dd/mm/yyyy

Huyện biên giới ở Lai Châu triển khai biện pháp phòng chống thiên tai, bão lũ

Các cấp chính quyền huyện Mường Tè, Lai Châu đã và đang chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ người dân phòng chống thiên tai, bão lũ; chuẩn bị nhân lực, sẵn sàng phương tiện máy móc, kịp thời khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo giao thông và đời sống cho người dân.

Clip: Huyện biên giới ở Lai Châu triển khai biện pháp phòng chống thiên tai, bão lũ.

Mường Tè phòng chống và giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, bão lũ

Từ đầu mùa mưa đến nay, tỉnh Lai Châu nói chung và huyện Mường Tè nói riêng đã có nhiều tuyến đường xảy ra hiện tượng sạt sụt, lở đất nguy hiểm, gây ách tắc cục bộ. Chia sẻ với phóng viên, ông Nguyễn Công Sơn, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Mường Tè, Lai Châu cho biết: Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, huyện Mường Tè, Lai Châu đã chủ động thực hiện nghiêm những quy định về phòng chống thiên tai bão lũ, tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành nghiêm những quy định của pháp luật về phòng chống thiên tai, khoanh vùng những khu vực có nguy cơ xảy ra thiên tai. Chủ động triển khai các phương án ứng phó thiên tai với phương châm bốn tại chỗ, tổ chức các lực lượng trực gác 24/24h.

Huyện biên giới Mường Tè ở Lai Châu triển khai biện pháp phòng chống thiên tai, bão lũ- Ảnh 1.

Huyện Mường Tè là địa phương chịu nhiều ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ. Ảnh: Tuấn Hùng

Theo thống kê sơ bộ từ cơ quan thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Mường Tè được biết, từ đầu mùa mưa đến nay trên địa bàn huyện có khoảng trên 500 điểm sạt lở lớn, nhỏ.

Ngay sau khi nắm được thông tin, Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện Mường Tè đã kịp thời chỉ đạo các lực lượng xung kích, huy động máy móc để kịp thời khắc phục các sự cố, đảm bảo thông tuyến phục vụ nhu cầu đi lại cho nhân dân.

Ngay từ đầu mùa mưa, Phòng Kinh tế và Hạ tầng đã tham mưu cho UBND huyện ban hành kế hoạch, đảm bảo giao thông trong mùa mưa lũ. Theo đó, phân công cho các đơn vị bố trí nhân lực, phương tiện máy móc túc trực trên các tuyến đường, khi có sự cố xảy ra sẵn sàng bố trí phương tiện và con người thực hiện những công tác khắc phục thiên tai để tránh ùn tắc giao thông, phục vụ bà con nhân dân thông suốt trong quá trình giao thông.

Huyện biên giới Mường Tè ở Lai Châu triển khai biện pháp phòng chống thiên tai, bão lũ- Ảnh 2.

Mưa lớn kéo dài nhiều ngày khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn huyện Mường Tè, Lai Châu bị sạt sụt. Ảnh: Tuấn Hùng

Các giải pháp phòng chống thiên tai, bão lũ ở Mường Tè

Chia sẻ với phóng viên, ông Lùng Văn Sáng, Phó Trưởng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Mường Tè, Lai Châu cho biết: Ban chỉ huy phòng chống thiên tai đã chỉ đạo các cấp, các ngành, đặc biệt là các xã thị trấn, thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ: Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, vật tư trang thiết bị tại chỗ và hậu cần tại chỗ. Chuẩn bị đầy đủ các loại vật tư, phương tiện cho công tác PCTT&TKCN khi có sự cố xảy ra. Kiểm tra rà soát các điểm xung yếu có thể xảy ra thiên tai; huy động, vận động bà con nhân dân đến nơi an toàn.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, nguy cơ sạt lở có thể xảy ra bất kỳ lúc nào tại những vùng núi cao, chúng tôi khuyến cáo người dân chủ động các biện pháp phòng ngừa, bảo vệ tài sản của cá nhân và gia đình, kịp thời di chuyển đến nơi an toàn trong trường hợp xảy ra sự cố.

Huyện biên giới Mường Tè ở Lai Châu triển khai biện pháp phòng chống thiên tai, bão lũ- Ảnh 3.

Các điểm sạt sụt đều được các cấp chính quyền và các đơn vị quản lý vào cuộc kịp thời khắc phục hậu quả. Ảnh: Tuấn Hùng

Được biết, để giảm thiểu tối đa thiệt hại do thiên tai, bão lũ, ngay từ đầu năm, UBND huyện Mường Tè đã tổ chức kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) từ cấp huyện đến cấp xã. Xây dựng kế hoạch, phương án PCTT&TKCN phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, xã, thị trấn; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt mục tiêu phòng là chính, chủ động ứng phó, khắc phục khẩn trương.

Huyện biên giới Mường Tè ở Lai Châu triển khai biện pháp phòng chống thiên tai, bão lũ- Ảnh 4.

Theo thống kê, từ đầu mùa mưa đến nay trên địa bàn huyện Mường Tè này có khoảng trên 500 điểm sạt lở lớn nhỏ. Ảnh: Tuấn Hùng

Bên cạnh đó, huyện đã quan tâm chỉ đạo các cơ quan chuyên môn triển khai rà soát, dự báo, thông báo các điểm có thể và sẽ xảy ra thiên tai; triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống giảm thiểu thiệt hại về người, tài sản do thiên tai gây ra. Yêu cầu Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các xã, thị trấn phối hợp với lực lượng vũ trang, các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện cùng nhân dân địa phương sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ cứu hộ người, tài sản, các công trình trọng điểm, khắc phục kịp thời hậu quả do thiên tai gây ra, qua đó góp phần đảm bảo ổn định sản xuất và đời sống của người dân.

Huyện biên giới Mường Tè ở Lai Châu triển khai biện pháp phòng chống thiên tai, bão lũ- Ảnh 5.

Chủ động các giải pháp, cả về nhân lực và phương tiện khắc phục hậu quả do thiên tai, bão lũ, qua đó góp phần đảm bảo an toàn giao thông, tạo điều kiện cho người dân đi lại, ổn định cuộc sống. Ảnh: Tuấn Hùng

Bằng những giải pháp cụ thể với phương châm: “Chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương có hiệu quả” trong công tác PCTT&TKCN, tin rằng, huyện Mường Tè, Lai Châu sẽ hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, đảm bảo hoạt động ổn định về kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng.

Tuấn Hùng