dd/mm/yyyy

Huyện Mai Sơn khởi công làm cầu dân sinh cho người phát triển kinh tế

Huyện Mai Sơn (Sơn La) vừa khởi công xây dựng cầu dân sinh bản Khoa, xã Chiềng Chung, góp phần phát triển kinh tế - xã hội thuận lợi.

Cây cầu cũ kỹ, xuống cấp trầm trọng cần xây mới

Theo tìm hiểu, đường từ trung tâm xã Chiềng Chung (huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) về bản Khoa phải vượt qua suối Nam, có một cây cầu treo bằng gỗ dài 15m bắc qua suối dành cho xe máy và người đi bộ, các phương tiện cơ giới đi qua ngầm phía hạ lưu cầu đã xuống cấp trầm trọng. Đây còn là tuyến đường huyết mạch từ trung tâm xã về khu dân cư tập trung và khu vực sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp của bản Khoa.

Vào mùa mưa lũ, nước suối dâng cao, chảy xiết, trung bình từ 1 - 2m, có lúc đến gần 3m làm gián đoạn giao thông. Từ đó, gây nhiều khó khăn trở ngại cho đời sống sinh hoạt và các hoạt động giao thương, sản xuất của hơn 100 hộ dân, gần 500 nhân khẩu và gần 100 học sinh với hơn 50ha diện tích sản xuất lúa và rừng của người dân.

Huyện Mai Sơn khởi công làm cầu dân sinh cho người phát triển kinh tế - Ảnh 1.

Đoàn công tác của huyện Mai Sơn và các nhà tài trợ xuống cơ sở, khảo sát cây cầu tạm bợ, cũ kỹ và xuống cấp bắc qua suối Nam. Ảnh: Hà Hoàng.

Xuất phát từ nhu cầu thực tế của địa phương, Ban Thường vụ huyện đoàn phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng kết nối các đơn vị tài trợ (Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Khang Việt, nhóm thiện nguyện ấm áp vùng cao, nhóm nhịp cầu hạnh phúc) đã tiến hành khảo sát, lập dự án, kêu gọi các các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ kinh phí giúp xây dựng cầu bản Khoa qua suối Nam, góp phần khắc phục khó khăn cho nhân dân và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Huyện Mai Sơn khởi công làm cầu dân sinh cho người phát triển kinh tế - Ảnh 2.

Vào mùa mưa lũ, nước suối dâng cao đã làm ảnh hưởng đến quá trình đi lại và phát triển sản xuất của người dân. Vì vậy, xây dựng cây cầu dân sinh mới bắc qua suối Nam cho người dân là việc làm hết sức cần thiết và ý nghĩa. Ảnh: Hà Hoàng.

Bà Nguyễn Thị Thu Trang - Nhóm thiện nguyện ấm áp vùng Cao cho biết, trong quá trình khảo sát và tận mắt chứng kiến hoạt động đi lại và sinh hoạt của bà con bản Khoa gặp khó khăn thiếu thốn. Đặc biệt là cây cầu bắc qua suối đã xuống cấp, làm ảnh hưởng đến quá trình đi lại và kìm hãm sựu phát triển kinh tế của người dân, vì vậy nhóm đã phối hợp với các  đoàn tài trợ khác xây dựng cây cầu mới kiến cố, để người dân phát triển sản xuất trong thời gian tới.

Huyện Mai Sơn khởi công làm cầu dân sinh cho người phát triển kinh tế - Ảnh 3.

Các đại biểu và nhà tại trợ động thổ khởi công xây dựng cầu dân sinh tại bản Khoa, xã Chiềng Chung. Ảnh: Hà Hoàng.

Kinh phí dự kiến xây dựng cầu khoảng 760.000.000 đồng

Qua tìm hiểu của PV, quy mô công trình và kinh phí huy động là cầu bê tông cốt thép qua suối suối Nam thuộc tuyến đường từ xã về bản áp dụng cho điều kiện miền núi, tải trọng 0,45HL93, chiều dài nhịp vòm là 12,8m, rộng 3,5m, chiều dài đoạn đường tiếp nối đầu cầu dài 20m về mối phía.

Cây cầu được thiết kế với kết cấu nhịp dầm chính bằng thép hình chữ I hàn tổ hợp cao 706mm, bản mặt cầu bê tông cốt thép mác 250 chiều dày bản 16 - 18cm, dốc ngang sang hai bên. Chiều dài kết cấu nhịp cầu L =18,5m, gờ chắn bánh xe bằng bê tông cốt thép mác 200 cao 25cm, tay vịn bê tông cốt thép tròn phi 90, trên thân cột bê tông đúc tại chỗ. Mố cầu dạng hình chữ U bằng bê tông cốt thép mác 200 đổ tại chỗ... Tổng kinh phí dự kiến khoảng 760.000.000 đồng, sử dụng nguồn kinh phí của các nhóm thiện nguyện. Huy động đóng góp nhân công bằng thủ công và vật liệu đất, đá cây chống tại chỗ. Dự kiến thời gian hoàn thành vào 8/2022.

Huyện Mai Sơn khởi công làm cầu dân sinh cho người phát triển kinh tế - Ảnh 5.

Đoàn công tác huyện Mai Sơn và đoàn thiện nguyện, nhà tài trợ đi tìm hiểu hoạt động sinh hoạt và tình hình phát triển kinh tế của người dân bản Khoa. Ảnh: Hà Hoàng.

Mục tiêu đầu tư xây dựng cây cầu dân sinh ở bản Khoa nhằm góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, cải thiện đời sống cho bà con dân tộc. Đồng thời tăng thu nhập cho người dân, tạo điều kiện cho bà con đi lại và thông thương hàng hóa dễ dàng hơn. Qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh trong khu vực.

Trao đổi với PV,  anh Lò Văn Dũng, bản Khoa, xã Chiềng Chung, huyện Mai Sơn vui mừng cho biết: "Khi nghe tin huyện phối hợp với các nhà tài trợ xây dựng cầu cho bà con chúng tôi đi lại, phát triển kinh tế, cá nhân tôi rất vui mừng. Từ nay trở đi, chúng tôi không còn phải lầy lội đi qua suối nữa, vận chuyển hàng hoá nông sản ra huyện bán cũng dễ dàng hơn. Có 1 cây cầu là sự mong mỏi rất lớn của bà con chúng tôi từ nhiều năm nay".

Hà Hoàng