dd/mm/yyyy

Mường Trai: Xây dựng nông thôn mới gắn với bảo vệ môi trường

Môi trường là một trong những tiêu chí khó trong xây dựng nông thôn mới (NTM), luôn được cấp ủy, chính quyền xã Mường Trai (huyện Mường La, tỉnh Sơn La) quan tâm triển khai, thực hiện trong những năm qua.

Trao đổi với ông Lèo Văn Cương, Chủ tịch UBND xã Mường Trai được biết: Mường Trai là một trong những xã phấn đấu đạt chuẩn NTM của huyện Mường La năm 2019. Đến nay, Mường Trai đã đạt 14/19 tiêu chí NTM. Trong đó, tiêu chí số 17 được đánh giá là một trong những tiêu chí khó thực hiện. Bởi trong tiêu chí này có rất nhiều chỉ tiêu khó. Tuy vậy bảo vệ môi trường nông thôn đang được cấp ủy, chính quyền xã quan tâm thực hiện, bằng những việc làm thiết thực cụ thể như: Thu gom, xử lý rác thải, di dời gia súc ra khỏi gầm sàn, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng quy định…

 Cán bộ xã xuống cơ sở tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo vệ môi trường.

Với quyết tâm thực hiện hiệu quả tiêu chí môi trường trong xây NTM. Thời gian qua, xã Mường Trai đã triển khai nhiều giải pháp bảo vệ môi trường bằng những việc làm thiết thực. Phân công cán bộ, đảng viên tăng cường xuống cơ sở, tuyên truyền vận động người dân thực hiện nghiêm các quy định đảm bảo môi trường. Từng bước thay đổi nhận thức, thói quen, tập quán của sinh hoạt của người dân gắn với bảo vệ môi trường nơi công cộng, khu dân cư, góp phần giảm thiểu rác thải ra môi trường, thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải đúng nơi quy định.

 Vệ sinh môi trường được triển khai rộng rãi trên địa bàn xã Mường Trai.

Ông Cương cho hay, môi trường là một trong những tiêu chí khó, đòi hỏi sự chung tay của cả hệ thống chính trị, trong đó có vai trò rất lớn từ phía nhân dân. Vì thế Đảng bộ, chính quyền xã Mường Trai đã tập trung chỉ đạo các bản vận động mỗi hộ dân tự đào hố rác, phân loại rác thải, xây dựng bể chứa xử lý rác thải đặt tại các khu dân cư nơi người dân thường xuyên qua lại, để thu gom, phân loại rác khó phân hủy tập kết xử lý. Đồng thời, vận động các hộ chăn nuôi làm chuồng trại cách xa nhà ở, di dời đàn gia súc ra khỏi gầm sàn đảm bảo vệ sinh môi trường. Bên cạnh đó, người dân cũng được Nhà nước đầu tư xây dựng hệ thống sạch, mỗi hộ được hỗ trợ xây một bể chứa nước sạch sinh hoạt. Ngoài ra, xã còn phối hợp với Hội phụ nữ xã và các ban, ngành, đoàn thể thường xuyên tham quét dọn, vệ sinh môi trường ở các đoạn đường tự quản...

 Bể chứa xử lý rác thải được đặt tại các khu vực đông dân cư để người dân tiêu hủy, xử lý rác thải.

Bà Cầm Thị Minh, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Mường Trai chia sẻ: Hội phụ nữ xã được phân công phụ trách các tuyến đường tự quả, từ đó mỗi tuần một lần chúng tôi đã tích cực vận động các hội viện tham ra quét dọn vệ sinh trên các đoạn đường được phân công. Tại các trục đường chính chị em còn tham gia trồng cây xanh làm bóng mát, ngoài ra vận động các gia định hội viên đào hố rác thu, gom rác thải không vứt rác bừa bãi. Đến nay, hầu hết các hội viên đều thực hiện tốt việc giữ gìn vệ sinh môi trường, không xả rác, vứt rác bừa bãi ra ra môi trường xung quanh.

Thời gian qua, tiêu chí môi trường được xã Mường Trai triển khai tích cực, tuyên truyền, vận động để bà con hiểu và cùng tham gia, bởi một khi nhận thức, thói quen của người dân thay đổi thì công tác bảo vệ môi trường, cảnh quan sẽ đạt được hiệu quả. Đến nay, trên địa bàn xã số người dân được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh đạt trên 89%; số lượng hộ gia đình có nhà tắm, nhà vệ sinh đạt 70%; số hộ chăn nuôi có chuồng trại đảm bảo vệ sinh môi trường đạt 90%...

 Các đoàn đường phụ nữ tự quản luôn được quét dọn sạch sẽ.

Với những nỗ lực trong công tác bảo vệ môi trường, hiện nay môi trường sống ở nông thôn ở xã Mường Trai có những chuyển biến tích cực, được cải thiện đáng kể. Người dân được cung cấp nước sạch sinh hoạt hợp vệ sinh. Nhiều gia đình đã tự nguyện di dời vật nuôi ra khỏi gầm sàn, thực hiện tốt phong trào vệ sinh đường làng ngõ xóm, góp phần làm cho bộ mặt NTM xã Mường Trai ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp. Với sự vào cuộc tích tích của của cấp ủy, chính quyền và người dân, hy vọng Mường Trai sẽ sớm đích NTM mới theo đúng lộ trình đề ra vào cuối năm.

Quốc Định