dd/mm/yyyy

Nông thôn mới giúp xã nghèo ở Hà Giang “thay da đổi thịt”

Ngay sau khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) vào năm 2016, xã Đồng Yên, huyện Bắc Quang (Hà Giang) tiếp tục bắt tay vào xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Mặc dù còn nhiều khó khăn song đến nay chương trình vẫn đang nhận được sự tham gia tích cực của người dân.

Hiện thực hóa tiêu chí khó

Một trong những tiêu chí của bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng NTM nâng cao là xã đó phải có tổ hợp tác hoặc HTX hoạt động hiệu quả. Chính vì vậy, Đồng Yên đã chú trọng phát triển các mô hình kinh tế hợp tác và coi đây là giải pháp hữu hiệu, giúp giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân, góp phần thúc đẩy nhanh quá trình xây dựng NTM ở địa phương.

Nông thôn mới giúp xã nghèo ở Hà Giang “thay da đổi thịt” - Ảnh 1.

Vườn thanh long của gia đình anh Đỗ Xuân Liêm, xã Đồng Yên, Bắc Quang.

Để giúp người dân hiểu và tham gia các mô hình tổ hợp tác, HTX, xã Đồng Yên tích cực khuyến khích thành lập các nhóm sở thích sau đó làm nền tảng để thành lập các tổ hợp tác và HTX khi đủ điều kiện. Song song đó, xã vận động nhân dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng để gia tăng giá trị sản xuất. Thay vì tập trung trồng lúa, trồng rừng, bà con đã chuyển dần sang trồng cây ăn quả, trồng rau sạch...

Tiêu biểu như HTX thanh long ruột đỏ Đồng Yên đã thu hút được 11 hộ tham gia với 4 ha ban đầu. HTX đứng ra cung ứng giống đồng thời liên kết với địa phương tập huấn kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm để xuất vào các siêu thị.

Để kéo dài vụ thu hoạch và cho giúp thanh long cho quả trái vụ, HTX áp dụng kỹ thuật dùng đèn để kích thích cây ra hoa. Nhờ đó, thanh long cho thu hoạch 7 - 10 kg/trụ, thu 7 - 10 tấn/ha và được bán với giá 40 - 45 nghìn đồng/kg, thu 7 - 8 đợt trong năm.

Với 2ha cây thanh long ruột đỏ, sau khi trừ chi phí mỗi năm gia đình anh Đỗ Xuân Liêm, Thôn An Xuân, xã Đồng Yên, Bắc Quang cũng thu về 400 triệu đồng. Từ lợi nhuận thu được không chỉ giúp gia đình anh có cuộc sống khả giả, các khoản đóng góp vật liệu, ngày công để xây dựng NTM cũng được gia đình thực hiện tích cực. Không những vậy, nhiều kỹ thuật về trồng, chăm sóc cây thanh long cũng được anh hướng dẫn lại cho các hộ gia đình khác. Nhờ đó cho đến nay hầu hết các hộ gia đình trong thôn đều đưa cây thanh long vào trồng.

Nông thôn mới giúp xã nghèo ở Hà Giang “thay da đổi thịt” - Ảnh 2.

Nhờ cây thanh long mà nhiều gia đình ở thôn An Xuân, xã Đồng Yên có cuộc sống khá giả.

Theo ông Hoàng Đức Chung, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Yên, xã đã phát huy được vai trò của HTX trong thay đổi cách nghĩ, cách làm cho bà con nông dân trong sản xuất, kinh doanh dịch vụ, từ đó thúc đẩy quá trình xây dựng NTM tại địa phương.

Nâng cao các tiêu chí

Có thể thấy, mô hình kinh tế hợp tác giúp người dân giảm chi phí trong sản xuất, kinh doanh, nâng cao kiến thức áp dụng khoa học kỹ thuật hiện đại, giải quyết nhu cầu việc làm cho lao động, đóng góp thiết thực vào chương trình xây dựng NTM tại địa phương.

Đến nay, tỷ lệ lao động đạt có việc làm thường xuyên đạt trên 75% và được cấp chứng chỉ nghề 30%, hiện xã có 3.685/5.264 người làm việc trong các ngành kinh tế chủ lực trên địa bàn đạt 70%; thu nhập bình quân đầu người phấn đấu cuối năm 2023 đạt 51,5 triệu đồng/người. Xã có 8/8 thôn đều có nhà văn hóa và có 8 điểm vui chơi giải trí.

Không dừng lại ở những kết quả đạt được Đồng Yên đã tập trung vào xây dựng lộ trình đạt chuẩn NTM nâng cao. Theo đó, xã đã tập trung khai thác tiềm năng, thế mạnh, phát huy tối đa nội lực, tranh thủ khai thác các nguồn lực từ bên ngoài để phát triển kinh tế. Đẩy mạnh cơ cấu lại ngành Nông nghiệp trên cơ sở tổ chức lại sản xuất, thực hiện dồn điền, đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng. Phát triển nhân rộng các mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng gia trại khép kín gắn với công tác bảo vệ môi trường.

Nông thôn mới giúp xã nghèo ở Hà Giang “thay da đổi thịt” - Ảnh 3.

Đường làng, ngõ xóm nay đã được bê tông hóa, giúp cho việc giao thương đi lại của bà con được thuận tiện hơn.

Ông Hoàng Đức Chung cho biết thêm, kết quả qua rà soát đến nay xã đã đạt 11/19 tiêu chí NTM nâng cao, còn 8 tiêu chí đang tiếp tục rà soát. Trong đó các tiêu chí về môi trường, hạ tầng giao thông là những tiêu chí khó hơn cả đòi hỏi sự đầu tư, hỗ trợ từ ngân sách nhà nước. Dựa trên những kết quả đã có, những tiêu chí còn phải phấn đấu, xã Đồng Yên phấn đấu sẽ hoàn thành xây dựng NTM nâng cao vào cuối năm 2023.

Được biết, Chương trình xây dựng NTM huyện Bắc Quang lựa chọn xã Đồng Yên là một trong 2 xã điểm của huyện xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Để đạt được mục tiêu này, ngoài việc ưu tiên, lồng ghép nguồn lực, Bắc Quang đã đặc biệt chú trọng đến việc tổ chức lại sản xuất cho người dân theo chuỗi liên kết. Thực hiện từng tiêu chí theo hướng dễ làm trước, khó làm sau. Bên cạnh đó các phong trào thi đua, cuộc vận động vẫn được duy trì thường xuyên nhằm thu hút sự tham gia của người dân.

Từ một miền quê nhiều khó khăn, đến nay, xã Đồng Yên đã "thay da đổi thịt", đường làng, ngõ xóm khang trang, giao thông đi lại thuận tiện, sản xuất phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. 

Nguyễn Quân