Hội nông dân tỉnh Sơn La giúp nông dân tự xóa nghèo

Thứ hai, ngày 11/11/2013 10:11 AM (GMT+7)
"Mọi mục tiêu trợ giúp phải đi đến cái đích cuối cùng là giúp người nông dân (ND) xóa đói nghèo, vươn lên giàu có..." - ông Hoàng Sương - Chủ tịch Hội nông dân Sơn La, tâm sự.
Bình luận 0
Đi tìm nguyên nhân đói nghèo của nông dân

Câu hỏi về nguyên nhân đói nghèo của người dân trên địa bàn Sơn La đã từng làm "nóng" nhiều nghị trường các cấp trong tỉnh, trong đó có Hội ND. Sau nhiều cuộc điều tra, khảo sát từ cơ sở; sau nhiều lần đầu tư hàng ngàn tỷ đồng hỗ trợ từ các dự án kinh tế-xã hội, sau những cuộc tranh luận kéo dài... người ta chỉ ra rằng có nhiều nguyên nhân gây nên đói nghèo trên mảnh đất gian khó này. Nhưng một trong những nguyên nhân nan giải nhất, tiêu tốn nhiều thời gian, công sức nhất là thiếu ý chí xoá nghèo, bứt phá vươn lên của người dân, đặc biệt là với bà con các dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn.
Hội ND Sơn La luôn chủ động phối hợp chuyển giao kinh nghiệm sản xuất mới cho ND.
Hội nông dân Sơn La luôn chủ động phối hợp chuyển giao kinh nghiệm sản xuất mới cho nông dân.

Một tư tưởng trông chờ, ỷ lại đang tồn tại trong một bộ phận không nhỏ những người nghèo. Nhưng trong cái sự trông chờ, ỷ lại ấy cũng có một nguyên nhân rất quan trọng: ND nghèo bó tay trước lối thoát bởi họ không chỉ thiếu vốn mà thiếu cả trình độ tri thức để tư duy; thiếu kinh nghiệm, khoa học - kỹ thuật để vận dụng.

“Nguyên nhân đã chỉ ra thì bài toán sẽ có lời giải” - ông Nguyễn Khiển - Phó Chủ tịch Hội ND tỉnh Sơn La, bảo vậy. Hàng chục năm công tác ở cơ sở, ông Khiển đã lăn lộn cùng ND trên những cánh đồng, trong các mô hình kinh tế-xã hội, chỉ đạo các phong trào thi đua và là một nhân tố quan trong thực hiện các phong trào thi đua này. Ông bảo: “Xuống với ND mới thấy được ND đang khó ở cái gì, ở mức nào, từ đó mới quyết định được chỗ nào, lúc nào phải trao "cần câu", chỗ nào phải trao "con cá", nếu trao "cần câu", trao "con cá" không đúng lúc, đúng chỗ thì hiệu quả cũng sẽ thấp hơn...”.

Trợ giúp phải có hiệu quả bền vững

Từ những khảo sát thực tiễn và mục tiêu giúp ND xoá nghèo, làm giàu bền vững, Hội ND Sơn La đã có những hoạt động hiệu quả trong quá trình tham mưu, phối hợp, huy động vốn và đầu tư cho ND. Bà Hoàng Thị Thàn - Chủ tịch Hội ND huyện Quỳnh Nhai, cho biết: Với người dân nghèo, vốn đầu tư cho sản xuất kịp thời vụ luôn là vấn đề cấp thiết. Bên cạnh đó, việc tạo vốn cho ND xoá nghèo, làm giàu bền vững cũng phải được chú trọng.

Anh Tòng Văn Ơn, bản Bỉa, xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai, cho biết: ND chúng tôi đã nhận được nhiều sự đầu tư của Nhà nước, của Hội ND, giúp chúng tôi xoá nghèo về nhiều mặt: Thu nhập tăng, hiểu biết tăng lên, ý thức thi đua lao động tốt hơn và từng bước biết thêm về hạch toán kinh tế hộ khi theo dõi sát hiệu quả vốn đầu tư của gia đình.

Vì thế, hàng năm Hội ND huyện luôn chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với Hội ND tỉnh, các ban ngành chức năng và doanh nghiệp để cung ứng kịp thời giống, phân bón, khoa học kỹ thuật cho ND trước mỗi vụ sản xuất. Đồng thời Hội cũng phối hợp với các ngân hàng, các dự án kinh tế-xã hội để có sự đầu tư vốn lớn hơn trong hoạt động giúp dân xoá nghèo. Năm 2013, Hội đã chủ động cung ứng cho ND hơn 8 tấn giống ngô lai theo phương thức trả chậm; phối hợp với khuyến nông tỉnh, huyện, tổ chức hàng chục lớp tập huấn khuyến nông để tăng kinh nghiệm sản xuất cho ND; quản lý, giám sát tốt nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ ND thực hiện nuôi cá lồng ở xã Chiềng Bằng, vốn hỗ trợ nuôi vịt siêu thịt tại xã Mường Giôn; phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội giải ngân hàng chục tỷ đồng vốn sản xuất cho ND.
Kiều Thiện (Kiều Thiện)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem