cán bộ, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn tham gia.
Sáng nay (23/4), Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Lai Châu đã phối hợp với Công ty Cổ phần MISA tổ chức khai mạc lớp tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho hơn 300 cán bộ, công chức các xã, phường trên địa bàn.
Tại xã Cao Sơn, tỉnh Phú Thọ, những trái mướp già vốn chỉ dùng để làm giống hoặc rửa bát đã được chị Xa Thị Nga khéo léo biến thành những tác phẩm nghệ thuật và sản phẩm gia dụng độc đáo. Không chỉ làm giàu cho bản thân, mô hình của cô gái người Mường này còn đang tạo việc làm bền vững cho nhiều phụ nữ tại địa phương.
UBND tỉnh Tuyên Quang vừa ban hành kế hoạch thực hiện bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân giai đoạn mới. Mục tiêu trọng tâm là mở rộng diện bao phủ đi đôi với nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, hướng tới cột mốc 100% người dân có thẻ BHYT vào năm 2030.
Tại xã vùng cao biên giới Sơn Vĩ (tỉnh Tuyên Quang), việc đưa Nghị quyết 57-NQ/TW vào cuộc sống được hiện thực hóa từ những việc làm giản dị mà thiết thực. Chính quyền địa phương đã chủ động đưa dịch vụ công đến tận thôn bản, giúp người dân dễ dàng tiếp cận thủ tục hành chính, từng bước làm quen với chuyển đổi số, rút ngắn khoảng cách địa lý và thu hẹp “khoảng cách số” nơi vùng biên.
Việc thành lập Chi bộ Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai) đánh dấu bước kiện toàn tổ chức bộ máy quan trọng, góp phần nâng cao hiệu lực lãnh đạo của Đảng, đáp ứng yêu cầu phát triển và phục vụ Nhân dân trong giai đoạn mới.
Ở Lào Cai, những lớp học nghề đang mở ra cánh cửa mới cho lao động nông thôn. Không chỉ giúp người dân có việc làm, tăng thu nhập, đào tạo nghề còn trở thành động lực quan trọng thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu kinh tế, từng bước rút ngắn khoảng cách phát triển giữa nông thôn và thành thị.
Phát huy vai trò “lá chắn” an sinh xã hội, xã Sơn Vĩ (tỉnh Tuyên Quang) đang đẩy mạnh các giải pháp phát triển người tham gia BHXH, BHYT, đạt nhiều kết quả tích cực ngay từ quý I/2026.
Nhằm tôn vinh giá trị của sách và lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng, ngày 20/4, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Bảo Thắng đã tổ chức chương trình “Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam” năm 2026 với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực.
Sáng nay (20/4), Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu phối hợp với Tổ chức Plan International quốc tế tại Việt Nam tổng kết năm thứ nhất dự án "Vui đến trường - Thúc đẩy môi trường học tập An toàn và Bình đẳng cho học sinh tại Lai Châu”. Với kinh phí giải ngân đạt gần 100%, hàng nghìn học sinh dân tộc thiểu số đã được thụ hưởng môi trường học tập an toàn, bình đẳng.
Những năm gần đây, các chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai đồng bộ, kịp thời đã tạo lực đẩy mạnh mẽ, cùng với sự đổi thay trong tư duy sản xuất, giúp đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao Lào Cai từng bước thoát nghèo, vươn lên làm chủ cuộc sống ngay trên quê hương mình.
Dù đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai các mô hình sinh kế, song địa hình chia cắt, thiên tai sạt lở cùng sự bấp bênh của thị trường nông sản đang là những lực cản lớn đối với công tác giảm nghèo tại xã vùng cao Cao Sơn, tỉnh Phú Thọ.
2026-06-15 16:49:59
2026-06-09 21:31:02




