dd/mm/yyyy

Rét đậm khiến 6 con gia súc ở Hòa Bình bị chết

Đợt rét đậm, rét hại xảy ra trên địa bàn huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình đã khiến 6 con trâu, bò bị chết.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình, từ ngày 22 - 25/1, do ảnh hưởng của không khí lạnh trên địa bàn huyện xảy ra rét đậm, rét hại, đặc biệt là các xã vùng cao nhiệt độ xuống thấp. 

Rét đậm khiến 6 con gia súc ở Hòa Bình bị chết- Ảnh 1.

Thời tiết rét đậm, rét hại trên địa bàn huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình khiến 6 con trâu, bò bị chết. Ảnh tư liệu: Tuệ Linh.

Theo đó, tại xã Pà Cò, rét đậm làm 1 con trâu ở xóm Cang bị chết, trọng lượng 350 kg, giá trị khoảng 45,5 triệu đồng. 

Xã Thành Sơn có 5 con trâu, bò bị chết rét. Trong đó: Tại xóm Thung Đẹt, có con trâu bị chết rét của hộ gia đình ông Bùi Văn Hiền, trọng lượng khoảng 160 kg, thiệt hại khoảng 20,8 triệu đồng; 1 con bò, 1 con bê của hộ gia đình ông Bùi Văn Hùng bị chết  với trọng lượng khoảng 230 kg, ước thiệt hại khoảng 20,6 triệu đồng; 1 con bê thuộc hộ gia đình ông Bùi Văn Quang với trọng lượng khoảng 50 kg, ước thiệt hại khoảng 6 triệu đồng. 

Tại xóm Chiềng An, có 1 con bê của hộ gia đình ông Lò Văn Thoa bị chết với trọng lượng khoảng 50 kg, thiệt hại khoảng 6 triệu đồng. 

Như vậy, trong đợt rét đậm, rét hại này, trên địa bàn huyện Mai Châu đã ghi nhận có 6 con trâu, bò bị chết. Uớc thiệt hại khoảng 105,9 triệu đồng.

Rét đậm khiến 6 con gia súc ở Hòa Bình bị chết- Ảnh 2.

Trong đợt rét đậm, rét hại này, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần nuôi nhốt gia súc tại chuồng được che kín gió. Ảnh tư liệu: Tuệ Linh.

Hiện nay, tình trạng rét đậm, rét hại trên địa bàn huyện Mai Châu vẫn đang diễn biến phức tạp, vì vậy, ngành chức năng khuyến cáo, người chăn nuôi tuyệt đối không chăn thả trâu, bò khi nhiệt độ dưới 12 độ C; nuôi nhốt gia súc tại chuồng phải được che kín gió, cung cấp đầy đủ thức ăn để tránh thiệt hại xảy ra.

PV Tây Bắc