dd/mm/yyyy

Thiếu "luồng xanh" trong lưu thông hàng hóa, trang trại kêu cứu vì không có thức ăn

Hàng chục nghìn con lợn và hàng triệu con gia cầm giống thiếu ăn, nguy cơ chết và buộc phải tiêu hủy... là thiệt hại mà các doanh nghiệp, trang trại ở Thủ đô đang phải gánh vì không có "luồng xanh" trong lưu thông hàng hóa.

Hàng chục nghìn con lợn thiếu thức ăn

Vào thời điểm này, ông Nguyễn Văn Thanh - Giám đốc HTX Chăn nuôi công nghệ cao Hoà Mỹ như đang "ngồi trên đống lửa". Để cứu đàn lợn hơn 20.000 con khỏi nguy cơ chết đói, ông Thanh đã liên tục liên hệ với các đầu mối, công ty để mua thức ăn cung cấp cho đàn của của mình nhưng đều gặp khó khăn vì các phương tiện chuyên chở không được cấp "luồng xanh" sẽ không được vào thành phố.

Ông Thanh cho biết, từ đêm ngày 23/7 nhận được thông tin báo Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố để phòng chống đại dịch Covid-19, vào sáng sớm 24/7 ông đã lên kế hoạch ứng phó ngay để cứu đàn lợn nhưng do thời gian quá gấp khiến mọi người trở tay không kịp.

Trang trại kêu cứu vì thiếu thức ăn  - Ảnh 1.

Công nhân chăm sóc đàn lợn tại trang trại của HTX Chăn nuôi công nghệ cao Hòa Mỹ, huyện Ứng Hòa (Hà Nội). Ảnh: Trần Quang

Theo ông Nguyễn Văn Trọng, Hà Nội chưa thể tự cung, tự cấp được lượng thực phẩm cho người dân toàn thành phố tiêu dùng mà phần lớn vẫn phải dựa vào nguồn hàng từ các tỉnh lân cận đưa vào. Chính vì thế, Hà Nội cần phải "mở cửa", cấp "luồng xanh" cho các xe vận chuyển thực phẩm thiết yếu tại các địa phương lân cận đưa hàng vào mới đảm bảo đủ cung cấp cho người dân.

"Đàn lợn trên 20.000 con của chúng tôi mỗi ngày ăn hết trên 20 tấn cám nhưng từ khi Hà Nội giãn cách đến giờ, lượng thức ăn dự trữ đã cạn kiệt. Dù chúng tôi đã tìm đủ mọi cách nhưng vẫn chưa thể chuyển được hàng từ Hà Nam về qua các chốt kiểm soát dịch của Hà Nội. Chiều nay 26/7 các xe cám vẫn không về được trang trại, nhìn đàn lợn bị đói kêu thảm thiết mà tôi không cầm được nước mắt" - ông Thành bộc bạch.

Không chỉ khó khăn trong việc vận chuyển thức ăn, đến thời điểm này, trang trại của HTX Hòa Mỹ cũng không thể vận chuyển, tiêu thụ lợn hơi cho các đầu mối ở các tỉnh lân cận. "Trước thời điểm Hà Nội giãn cách, mỗi ngày chúng tôi tiêu thụ được hàng trăm con ra ngoài Hà Nội. Còn mấy hôm nay, đàn lợn thịt trên 10.000 con vẫn phải nuôi "báo cô" ở trại. Ngày nào bán tốt, trại mới xuất được vài chục con cho các thợ giết mổ mổ nhỏ, lẻ ở trong vùng" - ông Thanh buồn bã nói.

Để cứu trang trại chăn nuôi, Giám đốc HTX Chăn nuôi công nghệ cao Hoà Mỹ đã liên tục liên hệ với các cơ quan chuyên môn để tìm cơ hội xin cấp luồng lưu thông ưu tiên cho các xe chở thức ăn chăn nuôi, chở lợn thương phẩm ra vào Thủ đô nhưng đến giờ vẫn chưa nhận được hồi âm tích cực.

Cùng trong tình cảnh với HTX Hòa Mỹ, hiện, Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên ở Phú Xuyên (Hà Nội) phải tiêu hủy hàng trăm nghìn con giống, thiệt hại hàng tỷ đồng vì không có nơi tiêu thụ. Ông Nguyễn Văn Duy - Giám đốc Trung tâm cho biết, từ ngày 24 đến nay, Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội, mọi đầu mối tiêu thụ tại các tỉnh lân cận bị cắt đứt hoàn toàn buộc các đại lý phải tiêu thủy hàng trăm nghìn con giống. "Tiêu hủy con giống do mình làm ra cũng đau xót lắm nhưng chúng tôi không còn cách nào khác" - ông Duy ngậm ngùi.

Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên mong cơ quan chức năn của Hà Nội cần phân luồng ưu tiên cho các xe chở, tiêu thụ thịt gia súc, gia cầm, con giống ra vào Thủ đô. Có như vậy vừa giúp người dân chăn nuôi ở Hà Nội và các tỉnh lân cận bán được các sản phẩm, vừa đảm bảo có thêm nhiều và đa dạng thực phẩm cung cấp cho người tiêu dùng Hà Nội trong những ngày giãn cách.

Ưu tiên cho xe vận chuyển thức ăn, con giống...

Trao đổi với phóng viên Báo NTNN, ông Nguyễn Văn Trọng - Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi (Bộ NNPTNT) cho biết, Cục Chăn nuôi đã nắm bắt được những khó khăn của các doanh nghiệp, trang trại chăn nuôi, sản xuất con giống. Hiện, Cục đã tham mưu cho Bộ gửi văn bản cho UBND TP.Hà Nội, Bộ GTVT để sớm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị vận chuyển thức ăn, con giống, thịt gia súc, giá cầm...

Ông Trọng cho biết, các doanh nghiệp chăn nuôi, con giống, thịt gia súc, gia cầm... đang ứ đọng rất nhiều sản phẩm. Đặc biệt là việc cấp xe "luồng xanh" của Hà Nội cũng đang rất chậm, thậm chí có đơn vị sản xuất con giống lớn như Trung tâm Nghiên cứu gia cầm Thụy Phương (đơn vị sản xuất con giống lớn nhất, nhì ở Việt Nam) xin cấp xe "luồng xanh" để vận chuyển, tiêu thụ con giống mà mấy ngày chưa giải quyết xong khiến đơn vị này bị thiệt hại rất nặng.

"Thêm nữa là việc phân luồng ưu tiên đối với các xe hàng ưu tiên tại Hà Nội cũng kém làm ảnh hưởng rất lớn tới chất lượng các mặt hàng thực phẩm, con giống, thức ăn, nhất là mặt hàng các xe chở thực phẩm tươi sống như con giống, sữa chờ lâu dưới nắng nóng sẽ rất nhanh hỏng" - ông Trọng nói.

Ông Trọng cho rằng, để tránh thiệt hại cho các doanh nghiệp, Hà Nội cần có kế hoạch phân luồng cho các xe chở thực phẩm tươi sống, con giống, thức ăn... theo một luồng riêng đi trước để tránh ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.

Theo Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi, con giống, thức ăn đều là mặt hàng thiết yếu. Đơn cử như mặt hàng con giống không phải phục vụ ngay mà lại phục vụ cho tái sản xuất lâu dài; hay như thức ăn chăn nuôi để phục vụ sản xuất cũng không thể thiếu được đối với lĩnh vực chăn nuôi. Chính vì thế mà Hà Nội cần có sự nhìn nhận, đánh giá đúng mức tầm quan trọng của các mặt hàng này để sớm có giải pháp tháo gỡ khó khăn người dân.

Trần Quang