dd/mm/yyyy

Nuôi bò tập trung, an toàn dịch bệnh, lãi trên 150 triệu đồng/năm

Nhiều nông dân xứ Quảng đang có mô hình chăn nuôi bò tập trung, gắn với trồng cỏ bằng hệ thống tưới phun nước, đảm bảo an toàn dịch bệnh và thu gom xử lý chất thải để sản xuất phân vi sinh bón cho cây trồng khá hiệu quả, cho thu nhập trên 150 triệu đồng/năm.

 Mô hình chăn nuôi bò tập trung, gắn với trồng cỏ bằng hệ thống tưới phun nước, đảm bảo an toàn dịch bệnh ở xã Điện Quang.

Kéo điện ra đồng nuôi bò

Ông Nguyễn Văn Thừa – Chủ tịch Hội Nông dân (ND) thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cho biết: Phong trào chăn nuôi bò ở Điện Bàn phát triển khá mạnh mẽ, hiện tổng đàn bò trên 22.200 con (tỷ lệ bò lai đạt trên 85 %). Riêng đối với chăn nuôi bò theo hướng tập trung mà hiệu quả nhất phải kể đến 3 xã ở vùng Gò Nổi.

Trong đó, xã Điện Quang là địa phương dẫn đầu chăn nuôi bò theo hướng tập trung, gắn với trồng cỏ nuôi bò bằng hệ thống tưới phun nước, đảm bảo an toàn dịch bệnh và thu gom xử lý chất thải để sản xuất phân vi sinh bón cho cây trồng đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Phong trào chăn nuôi bò tại thôn Bến Đền Tây nói riêng và xã Điện Quang nói chung đang phát triển mạnh

Lão nông Phan Xang, thôn Bến Đền Tây, xã Điện Quang chia sẻ: “Từ cuối năm 2015, UBND xã chỉ đạo cho các thôn xây dựng mô hình chăn nuôi tập trung trên những vùng đất sản xuất kém hiệu quả. Tôi cùng 3 hộ khác đăng ký chuyển đàn bò ra khỏi khu dân cư theo quy hoạch vùng chăn nuôi tập trung. Bước đầu chăn nuôi bò theo hướng mới gặp nhiều khó khăn, nhưng mấy hộ chúng tôi mạnh dạn vay vốn để xây dựng chuồng trại, kéo điện ra đồng để thực hiện dự án…Đặc biệt, trong quá trình triển khai, nông dân đã được Hội ND các cấp mở lớp tập huấn dạy nghề về kỹ thuật chăn nuôi, thú y, hướng dẫn ủ phân vi sinh, lắp đặt hệ thống tưới phun...”

Mô hình hiệu quả

Qua 2 năm thực hiện mô hình, hộ ông Xang cùng hai hộ nông dân khác đã có thu nhập ổn định, chi phí thuốc thú y và công lao động giảm nên hiệu quả kinh tế cao hơn trước. “Riêng hộ tôi duy trì số lượng bò trong chuồng luôn có từ 10 - 15 con bò nái và bò thịt. Năm 2016, sau khi trừ tất cả chi phí, lãi trên 100 triệu đồng; năm 2017 này, dự kiến lãi trên 150 triệu đồng….”, ông Xang phấn khởi nói.

Xã Điện Quang triển khai dịch vụ thú y trọn gói đã góp phần đáng kể giảm bớt rủi ro, dịch bệnh cho vật nuôi.

Trao đổi với Trang Trại Việt, ông Nguyễn Văn Thừa cho biết thêm, phong trào chăn nuôi bò tại thôn Bến Đền Tây nói riêng và xã Điện Quang nói chung đang phát triển mạnh, hiện toàn xã có trên 4.300 con bò, chủ yếu là bò lai.

“Trước đây chăn nuôi bò thường thả rông, nên ảnh hưởng đến sản xuất. Những năm gần đây, mô hình chăn nuôi bò theo hình thức bán công nghiệp, gắn với trồng cỏ đã mang lại hiệu quả kinh tế cao cho bà con nông dân trên địa bàn. Hàng trăm hộ chăn nuôi bò lai theo mô hình tập trung, hướng an toàn dịch bệnh ở các xã vùng Gò Nổi cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm,…”, ông Thừa nói.

Chăn nuôi theo mô hình này có nhiều cái lợi, chuồng trại được xây dựng kiên cố đảm bảo thoáng mát, vệ sinh, phân thải được thu gom nên không gây ô nhiễm môi trường; con vật nuôi chóng lớn và khả năng kháng bệnh cao. Việc hình thành vùng trồng cỏ tập trung quanh khu chăn nuôi và lắp đặt hệ thống tưới phun đã tiết giảm chi phí, giảm được công lao động…Thời gian tới, các cấp hội ở Điện Bàn sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình chăn nuôi này.
Ông Nguyễn Văn Thừa
Đoàn Hồng