dd/mm/yyyy

BĐBP Sơn La: Tăng cường ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép

Bộ Chỉ huy BĐBP Sơn La đã tổ chức rút kinh nghiệm công tác bố trí, sử dụng lực lượng, phương tiện thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới ...
BĐBP Sơn La: Tăng cường hoạt động ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép - Ảnh 1.

Hội nghị rút kinh nghiệm công tác bố trí, sử dụng lực lượng, phương tiện thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép và phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: V.H.

BĐBP Sơn La tăng cường chống dịch Covid-19

Thời gian qua, Đảng uỷ, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Sơn La đã quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh BĐBP và Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Sơn La về việc sớm thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19. Đảng uỷ, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng, chống dịch theo tinh thần “Chống dịch như chống giặc”.

Chỉ đạo các đồn biên phòng tham mưu, phối hợp với địa phương và lực lượng có liên quan thành lập 48 chốt, quân số tham gia 482 đồng chí và 15 tổ tuần tra tuyên truyền; tổ chức tiếp nhận 42 đồng chí chiến sĩ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tăng cường cho các tổ chốt trên biên giới nhằm ngăn chặn hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép.

Bên cạnh đó, chỉ đạo các đơn vị thường xuyên trao đổi tỉnh hình với các lực lượng, cơ quan chức năng và lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn Lào về diễn biến, tình hình dịch để chủ động nắm chắc từ sớm, từ xa; thường xuyên duy trì quân số trực sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ); thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trong công tác SSCĐ. 

Triển khai tốt công tác tuần tra, kiểm soát kết hợp với công tác nghiệp vụ. Từ năm 2020 đến nay, đã phối hợp giải quyết 65 vụ/135 đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép; phối hợp giải cứu và hỗ trợ 8 nạn nhân liên quan đến hoạt động mua bán người trở về địa phương đoàn tụ với gia đình; BĐBP Sơn La chủ trì và phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ 382 vụ/466 đối tượng liên quan đến ma tuý và 141 vụ/249 đối tượng vi phạm pháp luật khác.

BĐBP Sơn La: Tăng cường hoạt động ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép - Ảnh 2.

Thượng tá Nguyễn Đình Huân, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Sơn La chủ trì Hội nghị. Ảnh: V.H.

Đối với công tác đối ngoại quốc phòng trong phòng, chống dịch Covid-19, Đảng uỷ, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị linh hoạt, chủ động trong công tác phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn Lào, giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến hai bên biên giới. Bên cạnh đó, BĐBP tỉnh đã hỗ trợ, giúp đỡ các lực lượng bảo vệ biên giới của tỉnh Hủa Phăn, Luông Pha Băng (Lào) nhiều vật tư y tế trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, trị giá trên 230 triệu đồng.

BĐBP Sơn La dân vận tốt để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Song song với đó, chỉ đạo các đơn vị tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng; triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua “Bộ đội Biên phòng cùng toàn dân chung sức, đồng lòng, thì đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”; thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền phù hợp với điều kiện phòng, chống dịch Covid-19. 

Tổ chức tuyên truyền 405 buổi thu hút hơn 60.300 lượt người nghe; tổ chức phát động phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép ở khu vực biên giới” tại 6 huyện, 17 xã biên giới, với hơn 26.700 hộ gia đình cam kết thực hiện. Tiếp nhận sự hỗ trợ từ các cơ quan, đơn vị, các nhân, nhà hảo tâm ủng hộ các tổ, chốt chống dịch trị giá trên 1,5 tỷ đồng. 

Ngoài ra, công tác hậu cần, kỹ thuật cũng được chú trọng triển khai đồng bộ, tích cực đẩy mạnh tăng gia sản xuất, tiếp nhận và tổ chức cấp phát vật chất hậu cần theo đúng quy định; hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị tổ chức bảo đảm trang bị, kỹ thuật, vũ khí kịp thời đầy đủ về số lượng và chất lượng và đồng bộ.

BĐBP Sơn La: Tăng cường hoạt động ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép - Ảnh 3.

Đại tá Cà Văn Lập, Chính uỷ BĐBP tỉnh Sơn La chuyển trao Bằng khen của Bộ Quốc phòng cho cá nhân có thành tích. Ảnh: V.H.

Tại Hội nghị các đại biểu đã tham gia thảo luận và nhất trí cao với báo cáo kết quả của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh. Đồng thời, nêu lên một số vấn đề cần giải quyết trong thời gian tới, như tiếp tục tăng cường quân số ở các địa bàn tiềm ẩn hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép, buôn lậu gian lận thương mại; giải thể 15 chốt và chỉ giữ lại 8 chốt với quân số tham gia là 41 đồng chí vì các chốt trên đều đứng chân trên các vị trí trọng yếu, cần thiết để bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát khép kín biên giới.

Nhân dịp này, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Sơn La đã chuyển trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh BĐBP cho 1 tập thể và 2 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, phòng, chống mua bán người; chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 6 tháng đầu năm 2022 và trong công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng giai đoạn 2016 - 2021.

Mùa Xuân - Vì Hiện