dd/mm/yyyy

Lào Cai chủ động phòng, chống thiên tai mùa mưa, bão

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Lào Cai có mưa vừa đến mưa to kèm theo gió giật mạnh đã gây thiệt hại về người và tài sản của nhân dân. Trước tình hình đó, các địa phương của tỉnh Lào Cai đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp chủ động các biện pháp ứng phó thiên tai.
Lào Cai chủ động phòng, chống thiên tai mùa mưa, bão- Ảnh 1.

Mưa lớn gây sạt lở tại Km 99, Quốc lộ 4D thuộc tổ 1, phường Ô Quý Hồ, thị xã Sa Pa (Lào Cai). Ảnh: Truyền hình Sa Pa.

Lào Cai triển khai nhiều giải pháp phòng, chống thiên tai

Tại thị xã Sa Pa, từ đêm 9/6 đến 10/6, trên địa bàn thị xã Sa Pa xảy ra mưa vừa đến mưa to liên tục, mưa làm đất ngấm no nước, kết cấu yếu dẫn đến sạt lở tại nhiều tuyến đường trên địa bàn thị xã. Đặc biệt, tại Km 99, Quốc lộ 4D thuộc tổ 1, phường Ô Quý Hồ đã xảy ra sạt lở đất đá với khối lượng lớn kèm theo đó cây cối từ taluy dương bị đổ xuống đường gây ách tắc giao thông.

Trước tình hình đó, lực lượng chức năng của thị xã Sa Pa đã tiến hành phân luồng, điều tiết giao thông đảm bảo thông suốt, an toàn cho người và phương tiện.

Ông Trần Mạnh Hùng, Trưởng phòng Kinh tế thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai, cho biết: Trước tình hình thời tiết còn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, để chủ động trong công tác phòng, chống thiên tai, phòng đã tham mưu cho UBND thị xã Sa Pa xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT &TKCN), phương án phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro trên địa bàn thị xã Sa Pa.

Cùng với đó, UBND thị xã đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thị xã, UBND xã, phường xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện di chuyển sắp xếp ổn định cho các hộ dân sống trong khu vực có nguy cơ sạt lở, các hộ dân bị thiệt hại nhà ở do thiên tai, khắc phục ổn định tại chỗ trên địa bàn thị xã Sa Pa.

Lào Cai chủ động phòng, chống thiên tai mùa mưa, bão- Ảnh 2.

Huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai huy động phương tiện tại chỗ khắc phục hậu quả thiên tai. Ảnh: Truyền hình Mường Khương.

Thành lập và kiện toàn Ban chỉ huy PCTT &TKCN các cấp, 100% các xã phường đã thành lập các đội xung kích PCTT. Đồng thời, thường xuyên tổ chức tập huấn để từng bước phát triển đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn thị xã.

Ban chỉ huy PCTT & TKCN các cấp tổ chức phân công các thành viên trực 24/24 giờ. Chủ động thông báo và tổ chức lực lượng buộc di dời các hộ dân ở khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt đến nơi an toàn trước trước khi có thiên tai xảy ra. Có biện pháp cương quyết đối với các hộ nằm trong vùng nguy cơ sạt lở cao thực hiện di chuyển đến nơi an toàn.

Tuyên truyền bà con nhân dân chủ động phương án phòng, chống và các biện pháp như: Neo chống nhà cửa, nạo vét hệ thống thuỷ lợi, rãnh đường giao thông tránh tình trạng bị ngập úng, ách tắc đường giao thông, bảo vệ các công trình công cộng (trụ sở UBND xã, trường học, trạm Y tế...), vật tư thiết bị của Nhà nước và nhân dân, thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ".

Theo ông Trần Mạnh Hùng, Sa Pa là địa phương có đông khách du lịch trong nước và quốc tế đến tham quan trải nghiệm. Do vậy, khi có thông tin dự báo thời tiết về các cơn bão và tình huống rủi ro thiên tai, thị xã Sa Pa đã ban hành các Công điện và văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và các xã, phường chủ động tăng cường các biện pháp phòng, chống mưa lũ và sạt lở đất trên địa bàn thị xã Sa Pa.

Triển khai các phương án cảnh báo đảm bảo an toàn cho người dân và du khách; chỉ đạo các khu, điểm du lịch phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của thị xã để có phương án đảm bảo an toàn cho người dân, du khách...

Lào Cai chủ động phòng, chống thiên tai mùa mưa, bão- Ảnh 3.

Lãnh đạo huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai chỉ đạo các lực lượng tìm kiếm nạn nhân mất tích do bị lũ cuốn trôi. Ảnh: Quang Phấn.

Thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ

Tại huyện Mường Khương, mưa lớn cũng đã gây sạt lở nhiều tuyến đường trên địa bàn huyện. Ngay sau khi nhận được thông tin, phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Mường Khương (cơ quan thường trực Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai huyện) phối hợp với UBND các xã, thị trấn kiểm tra, thống kê tình hình thiệt hại, thực hiện tốt phương châm "bốn tại chỗ" nhằm nhanh chóng khắc phục hậu quả.

Đến thời điểm này, công tác khắc phục hậu quả tại tuyến đường Quốc lộ 4D, Hạt Quản lý đường bộ đang hót đất sụt sạt, khắc phục xong cho các phương tiện qua lại; tại đường tỉnh lộ 154, đơn vị thi công đưa máy xúc đến hót sụt sạt đảm bảo an toàn cho các phương tiện đi lại.

Theo thống kê, chỉ tính riêng từ cuối tháng 5/2024 đến nay, trên địa bàn tỉnh Lào Cai mưa lớn gây lũ ống, lũ quét đã gây thiệt hại về người và tài sản. Trong đó, có 3 người chết, 1 người đang mất tích tại huyện Văn Bàn, Bát Xát.

Đối với những người bị lũ cuốn trôi mất tích chưa tìm thấy, hiện tỉnh Lào Cai đang chỉ đạo các địa phương huy động các lực lượng tại chỗ gồm Công an, quân sự, dân quân và nhân dân khẩn trương triển khai các biện pháp tìm kiếm cứu nạn nạn nhân bị mất tích dọc theo hai bên bờ suối và dùng thuyền rà soát, tìm kiếm dọc phía cửa sông Hồng...

Lào Cai chủ động phòng, chống thiên tai mùa mưa, bão- Ảnh 4.

Các lực chức năng của Lào Cai nỗ lực tìm kiếm 2 mẹ con bị lũ cuốn trôi mất tích tại xã Bản Vược. Ảnh: Quang Phấn.

Dự báo mưa đã ngớt nhưng chỉ 1-2 ngày sẽ có đợt mưa diện rộng mới. Do vậy, khi nhận được bản tin dự báo, cảnh báo của Đài Khí tượng Thủy văn Lào Cai, Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Lào Cai đã chuyển các bản tin dự báo, cảnh báo đến trực ban các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên liên lạc, nắm bắt thông tin tình hình thiệt hại. Đôn đốc các huyện thống kê, tổng hợp, đánh giá tình hình thiệt hại, khắc phục thiệt hại, báo cáo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh, UBND tỉnh.

Ban hành văn bản yêu cầu các địa phương chủ động triển khai các biện pháp phòng, tránh, ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở, dông lốc, sét đánh. Thường xuyên liên lạc, nắm bắt thông tin tình hình thiệt hại báo cáo cấp trên theo quy định.


Mùa Xuân