Ngày 17/4, tại Trường PTDT Nội trú THPT Hà Giang, phường Hà Giang 2, UBND tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Chương trình phát động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ V năm 2026, với chủ đề: “Cùng Sách bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.
Mới đây, Đoàn kiểm tra, giám sát của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Tuyên Quang đã có buổi làm việc tại xã Thượng Nông để đánh giá hiệu quả nguồn vốn tín dụng ưu đãi đối với công tác giảm nghèo và phát triển kinh tế địa phương.
Nhằm tìm kiếm hướng đi đột phá trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ngày 11/4/2026, đoàn công tác xã Kiên Đài (tỉnh Tuyên Quang) đã đến tham quan, học tập kinh nghiệm trồng mận tại phường Thảo Nguyên (tỉnh Sơn La). Mục tiêu của chuyến đi là đưa cây mận về bén rễ trên đất Kiên Đài, từng bước hình thành vùng sản xuất trái cây hàng hóa tập trung, mang lại ấm no cho bà con nông dân.
Ngày 10/4/2026, 24.000 cây giống keo mô trị giá 66 triệu đồng đã được Hội Nông dân phường Mỹ Lâm (Tuyên Quang) phối hợp cùng Tập đoàn Bách Việt (BV Group) trao tận tay các hội viên nông dân. Đặc biệt, số cây giống này là "trái ngọt" được quy đổi từ giải chạy trực tuyến do cán bộ nhân viên tập đoàn thực hiện.
Không còn quẩn quanh với cây ngô cho thu nhập thấp, xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang đang thực hiện bước đột phá khi chuyển đổi sang trồng lanh gắn với chuỗi giá trị du lịch. Mô hình này hứa hẹn mang lại nguồn thu nhập từ 200 - 300 triệu đồng/ha, mở ra hướng thoát nghèo bền vững cho bà con dân tộc thiểu số nơi đây.
Những năm qua, xã Tùng Vài, tỉnh Tuyên Quang đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp giữ vững an ninh trật tự ở cơ sở, góp phần quan trọng trong tiến trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
Mục tiêu lớn nhất được tỉnh Tuyên Quang đặt ra là phải sớm đưa các công trình vào phục vụ đời sống, học tập của bà con và học sinh vùng cao biên giới, đặc biệt là mục tiêu hoàn thành 6 trường nội trú trước thềm năm học mới 2026.
Để đưa Lũng Cú trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch cực Bắc, lãnh đạo xã Lũng Cú khẳng định: Phát triển du lịch phải gắn với bảo tồn bền vững bản sắc, các giá trị văn hóa truyền thống.
Mô hình nuôi dê núi theo hướng hàng hóa gắn với Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” OCOP tại xã Kiên Đài, tỉnh Tuyên Quang đang mang lại thu nhập cao cho người nông dân, mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế vùng nông thôn.
Nhằm đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số mạnh mẽ trong giáo dục, Tuyên Quang vừa chính thức trở thành một trong những địa phương tiên phong cả nước triển khai chương trình phổ cập Trí tuệ nhân tạo (AI) bài bản cho đội ngũ giáo viên, hướng tới mục tiêu đổi mới toàn diện phương pháp giảng dạy.
Công ty Cổ phần Thủy điện Nho Quế 1 vừa phát đi thông báo về việc điều chỉnh mức thu phí dịch vụ đi thuyền tham quan lòng hồ thủy điện Nho Quế 1 (xã Mèo Vạc, tỉnh Tuyên Quang). Mức giá mới sẽ chính thức được áp dụng từ ngày 13/4/2026.
Chiều nay (3/4), UBND phường Hà Giang 2 (tỉnh Tuyên Quang) đã tổ chức Hội nghị tham vấn định hướng phát triển du lịch giai đoạn 2026–2030. Đẩy mạnh chuyển đổi số, phát huy vai trò cộng đồng và xây dựng sản phẩm đặc trưng là những giải pháp trọng tâm được các đại biểu "hiến kế" nhằm đánh thức tiềm năng du lịch địa phương.
Một buổi tọa đàm mang ý nghĩa thiết thực nhằm mở rộng sinh kế cho người dân Lũng Cú đã diễn ra tại xã biên giới Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang. Dưới sự tư vấn trực tiếp của chuyên gia nông nghiệp Nguyễn Lân Hùng, bà con vùng cao nơi địa đầu Tổ quốc đã tìm được nhiều lời giải cho bài toán làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.
Ngày 1/4, tại bờ Nam sông Gâm, xã Bắc Mê (tỉnh Tuyên Quang) đã tổ chức Lễ phát động thả cá giống. Hàng trăm nghìn cá thể giống được thả xuống dòng sông không chỉ nhằm bảo vệ môi trường sinh thái mà còn góp phần tái tạo nguồn lợi thủy sản, mở ra sinh kế cho bà con địa phương.
Trước tình trạng nhiều loại dịch bệnh nguy hiểm tại nhiều tỉnh phía Bắc, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang đã ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai đồng bộ các giải pháp tiêm phòng và phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn.