dd/mm/yyyy

Nhãn sớm trúng mùa và dễ tiêu thụ nên bà con nơi này rất phấn khởi

Mùa nhãn năm nay, do thời tiết thuận lợi, nhãn xuồng ở xã Lộc An, huyện Đất Đỏ cho năng suất ổn định, dù giá thấp hơn mọi năm nhưng người trồng vẫn có lãi.
Nhãn sớm trúng mùa và dễ tiêu thụ nên bà con nơi này rất phấn khởi - Ảnh 1.

Nông dân thu hoạch nhãn xuồng cơm vàng được xử lý ra hoa sớm. (Ảnh: Hoàng Nhị/TTXVN)

Hiện nay, đang là thời điểm bà con trồng nhãn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu bắt đầu được thu hoạch nhãn chín sớm.

Năm nay tuy giá thành thấp hơn mọi năm nhưng nhãn được mùa và dễ tiêu thụ nên bà con rất phấn khởi.

Khoảng 1 tuần trở lại đây, nông dân trồng nhãn xuồng ở xã Lộc An, huyện Đất Đỏ đang bước vào thu hoạch chính vụ.

Mùa nhãn năm nay, do thời tiết thuận lợi, nhãn xuồng cho năng suất ổn định, khoảng 6-7 tấn/ha, nhưng giá thu mua tại vườn thấp hơn mọi năm từ 10.000-30.000 đồng/kg. Dù vậy, với mức giá này người trồng vẫn có lãi.

Gia đình bà Trương Thị Bảy, ở ấp An Điền, xã Lộc An, huyện Đất Đỏ đang bắt đầu bước vào vụ thu hoạch nhãn sớm.

Với diện tích 2ha trồng nhãn xuồng cơm vàng, nhãn bao công và nhãn bắp cải, nhờ áp phương pháp canh tác hữu cơ và áp dụng các biện pháp kỹ thuật vào chăm sóc, vườn nhãn của bà Bảy cho năng suất ổn định, sản lượng khoảng 10 tấn.

“Thời tiết thuận lợi, nhãn được xử lý ra hoa đúng thời điểm nên đạt năng suất cao. Thêm vào đó, từ năm 2022, vườn nhãn của gia đình tôi được huyện chọn là điểm du lịch cộng đồng nên mở cửa đón khách đến tham quan và mua nhãn. Nhờ đó, cũng bù lại được chút vốn để tái đầu tư cho vụ sau,” bà Bảy nói.

Đầu vụ nhãn năm nay, nhãn xuồng có giá bán tại vườn là 40.000 đồng/kg, thấp hơn mọi năm 20.000 đồng/kg. Sau khi trừ chi phí, bà Bảy vẫn lãi hơn 300 triệu đồng.

Ông Nguyễn Văn Tư, ngụ ấp Mỹ An, xã Long Mỹ có vườn nhãn rộng khoảng 5.000m2 vừa được công nhận VietGAP, cho biết được chứng nhận VietGAP nên giá nhãn sớm của gia đình ông bán được giá cao hơn giá nhãn thường khoảng 20%.

“Theo nhẩm tính, với sản lượng khoảng 4 tấn, trừ chi phí đầu tư gia đình tôi còn lãi khoảng 75-80 triệu đồng,” ông Tư chia sẻ.

Còn tại vườn nhãn 4ha của gia đình ông Trần Văn Xuyên, ngụ ấp Phú Lâm, xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc cũng đang bước vào vụ thu hoạch nhãn sớm.

Vườn nhãn được trồng từ 10-30 năm của gia đình ông đang cho thu năng suất rất ổn định, với giá bán đầu mùa 45.000 đồng/kg và hiện đã rớt xuống còn khoảng 27.000 đồng/kg, nhưng theo ông Xuyên với giá này người trồng vẫn có lời.

Với 4ha trồng nhãn xuồng cơm vàng, vụ nhãn năm nay ông Xuyên ước đạt khoảng 36 tấn cao hơn gần gấp đôi so với năm ngoái nên dù giá đã bị rớt so với tuần đầu thu hoạch nhãn sớm nhưng người trồng vẫn có lãi khá cao.

Theo nhẩm tính của ông Trần Văn Xuyên, với 4ha cây đã cho thu ổn định nên mỗi năm gia đình tốn khoảng 50 triệu đồng chi phí phân, thuốc, còn nhân công chủ yếu do gia đình ông Xuyên tự bỏ ra chăm sóc.

Với giá bán hiện nay là 27.000 đồng, sau khi trừ chi phí ông Xuyên còn lời khoảng 900 triệu đồng.

“Trồng nhãn xuồng nhiều năm qua đã đem lại nguồn thu ổn định cho gia đình tôi, việc xử lý được nhãn ra hoa sớm sẽ giúp người trồng bán được giá và có thêm thu nhập,” ông Xuyên nói.

Nhãn xuồng tại Bà Rịa-Vũng Tàu có những ưu điểm vượt trội với cơm dày, mùi thơm và vị ngọt thanh, được thị trường rất ưa chuộng. Hiện đây được coi là cây đặc sản của tỉnh.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, nhãn xuồng cơm vàng là một trong những cây ăn trái chủ lực của tỉnh, chiếm số lượng lớn nhất trong diện tích cây ăn trái của tỉnh, với hơn 1.754ha, diện tích đang cho trái là hơn 1.522ha.

Ngoài sự hỗ trợ của cơ quan chức năng, nhiều nông dân đã biết áp dụng kỹ thuật cao vào canh tác, chú trọng nâng cao chất lượng, mẫu mã sản phẩm nên phần nào đã cạnh tranh được với một số loại trái cây khác.

Hiện nay, tận dụng vụ nhãn sớm, tại huyện Đất Đỏ cũng đã đưa vào khai thác mô hình du lịch cộng đồng tại vườn nhãn Hòa Thuận, xã Lộc An.

Sản phẩm nhãn xuồng được khách du lịch ưa chuộng, giúp nông dân có nguồn thu nhập ổn định và làm giàu từ cây nhãn.

Tại huyện Xuyên Mộc cũng đã có một số mô hình liên kết, sản xuất có chứng nhận và được cấp mã vùng xuất khẩu nhãn đi một số nước như Trung Quốc, Nhật Bản.

Bén rễ nhiều năm, nhãn đang trở thành cây trồng làm giàu cho nông dân tại Bà Rịa-Vũng Tàu.

Hoàng Nhị (TTXVN/Vietnam+)