Nông thôn Tây Bắc: Bình Thuận đổi thay từ xây dựng nông thôn mới

+ aA -
Văn Ngọc

05/12/2025 09:18 GMT +7

Xã Bình Thuận (Sơn La) chuyển mình mạnh mẽ nhờ chương trình xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn khởi sắc, đời sống người dân nâng cao, kinh tế phát triển bền vững.

Bình thuận đồng bộ các giải pháp xây dựng nông thôn mơi

Xã Bình Thuận (Sơn La) đang chuyển mình mạnh mẽ trong xây dựng nông thôn mới. Với sự chung sức của người dân và quyết tâm của cấp ủy, chính quyền và người dân, diện mạo nông thôn ngày càng khang trang, kinh tế chuyển hướng bền vững, mở ra những cơ hội mới cho phát triển nông nghiệp, du lịch và nâng cao đời sống người dân.

Sau khi được thành lập trên cơ sở hợp nhất hai xã Phổng Lái và Chiềng Pha, những địa phương đều đã đạt chuẩn nông thôn mới, xã Bình Thuận (huyện Thuận Châu, Sơn La) đang tiếp tục hành trình mới với quyết tâm giữ vững và nâng cao các tiêu chí NTM. Trên nền tảng đã gây dựng trước đây, Bình Thuận đang đổi thay từng ngày, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, hiện đại.

Đường giao thông nông thôn ơ xã Bình Thuận được đầu tư mở rộng. Ảnh: Văn Ngọc

Giai đoạn 2020-2025, tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng NTM tại hai xã tiền thân đạt hơn 68,5 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 4,8 tỷ đồng. Từ nguồn lực ấy, nhiều công trình trọng yếu đã được xây dựng, cải tạo như 1 công trình thủy lợi, 3 công trình nước sinh hoạt tập trung, 3 nhà lớp học, 5 nhà văn hóa bản và 24 tuyến giao thông nông thôn.

Nhân dân tích cực hiến đất, góp công, góp của để bê tông hóa đường giao thông, chỉnh trang nhà văn hóa, dựng tường rào, trồng hoa ven đường, tạo nên diện mạo mới khang trang, sạch đẹp khắp các bản.

Ông Dương Gia Định, Chủ tịch UBND xã Bình Thuận cho biết, xã đang tiếp tục phát huy toàn diện kết quả xây dựng NTM đã đạt được. Trong đó, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân là nhiệm vụ trọng tâm, gắn với duy trì các mô hình kinh tế hiệu quả và phát triển cây trồng chủ lực như chè, cà phê, cây ăn quả, đồng thời đẩy mạnh du lịch. “Bình Thuận coi trọng việc phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường, giữ gìn bản sắc văn hóa, tạo nền tảng bền vững cho giai đoạn mới”, ông Định khẳng định.

Nhân dân trên địa bàn xã Bình Thuận đẩy mạnh lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Ảnh: Văn Ngọc

Hiện xã có 125 ha lúa, hơn 500 ha cây trồng trên nương và hàng nghìn héc-ta cây trồng chủ lực: gần 1.000 ha chè, 840 ha cà phê và hơn 400 ha cây ăn quả. Xã đang tổ chức lại sản xuất theo vùng tập trung, áp dụng khoa học kỹ thuật, hướng tới chế biến sâu để tăng giá trị.

Riêng cây chè, Bình Thuận có 2 sản phẩm OCOP 4 sao: Trà Thu Đan và chè Trọng Nguyên, những thương hiệu đang khẳng định vị thế trên thị trường.

Song song với trồng trọt, địa phương đẩy mạnh chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, hữu cơ; nhân rộng mô hình sản xuất tập trung; khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã liên kết chuỗi giá trị.

Phát triển du lịch cộng đồng gắn với nông nghiệp, cảnh quan và văn hóa bản địa, đặc biệt khu vực đèo Pha Đin, cũng được xác định là hướng đi chiến lược nhằm gia tăng thu nhập, tạo sinh kế bền vững.

