dd/mm/yyyy

Xã vùng cao biên giới Pú Bẩu “vượt khó” xây dựng nông thôn mới

Là một trong những xã nghèo của huyện Sông Mã (tỉnh Sơn La), Pú Bẩu đang nỗ lực “vượt khó” hoàn thiện các tiêu chí, phấn đấu về đích nông thôn mới, góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân.

Khó khăn trong xây dựng nông thôn mới ở Pú Bẩu

Nhắc đến cái tên Pú Bẩu, bất cứ ai đến xã vùng cao này đều cảm thấy ái ngại, bởi cơ sở hạ tầng còn yếu kém, đặc biệt là đường giao thông trên địa bàn hầu hết là đường đất, gây khó khăn cho việc đi lại, giao thương hàng hóa của người dân. Những yếu tố này khiến cho đời sống vật chất và tinh thần của người dân gặp khó khăn.

Nhờ xây dựng nông thôn mới, xã Pú Bẩu đang đổi thay từng ngày, điện, đường, trường, trạm được đầu tư, đời sống vật chất tinh thần người dân ngày càng nâng cao. Tuy vậy, trong quá trình xây dựng nông thôn mới, xã Pú Bẩu đang gặp nhiều khó khăn.

Xã vùng cao biên giới Pú Bẩu “vượt khó” xây dựng nông thôn mới - Ảnh 1.

Đường giao thông trên địa bàn xã Pú Bẩu hầu hết là đường đất, gây khó khăn cho việc đi lại, giao thương hàng hóa của người dân. Ảnh: Hoài Linh.

Trao đổi với phóng viên Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt/Trang Trại Việt điện tử, ông Lường Văn Toan, Chủ tịch UBND xã Pú Bẩu thông tin: Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đến thời điểm này, theo bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, xã Pú Bẩu đã đạt được 9/19 tiêu chí; 10 tiêu chí chưa đạt gồm: Giao thông, Trường học, Cơ sở vật chất văn hoá, Nhà ở dân cư, Thu nhập, Nghèo đa chiều, Y tế, Văn hóa, Môi trường và an toàn thực phẩm, Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, Thông tin và truyền thông.

Theo ông Toan, Pú Bẩu là một xã nghèo nhất của huyện Sông Mã nên trong quá trình xây dựng nông thôn mới xã gặp nhiều khó khăn. Điều kiện phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng còn chậm, tự phát, sản xuất còn manh mún, nhỏ lẻ, thu nhập của người dân chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp; tỷ lệ hộ nghèo còn cao nên việc huy động nguồn lực và đóng góp cho xây dựng nông thôn mới còn khó khăn, hạn chế.

Công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới trên địa bàn chưa có nhiều chuyển biến. Một số người dân còn mang nặng tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư, hỗ trợ của nhà nước, chưa nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong công cuộc xây dựng nông thôn mới cũng như việc phát huy nội lực và sự nỗ lực vươn lên lên thoát nghèo và làm giàu.

Xã vùng cao biên giới Pú Bẩu “vượt khó” xây dựng nông thôn mới - Ảnh 2.

Hiện, thu nhập bình quân của người dân trên địa bàn xã Pú Bẩu rất thấp chỉ 11 triệu đồng/người/năm. Ảnh: Hoài Linh.

"Hiện, thu nhập bình quân của người dân trên địa bàn xã rất thấp chỉ 11 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo còn cao chiếm gần 58%. Xã đang bắt tay vào thực hiện các lộ trình, giải pháp như: chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng khoa học kĩ thuật vào sản xuất, vận động người dân phát triển mô hình chăn nuôi tập trung theo hướng hàng hóa và sinh sản, tận dụng tối đa những lợi thế của địa phương để phát triển nâng cao thu nhập cho người dân, từng bước giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn" - Chủ tịch UBND xã Pú Bẩu cho hay.

Pú Bẩu nỗ lực giữ vững và hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới

Chủ tịch UBND xã Pú Bẩu cho biết, để duy trì và giữ vững 9 tiêu chí xã đã đạt, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí còn lại, xã Pú Bẩu xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình thực hiện của cả giai đoạn và từng năm, xác định các nguồn lực cụ thể; xây dựng các kế hoạch, chương trình, đề án, cơ chế hỗ trợ... nhằm tổ chức triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới có hiệu quả.

Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ và người dẫn hiểu đề đủ, sâu sắc về mục đích, ý nghĩa Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Xã vùng cao biên giới Pú Bẩu “vượt khó” xây dựng nông thôn mới - Ảnh 3.

Tuyến đường bê tông mới vừa được đầu tư trên địa bàn xã Pú Bẩu. Ảnh: Hoài Linh.

Tiếp tục đẩy nhanh việc thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển kinh tế, xây dựng mô hình mới, nhân rộng các mô hình sản xuất đang hoạt động có hiệu quả…

"Thời gian tới, xã mong muốn cấp trên quan tâm đầu tư đài truyền thanh và hệ thống loa cho các bản trên địa bàn để xã sớm hoàn thành tiêu chí số 8 về Thông tin và truyền thông", Chủ tịch UBND xã Pú Bẩu bộc bạch.

Là một trong những xã vùng cao biên giới nghèo nhất của huyện Sông Mã, tuy đang gặp vô vàn khó khăn trong quá trình xây dựng nông thôn mới, nhưng bằng sự quyết tâm, nỗ lực và đồng lòng của cấp ủy, chính quyền, cùng tầng lớp người dân, tin rằng Pú Bẩu sẽ sớm cán đích nông thôn mới, qua đó, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn tại địa phương, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Hoài Linh