dd/mm/yyyy

Niềm vui đón nguồn nước sạch của người dân xã vùng cao Đà Bắc

Những năm qua, huyện Đà Bắc (Hòa Bình) đã chú trọng đầu tư nâng cấp, sửa chữa, xây mới các công trình cấp nước sạch tập trung ở các vùng nông thôn. Qua đó, góp phần nâng cao tỷ lệ người dân được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh cũng như cải thiện điều kiện sống, nâng cao sức khỏe cho người dân.

Niềm vui đón nguồn nước sạch của người dân xã vùng cao Đà Bắc

Trước đây, người dân tại các xóm trên địa bàn xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc vẫn đang sinh sống trong điều kiện thiếu nước sạch sinh hoạt, đặc biệt là vào mùa khô, mùa cao điểm khan hiếm nguồn nước dùng. Nhiều hộ đã phải tự khoan giếng để lấy nước dùng nhưng nguồn nước vẫn không được đảm bảo.

Nhằm giúp người dân có nguồn nước sạch hợp vệ sinh để sử dụng trong đời sống sinh hoạt hằng ngày cũng như trong sản xuất, công trình Cải tạo, nâng cấp nước sinh hoạt kết hợp nước sản xuất tưới tiêu xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc đã được đầu tư. Đến nay, công trình cơ bản đã hoàn thành, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt, sản xuất cho người dân.

Ông Hoàng Thế Anh, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp huyện Đà Bắc, thông tin, công trình Cải tạo, nâng cấp nước sinh hoạt kết hợp nước sản xuất tưới tiêu xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc nhằm đảm bảo cung cấp nước sạch cho khoảng 342 hộ dân với 1.394 nhân khẩu và 8 ha lúa hai vụ, giúp cải thiện điều kiện sinh hoạt, sản xuất, đảm bảo cung cấp đầy đủ nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt, sản xuất cho người dân 4 xóm, gồm: xóm Bai, Tằm, Sơn Lập, Lanh.

"Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng, thiết thực với người dân, đáp ứng được mong mỏi của bà con trong sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh. Mặc dù, trong quá trình thi công gặp nhiều khó khăn nhưng đơn vị thi công đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành công trình, qua đó, giúp người dân được sử dụng nguồn nước sạch hợp vệ sinh trong đời sống sinh hoạt hằng ngày", ông Anh bày tỏ.

Niềm vui đón nguồn nước sạch của người dân xã vùng cao Đà Bắc - Ảnh 2.

Bể chứa nước tập trung phục vụ nước sạch cho các hộ dân xóm Bai, xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc. Ảnh: Hoài Linh.

Trao đổi với phóng viên, ông Đặng Văn Hải, người dân xóm Bai, xã Cao Sơn, cho biết: Trước đây, khi chưa được Nhà nước đầu tư nguồn nước sạch để dùng, người dân xóm Bai thường phải tự kéo đường ống nước từ các khe suối về sử dụng. Tuy nhiên, lượng nước không đủ dùng và không được đảm bảo vệ sinh.

"Được Nhà nước đầu tư đường nước về xóm, bà con có nước sinh hoạt, ai cũng phấn khởi lắm. Bây giờ không còn phải đi xa để dẫn nước từ khe suối về. Chúng tôi hứa sẽ bảo vệ và sử dụng đường nước lâu dài, hiệu quả", ông Hải hồ hởi nói.

Anh Triệu Văn Thắng, Trưởng xóm Bai, xã Cao Sơn cho biết: Sau thời gian chờ đợi, được Nhà nước đầu tư công trình nước sạch, người dân ai nấy đều vui mừng vì người dân được sử dụng nguồn nước sạch hợp vệ sinh, đảm bảo cho sinh hoạt, nấu ăn, nâng cao sức khỏe cộng đồng.

"Khi công trình được bàn giao cho người dân, chúng tôi sẽ thành lập tổ để vận hành, duy tu, bảo dưỡng đường ống cũng như điều tiết nguồn nước hợp lý để người dân sử dụng hằng ngày, tránh lãng phí nước sinh hoạt để dùng", Trưởng xóm Bai cho hay.

Có thể thấy, việc đưa nước sinh hoạt đến với người dân xã Cao Sơn đã đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng của người dân thời gian qua. Đồng thời, thể hiện sự quan tâm của huyện Đà Bắc đối với vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, góp phần từng bước cải thiện đời sống người dân trên địa bàn.

Hoài Linh