dd/mm/yyyy

Nghị quyết "vàng" giúp hội viên nông dân phát huy sức mạnh tổng hợp để phát triển kinh tế

Hướng về cơ sở, tích cực hỗ trợ hội viên, nông dân phát triển sản xuất, tăng thu nhập... Hội Nông dân huyện Bảo Thắng, Lào Cai đã và đang thực hiện tốt Nghị quyết số 46 của Bộ Chính trị về “Đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới”.

Clip: Nông dân Lào Cai hưởng lợi từ hoạt động nâng cao chất lượng hoạt động Hội.

Nghị quyết "vàng" nâng cao chất lượng hoạt động Hội và phong trào nông dân

Nghị quyết số 46 của Bộ Chính trị về "Đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới" được xem là nghị quyết xuyên suốt để các cấp Hội Nông dân tổ chức triển khai trong giai đoạn tới; Lấy nông dân là chủ thể, là trung tâm của quá trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Việc đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới, Hội Nông dân các cấp huyện Bảo Thắng, Lào Cai đã lên kế hoạch với nhiều giải pháp triển khai thực hiện, cùng với sự vào cuộc quyết liệt của đông đảo hội viên nông dân, thời gian qua các đơn vị đã gặt hái được những “trái ngọt”, mang lại nhiều lợi ích thiết thực.

Nghị quyết "vàng" giúp hội viên nông dân phát huy sức mạnh tổng hợp vào phát triển kinh tế - Ảnh 1.

Đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động Hội và phong trào nông dân đã tạo sự chuyến biến rõ nét, hội viên nông dân bắt tay xây dựng mô hình, phát triển kinh tế. Ảnh: Thanh Nga

Được Hội Nông dân huyện hỗ trợ thành lập từ tháng 5, Hợp tác xã Nông – Lâm – Thủy sản Phong Niên là mô hình hợp tác xã kiểu mới, nâng cấp từ các tổ hội nghề nghiệp chăn nuôi thủy sản tại địa phương. Hợp tác xã hoạt động trên tinh thần tự nguyện, với 22 thành viên, các thành viên cùng liên kết sản xuất và quảng bá, tiêu thụ sản phẩm nông lâm nghiệp, đặc biệt là mặt hàng thủy sản. Hợp tác xã đang xây dựng sản phẩm OCOP đối với sản phẩm cá chép lai.

Một ngày đầu tháng 8, phóng viên báo Nông dân Ngày nay/điện tử Dân Việt/điện tử Trangtraiviet có dịp tới thăm Hợp tác xã. Hôm chúng tôi tới, ông Trần Bắc Hưởng đang tất bật chăm ao cá, chia sẻ với chúng tôi, ông Hưởng hồ hởi cho biết: Từ khi Hợp tác xã Nông – Lâm – Thủy sản Phong Niên được thành lập và đi vào hoạt động, hoạt động sản xuất, kinh doanh của chúng tôi có những chuyển biến tích cực, các sản phẩm đều được đẩy mạnh quảng bá và tiêu thụ, nhờ đó sản lượng và chất lượng được nâng lên, thu nhập mỗi thành viên cũng cao hơn.

Nghị quyết "vàng" giúp hội viên nông dân phát huy sức mạnh tổng hợp vào phát triển kinh tế - Ảnh 2.

Hợp tác xã Nông – Lâm – Thủy sản Phong Niên được thành lập và đi vào hoạt động, hoạt động sản xuất, kinh doanh của các thành viên đã có những chuyển biến tích cực. Ảnh: Thanh Nga

Nghị quyết "vàng" giúp hội viên nông dân phát huy sức mạnh tổng hợp vào phát triển kinh tế - Ảnh 3.

Hợp tác xã Nông – Lâm – Thủy sản Phong Niên đang xây dựng sản phẩm OCOP đối với sản phẩm cá chép lai. Ảnh: Thanh Nga

Rót chén trà mời khách, ông Hưởng cho hay, so với trước kia một cá nhân tự làm thì không bao giờ bằng cả một tập thể. Đã là một tập thể thì giúp đỡ nhau hoặc là trao đổi nhau kỹ thuật rõ ràng tốt hơn rất nhiều.

Chia tay Hợp tác xã Nông – Lâm – Thủy sản Phong Niên, chúng tôi tới thăm mô hình nuôi sâu canxi, giun/trùn quế làm thức ăn cho gà đẻ trứng của nông dân xã Phong Niên. Tuy mới được Hội Nông dân huyện hỗ trợ triển khai hơn 4 tháng, nhưng mô hình này đã mang lại “lợi ích kép”; đó là tận dụng phế phẩm nông nghiệp, bổ sung nguồn thức ăn nhiều dinh dưỡng cho vật nuôi và chống ô nhiễm môi trường. Đưa chúng tôi đi thăm mô hình, ông Tẩn Quang Lài, thôn Cốc Tủm, xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng, Lào Cai cho biết: Quá trình nuôi sâu canxi, giun/trùn quế không cần đầu tư quá lớn về thức ăn, bởi chúng chỉ ăn những chất tạp hóa như là rau củ quả; không mất nhiều thời gian và đầu tư không đáng kể.

Nghị quyết "vàng" giúp hội viên nông dân phát huy sức mạnh tổng hợp vào phát triển kinh tế - Ảnh 4.

Mô hình nuôi sâu canxi, giun/trùn quế làm thức ăn cho gà đẻ trứng của nông dân xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng, Lào Cai. Ảnh: Thanh Nga

Từ khi chúng tôi dùng làm thức ăn cho gia cầm, đàn gia cầm lớn nhanh, khỏe mạnh, chất lượng thịt ngon và được khách hàng đánh giá rất cao. Mô hình này cho hiệu quả kinh tế rõ rệt, chúng tôi sản xuất cũng nhàn hơn, tận dụng được hết phế phẩm trong nông nghiệp, nhờ đó việc bảo vệ môi trường cũng đạt hiệu quả cao hơn.

Đồng hành cùng hội viên nông dân

Trên đây chỉ là 2 trong tổng số 24 mô hình, phần việc được Hội Nông dân huyện Bảo Thắng phối hợp với hội cơ sở triển khai trong 6 tháng đầu năm, nhằm đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân.

Nghị quyết "vàng" giúp hội viên nông dân phát huy sức mạnh tổng hợp vào phát triển kinh tế - Ảnh 5.

Mô hình nuôi sâu canxi, giun/trùn quế được Hội Nông dân huyện Bảo Thắng hỗ trợ triển khai đã cho hiệu quả kinh tế rõ rệt. Ảnh: Thanh Nga

Chia sẻ với phóng viên, ông Phạm Hồng Phong, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Bảo Thắng, Lào Cai cho biết: Hội Nông dân huyện đã xây dựng kế hoạch số 12, đề ra những cái nhiệm vụ hàng năm, phấn đấu để đạt được mục tiêu của Nghị quyết 46 “Đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới”; đồng thời làm tốt cái vai trò đại diện, động viên nông dân nâng cao nhận thức và trách nhiệm để phát triển kinh tế.

Để không lỡ hẹn với kế hoạch đã đề ra, chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thiết thực như: Ra mắt cửa hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP; giúp nông dân tiếp cận công nghệ số; thành lập Câu lạc bộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi... Song song với đó, Hội Nông dân huyện Bảo Thắng tiếp tục triển khai các giải pháp giúp đỡ và dẫn dắt hội viên, nông dân tham gia mạnh mẽ hơn vào chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa, giảm nghèo bền vững tại địa phương.

Tuấn Hùng, Thanh Nga