Xã Bình Thuận tận dụng lợi thế để phát triển du lịch, nâng cao đời sống cho người dân. Ảnh: Văn Ngọc

Diện mạo nông thôn mới ngày càng xanh – sạch – đẹp

Cũng theo ông Dương Gia Định, Chủ tịch UBND xã Bình Thuận cho biết: Cùng với phát triển kinh tế, xã Bình Thuận chú trọng đầu tư hạ tầng: duy tu thủy lợi, hệ thống điện, trường học, nhà văn hóa; phát huy nội lực trong nhân dân để tiếp tục hoàn thiện và nâng cấp các tuyến giao thông nông thôn.

Các phong trào “bản sáng – xanh – sạch – đẹp”, “bản không rác thải”, gìn giữ môi trường sống, bảo vệ nguồn nước được triển khai rộng khắp. “Ngày thứ bảy về cơ sở” tiếp tục là điểm nhấn, huy động cán bộ, đảng viên và nhân dân chung tay xây dựng NTM.

Diện mạo nông thôn mới xã Bình Thuận nay đã có nhiều đổi thay. Ảnh: Văn Ngọc

Địa phương cũng đang hoàn thiện quy hoạch nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn 2035 với nhiều mục tiêu rõ nét: trên 80% đường trục bản, 70% đường ngõ xóm và 10% đường nội đồng được cứng hóa; 100% bản có nhà văn hóa, khu thể thao đạt chuẩn; hình thành vùng nông nghiệp công nghệ cao; giữ vững 5 sản phẩm OCOP 4 sao; đào tạo nghề cho 75% lao động; đón 350.000 lượt khách du lịch/năm và doanh thu du lịch đạt trên 3,5 tỷ đồng. Toàn xã phấn đấu xây dựng 3-4 bản đạt chuẩn NTM và 1-2 bản đạt chuẩn NTM nâng cao.

Với những bước đi chiến lược, sự quyết tâm của cấp ủy, chính quyền và sự đồng thuận của nhân dân, Bình Thuận đang từng ngày đổi mới, giữ vững và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới, tạo nền tảng vững vàng cho phát triển kinh tế – xã hội trong tương lai.

Sơn La đón đợt không khí lạnh tăng cường, nhiều nơi rét đậm

Sơn La đón đợt không khí lạnh tăng cường, nhiều nơi rét đậm

Tỉnh Sơn La sẽ chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh tăng cường, gây mưa nhẹ, sương mù và rét đậm tại nhiều huyện vùng cao.

Hiệu quả rõ nét từ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng ở Sơn La

Hiệu quả rõ nét từ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng ở Sơn La

Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng ở Sơn La đã mang lại hiệu quả rõ nét, góp phần bảo vệ rừng, tăng thu nhập cho người dân và phát triển kinh tế địa phương.

HTX ở Sơn La mong muốn phát triển hạ tầng số, mở rộng liên kết xuất khẩu nông sản

HTX ở Sơn La mong muốn phát triển hạ tầng số, mở rộng liên kết xuất khẩu nông sản

HTX ở Sơn La mong muốn Nhà nước đầu tư phát triển hạ tầng số ở nông thôn như Internet tốc độ cao, hệ thống dữ liệu nông nghiệp vùng; đồng thời kết nối HTX với doanh nghiệp xuất khẩu nhằm gia tăng giá trị nông sản trên thị trường.

Sơn La: Cộng đồng hưởng lợi, rừng được bảo vệ nhờ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

Sơn La: Cộng đồng hưởng lợi, rừng được bảo vệ nhờ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

Từ những cánh rừng xanh bạt ngàn trải dài trên các triền núi đến những con đường bê tông phẳng lì dẫn vào bản, chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) đang tạo ra bước chuyển rõ nét trong đời sống người dân Sơn La. Nguồn thu ổn định từ rừng không chỉ giúp cộng đồng có thêm sinh kế, đầu tư hạ tầng, mà còn khơi dậy ý thức trách nhiệm trong bảo vệ và phát triển rừng.