dd/mm/yyyy

Lai Châu: Quy mô, mạng lưới trường lớp được sắp xếp tinh gọn, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân

Sáng nay (11/6), tại tỉnh Lai Châu, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu đã có buổi trao đổi kinh nghiệm công tác giáo dục với Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh U Đôm Xay, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Trao đổi kinh nghiệp công tác giáo dục giữa 2 tỉnh

Tại buổi trao đổi kinh nghiệm công tác giáo dục, ông Đinh Trung Tuấn - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu đã khái quát một số nét về kinh tế - xã hội, đặc biệt là lĩnh vực giáo dục và đào tạo của tỉnh. Lai Châu là tỉnh miền núi phía Tây Bắc của Việt Nam, có 8 đơn vị hành chính cấp huyện, 106 xã, phường, thị trấn, gồm 20 dân tộc cùng sinh sống. Những năm gần đây, kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng khá, văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Quy mô, mạng lưới trường lớp trên địa bàn tỉnh được sắp xếp tinh gọn, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân.

Lai Châu: Quy mô, mạng lưới trường lớp được sắp xếp tinh gọn, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân- Ảnh 1.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu trao đổi kinh nghiệm công tác giáo dục với Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh U Đôm Xay. (Ảnh: N.N)

Thực hiện biên bản Hội đàm giữa Đoàn đại biểu tỉnh Lai Châu và Đoàn đại biểu tỉnh U Đôm Xay, ký ngày 14/3/2024. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu đã chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh Lai Châu ban hành các văn bản thực hiện công tác hợp tác đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh U Đôm Xay.

Từ năm 2014 đến nay, tỉnh Lai Châu đã đào tạo 4 khóa học, với tổng số 90 lưu học sinh, sinh viên của 2 tỉnh Phông Sa Lỳ và tỉnh U Đôm Xay tại Trường Cao đẳng Lai Châu. Trong đó có 65 lưu học sinh của tỉnh Phông Sa Lỳ, 25 lưu học sinh của tỉnh U Đôm Xay. Tính đến thời điểm hiện tại, 75 lưu học sinh, sinh viên đã tốt nghiệp và được cấp bằng, 13 lưu học sinh, sinh viên đang tham gia học tập.

Lai Châu: Quy mô, mạng lưới trường lớp được sắp xếp tinh gọn, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân- Ảnh 2.

Sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh Lai Châu có nhiều chuyển biến tích cực. (Ảnh: N.N)

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu mong muốn Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh U Đôm Xay tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu, Trường Cao đẳng Lai Châu trong công tác quản lý lưu học sinh trong thời gian đào tạo tại Lai Châu. Sau khi kết thúc khóa học, hai bên sẽ đánh giá kết quả học tập của các lưu học sinh, đồng thời trao đổi, thống nhất kế hoạch đào tạo các năm tiếp theo.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Sôm Sặc Sụ Phi Lay - Giám đốc Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh U Đôm Xay cũng đã khái quát một số nét về kinh tế - xã hội của tỉnh U Đôm Xay và lĩnh vực giáo dục của tỉnh. Giám đốc Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh U Đôm Xay mong muốn tỉnh Lai Châu, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu tiếp tục hỗ trợ đào tạo số học sinh Lào học hệ trung cấp đã ra trường được tiếp tục đào tạo nâng lên đại học; Chia sẻ với Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh U Đôm Xay một số kinh nghiệm trong việc vận động học sinh ra lớp; Hỗ trợ tỉnh trong việc dạy tiếng Việt cho đội ngũ cán bộ, quản lý.

Lai Châu: Quy mô, mạng lưới trường lớp được sắp xếp tinh gọn, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân- Ảnh 3.

Ông Sôm Sặc Sụ Phi Lay - Giám đốc Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh U Đôm Xay (người ngồi giữa) phát biểu tại buổi trao đổi kinh nghiệm công tác giáo dục với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu. (Ảnh: N.N)

Tỉnh U Đôm Xay cũng sẵn sàng hỗ trợ tỉnh Lai Châu trong đào tạo, dạy tiếng Lào và trân trọng mời Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu sang thăm, trao đổi kinh nghiệm tại tỉnh U Đôm Xay vào thời gian thích hợp.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung trao đổi, chia sẻ một số kinh nghiệm trong công tác vận động học sinh ra lớp, nâng cao chất lượng giáo dục.

Phát biểu kết thúc buổi làm việc, ông Đinh Trung Tuấn - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu mong muốn, hai bên sẽ tiếp tục tăng cường trao đổi kinh nghiệm, tăng cường hợp tác lĩnh vực giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực… góp phần đưa quan hệ đối ngoại giữa tỉnh Lai Châu và các tỉnh Bắc Lào ngày càng phát triển.

PV Tây Bắc