dd/mm/yyyy

Giới thiệu những nét văn hóa truyền thống đặc sắc của 5 dân tộc trên địa bàn huyện Đà Bắc

Ngày hội Văn hóa Thể thao quảng bá Du lịch huyện Đà Bắc năm 2023 được tổ chức trong hai ngày 2-3/12 với nhiều hoạt động giới thiệu những nét đẹp, giá trị văn hóa truyền thống và các sản phẩm đặc sắc tại địa phương.

Đưa Đà Bắc nhập cuộc "nền công nghiệp không khói"

Đà Bắc là huyện vùng cao của tỉnh Hòa Bình, có dòng sông Đà – thủy điện Hòa Bình chảy dài qua 10/17 xã, thị trấn, trong đó có 7 xã nằm trong quy hoạch chung xây dựng khu du lịch Quốc gia hồ Hòa Bình đến năm 2035 theo Quyết định số 439/QĐ-TTg (gồm các xã: Đồng Ruộng, Yên Hòa, Cao Sơn, Tiền Phong, Vầy Nưa, Hiền Lương và Toàn Sơn). 

Dòng chảy lịch sử đã sản sinh, bồi tụ, lưu truyền, hòa quyện bản sắc riêng có của dân tộc Tày, Mường, Dao, Kinh, Thái và các dân tộc anh em khác cùng sinh sống; tạo nên một vùng văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, đa sắc màu, có những nét độc đáo, khác biệt với nhiều di sản văn hóa đã và đang làm phong phú thêm kho tàng di sản văn hóa dân tộc.

Giới thiệu những nét văn hóa truyền thống đặc sắc của của 5 dân tộc trên địa bàn huyện Đà Bắc - Ảnh 1.

Tiết mục văn nghệ tại Ngày hội Văn hóa Thể thao quảng bá Du lịch huyện Đà Bắc năm 2023. Ảnh: Hoài Linh.

Giới thiệu những nét văn hóa truyền thống đặc sắc của của 5 dân tộc trên địa bàn huyện Đà Bắc - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Văn Toàn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hòa Bình tham dự Ngày hội. Ảnh: Hoài Linh.

Hiện nay, Đà Bắc vẫn còn nhiều nét hoang sơ, bởi vài năm trước giao thông còn rất khó khăn. Nhưng, chính vì sự "cách ly" với xã hội của nhiều thôn bản, giúp Đà Bắc lưu giữ được nét văn hoá đặc sắc. Ở các thôn bản, không ít những ngôi nhà còn giữ nguyên trạng kiến trúc bản địa với nhà sàn gỗ lợp mái cọ, nhà đất trệt lợp mái lá,...

Biến sự "lạc hậu" trở thành "tài nguyên", lãnh đạo huyện Đà Bắc quyết tâm khai thác nét đẹp ấy để đưa Đà Bắc nhập cuộc "nền công nghiệp không khói" – đó chính là phát triển du lịch. Ông Lường Văn Thi - Chủ tịch UBND huyện Đà Bắc chia sẻ: "Đà Bắc giữ lại hoang sơ, bảo lưu bản sắc văn hóa để phát triển du lịch".

Giới thiệu những nét văn hóa truyền thống đặc sắc của của 5 dân tộc trên địa bàn huyện Đà Bắc - Ảnh 3.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Ngày hội Văn hóa Thể thao quảng bá Du lịch huyện Đà Bắc năm 2023. Ảnh: Hoài Linh.

Nhiều hoạt động diễn ra tại Ngày hội Văn hóa Thể thao quảng bá Du lịch huyện Đà Bắc

Trong chương trình khai mạc Ngày hội (tối 2/12), du khách được thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ dân tộc đặc sắc: Hòa tấu cồng chiêng, múa nhạc cụ xoè roi mặt mẻ (dân tộc Mường); múa chuông (dân tộc Dao)... cùng các làn điệu dân ca của người Mường, người Thái... khiến người xem không thể rời mắt.

Bên cạnh đó, du khách còn được thưởng thức các món ăn đặc sản được chính người dân Đà Bắc chế biến như: Thịt lợn gác bếp, thịt bò gác bếp, gà đồi, cá sông Đà, lợn bản... một số loại gia vị: Mắc khén, hạt dổi rừng, chẩm chéo... được trưng bày tại các gian hàng của địa phương và sản phẩm OCOP.

Ngày hội tạo điều kiện để các cá nhân, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực du lịch giới thiệu các sản phẩm du lịch; đưa ra các chương trình ưu đãi và cam kết đảm bảo chất lượng dịch vụ. Bên cạnh đó là các hoạt động giới thiệu, xúc tiến tiêu thụ cho hàng hóa, nông sản của bà con dân tộc thiểu số tại địa phương.

Giới thiệu những nét văn hóa truyền thống đặc sắc của của 5 dân tộc trên địa bàn huyện Đà Bắc - Ảnh 4.

Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày tại Ngày hội Văn hoá Thể thao quảng bá Du lịch huyện Đà Bắc năm 2023. Ảnh: Hoài Linh.

Đặc biệt, trong khuôn khổ Ngày hội Văn hoá Thể thao quảng bá Du lịch huyện Đà Bắc sẽ diễn ra hoạt động Đi bộ trên cung đường du lịch và Giải đua thuyền kayak trên lòng hồ Hòa Bình trong ngày 3/12.

Năm 2023, huyện Đà Bắc hiện có 30 cơ sở lưu trú: 18 homestay, 11 nhà nghỉ, 1 khách sạn 2 sao. Tổng số lượt khách đến thăm quan nghỉ dưỡng ước đạt: 170.100 lượt; trong đó khách du lịch nội địa là 166.060 lượt, khách du lịch quốc tế là 4.040 lượt. Doanh thu ước đạt khoảng 80 tỷ đồng.

PV Tây Bắc