dd/mm/yyyy

Hội Nông dân huyện Mai Sơn: Đồng hành cùng hội viên phát triển sản xuất

Những năm qua, Hội Nông dân huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, góp phần tích cực trong việc xoá đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Để tạo điều kiện cho hội viên, nông dân phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng, Hội Nông dân huyện Mai Sơn đã hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Hội đã hướng dẫn thủ tục, lập hồ sơ giải ngân các dự án từ nguồn quỹ hỗ trợ nông dân, tín chấp với ngân hàng chính sách xã hội huyện với số tiền nhiều tỷ đồng, cho hội viên vay vốn phát triển sản xuất.

Hội còn phối hợp với các ban, ngành mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hội viên, nông dân. Qua đó, giúp hội viên áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, góp phần làm tăng năng suất cây trồng, vật nuôi, giảm nghèo bền vững.

Hội Nông dân Mai Sơn: Phát huy tinh thần lá lành đùm lá rách - Ảnh 1.

Nhiều giống cây ăn quả có giá trị kinh tế, được hội viên nông dân đưa vào trồng trọt mang lại nguồn thu nhập cao.

Trao đổi với chúng tôi, ông Đoàn Trung Kiên, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La chia sẻ: Hội viên nông dân ở huyện đang phát triển rất nhiều mô hình chăn nuôi và vườn cây ăn quả, như: Lợn, bò, dê, nuôi ong lấy mật; thanh long, xoài Đài Loan, na… Các mô hình này mang lại thu nhập cao, giúp hội viên thoát nghèo. Những năm tới, chúng tôi sẽ định hướng cho hội viên ở các xã vùng cao học hỏi kinh nghiệm từ các trang trại cây ăn quả, chăn nuôi tốt trên địa bàn để phát triển sản xuất, nâng cao mức sống cho hội viên.

Hội Nông dân Mai Sơn: Phát huy tinh thần lá lành đùm lá rách - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Xuân Nghi ở tiểu khu 16 (xã Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) nuôi bò vỗ béo, giúp gia đình ông có của ăn của để.

Hàng năm, Hội Nông dân huyện Mai Sơn đã tổ chức các phong trào thi đua làm kinh tế giỏi và biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; khích lệ và phát huy sự năng động, sáng tạo, ý chí vươn lên làm giàu của các hội viên. Nhờ làm tốt công tác tuyên tuyền và bám sát cơ sở của các cấp lãnh đạo Hội, trên địa bàn huyện Mai Sơn ngày càng xuất hiện nhiều hộ gia đình sản xuất kinh doanh giỏi, thu nhập mỗi năm từ 100 triệu đến hơn tỷ đồng.

Hội Nông dân Mai Sơn: Phát huy tinh thần lá lành đùm lá rách - Ảnh 3.

Nhiều hội viên, nông dân huyện Mai Sơn có nguồn thu nhập cao từ trồng xoài Đài Loan, góp phần giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng.

Anh Nguyễn Bá Long, bản Nà Cang (xã Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La), chủ 1,6 ha vườn xoài tượng da xanh bộc bạch: Trước đây cuộc sống và thu nhập của gia đình tôi khó khăn lắm, nhờ sự giúp đỡ của Hội, tôi được tham gia lớp tập huấn về trồng cây ăn quả. Tôi đã mua cây giống về trồng, từ đó cuộc sống của gia đình tôi đã dư giả hơn. Sau khi trừ chi phí, bình quân 1 năm tôi thu lãi hơn 200 triệu đồng từ bán xoài".

Hội Nông dân Mai Sơn: Phát huy tinh thần lá lành đùm lá rách - Ảnh 4.

Diện tích trồng xoài Đài Loan đang được hội viên, nông dân nhân rộng để phát triển kinh tế và xoá nghèo.

Từ cuối năm 2020 đến nay, Hội đã tổ chức được hơn 200 buổi tuyên truyền cho gần 9.000 lượt cán bộ, hội viên nông dân về chủ trương, đường lối của Đảng và trồng trọt, chăn nuôi. Ngoài ra, Hội Nông dân huyện Mai Sơn còn giúp hội viên, nông dân quảng bá và tiêu thụ sản phẩm với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp, doanh nhân, HTX: Hợp tác xã Ngọc Lan, xã Hát Lót; Hợp tác xã na, bản Mé Lếch, xã Cò Nòi; trang trại nuôi dê tại xã Hát Lót; nuôi bò nhốt sinh sản, bản Liềng, xã Mường Bằng.... Hội đã tổ chức giới thiệu quảng bá bán sản phẩm qua cho 1 số đầu mối tiêu thụ, giúp hội viên yên tâm lao động, sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Hội Nông dân Mai Sơn: Phát huy tinh thần lá lành đùm lá rách - Ảnh 5.

Những năm qua, Hội Nông dân huyện Mai Sơn không ngừng quan tâm, hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất nông nghiệp, nâng cao thu nhập

Phát huy những kết quả đạt được, Hội Nông dân huyện Mai Sơn tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Tăng cường tuyên truyền vận động, giúp đỡ hội viên nông dân phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mở rộng sản xuất, nâng cao thu nhập.

Theo ông Đoàn Trung Kiên, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, nhằm giúp hội viên phát triển kinh tế và thoát nghèo, thời gian vừa qua Hội đã hướng dẫn kỹ thuật sử dụng phân bón, thức ăn chăn nuôi, phương pháp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật…, kỹ thuật canh tác và nuôi con giống mới. Đồng thời, liên kết với các doanh nghiệp hỗ trợ phân bón trả chậm cho hội viên.

Hiện nay, Hội nông dân huyện Mai Sơn có 403 chi Hội cơ sở với 19.532 người hội viên. Cuộc sống của hội viên ngày càng được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều toàn huyện còn 16 %. Với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Hội Nông dân huyện và tinh thần khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên của hội viên nông dân đã tạo nên sức mạnh đoàn kết. Qua đó, xây dựng được nhiều mô hình trồng cây ăn quả, chăn nuôi có giá trị kinh tế cao, đem lại nguồn thu nhập ổn định cho hội viên. Thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục phối hợp với doanh nghiệp, tạo nhiều nguồn lực để giúp đỡ các hội viên vươn lên thoát nghèo từ các mô hình cây ăn quả và chăn nuôi.

Hà Hoàng