dd/mm/yyyy

Hoa Tết nở sớm, nhiều nhà vườn "khóc ròng" lo mất Tết

Từ trước Tết Nguyên đán chỉ 3 tuần, nhiều chủ nhà vườn ở Đà Lạt đã đứng ngồi không yên vì các loại địa lan, hồ điệp, lan vũ nữ và rất nhiều loại hoa cao cấp khác đã nở rộ chiếm khoảng 70%.

Để vớt vát, nhà vườn đành phải cắt bán hoa cành. Trung bình mỗi cành hoa địa lan cắt bán có giá từ 40.000 - 70.000 đồng, trong khi nếu nở đúng Tết, giá có thể cao gấp hàng chục lần, như: địa lan vàng New Zealand 800.000 đồng/cành; địa lan SJC vàng chanh, xanh thơm 600.000 đồng/cành; địa lan cam lửa khoảng 400.000 - 500.000 đồng/cành...

Chủ nhà vườn buồn bã vì vườn hoa lan nở trước Tết.
Chủ nhà vườn buồn bã vì vườn hoa lan nở trước Tết.

Nguyên nhân khiến các loài hoa ở Đà Lạt năm nay nở sớm là do năm 2017 nhuần hai tháng 6 (ÂL), Tết Nguyên đán về muộn một tháng. Dù chủ nhiều vườn lan có kinh nghiệm đã tìm cách “hãm” sự phát triển của loại hoa bằng nhiều cách; song, những tháng cuối năm Đà Lạt nắng nhiều khiến các loại hoa đồng loạt nở sớm.

Nhiều loại hoa nở sớm nên dự báo các loại địa lan, lan hồ điệp sẽ khan hiếm trong dịp Tết và giá sẽ cao hơn năm trước.

Ông Đoàn Văn Quỳnh, chủ vườn buồn bã cho biết, hiện hoa địa lan các loại ở gia đình ông đã bung nở rộ tới gần 70%. Với những chậu địa lan nở trước tết cả tháng này gia đình ông Quỳnh buộc phải giải quyết bằng cách cắt cành đem bán với giá hoa ngày thường, giá chỉ bằng 1/10 so với bán hoa chậu phục vụ thị trường Tết.

Cụ thể, giá hoa cát tường vụ Tết bán sỉ thường không dưới 60.000 đồng/kg, trong khi hiện tại chỉ có 25.000 đồng/kg. Đây là loài hoa khó trồng, dễ chết yểu nên chi phí đầu tư khá cao, phải trồng trong nhà kính và kỳ công chăm sóc. Với mức giá này, người trồng hoa ở Đà Lạt cầm chắc thua lỗ.

Ở ĐBSCL, nhiều hộ trồng hoa kiểng cũng đứng ngồi không yên khi thấy ruộng hoa của mình "khoe sắc" do ảnh hưởng của những cơn mưa trái mùa. Nhiều nhà vườn buộc phải gọi thương lái đến bán rẻ.

Anh Trần Duy Toàn - người có hơn chục năm trồng hoa ở Tân Quy Đông, Sa Đéc cho biết: Năm nay thời tiết thất thường, lúc mưa lúc nắng nên hơn 10.000 ngàn chậu hoa cúc đã nở vàng trước Tết.

Vào khoảng tháng 6 (âm lịch) nhà anh xuống giống để chuẩn bị vụ hoa Tết. Mọi năm, thương lái đến vườn thu mua trước với giá từ 140 ngàn đến 160 ngàn đồng/cặp. “Số hoa này từ nay đến cận Tết coi bán được bao nhiêu thì bán lấy ít vốn trừ vào chi phí phân bón, thuốc trừ sâu... Mỗi chậu bỏ công ra 10 ngàn/giỏ mà hơn 10.000 chậu thì cũng thiệt hại trên 100 triệu đồng rồi” anh Toàn nói.

Ông Bùi Thanh Liêm - Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Chợ Lách, Bến Tre cho biết, “Thời điểm cuối năm, mưa dầm kéo dài nên làm ảnh hưởng lớn đến tình hình hoa Tết của người dân. Tính chung trên địa bàn huyện hiện khoảng 40% hoa cúc mâm xôi đã nở rộ”

"Do nguồn hàng không dồi dào như năm trước nên trong dịp Tết Nguyên Đán sắp tới, dự báo giá hoa kiểng sẽ tăng so với năm trước" ông Liêm nói.

Minh Anh