dd/mm/yyyy

Đường đá cổ Pavie ở Lào Cai được xếp hạng di tích danh thắng cấp tỉnh

UBND huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai vừa tổ chức Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024), mừng Xuân Giáp Thìn 2024 và đón Bằng xếp hạng di tích danh thắng cấp tỉnh - Đường đá cổ Pavie.
Đường đá cổ Pavie ở Lào Cai được xếp hạng di tích danh thắng cấp tỉnh- Ảnh 1.

Đường đá cổ Pavie, xã Sàng Ma Sáo, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai được xếp hạng di tích danh thắng cấp tỉnh. Ảnh: Vân Anh.

Với chủ đề "Sắc Xuân Bát Xát", chương trình nghệ thuật với 12 tiết mục có nội dung ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, tình yêu quê hương, đất nước, chào đón Xuân Giáp Thìn.... là bản hòa ca đầy cảm xúc, tạo không khí vui tươi, phấn khởi chào đón mùa Xuân mới của Đảng.

Qua đó, khơi dậy niềm tin, khí thế mới, đẩy mạnh phong trào thi đua, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.

Cũng tại chương trình này, UBND tỉnh Lào Cai đã trao Bằng công nhận Đường đá cổ Pavie, thôn Nhìu Cù San, xã Sàng Ma Sáo, huyện Bát Xát là di tích danh lam thắng cảnh cấp tỉnh, theo Quyết định số 3130/QĐ-UBND, ngày 8/12/2023 của UBND tỉnh.

Việc đường đá cổ Pavie được công nhận là di tích danh lam thắng cảnh cấp tỉnh sẽ giúp Bát Xát phát huy tốt hơn tiềm năng du lịch theo Đề án 05 "về phát triển du lịch gắn với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc huyện Bát Xát giai đoạn 2020 - 2025" của Ban chấp hành Đảng bộ huyện và Nghị quyết 36 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "về định hướng không gian phát triển lĩnh vực kinh tế trọng tâm của huyện Bát Xát đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050".

Theo một số nguồn tin và lịch sử ghi chép lại, con đường đá Pavie do người Pháp xây dựng từ năm 1920, nằm trong Khu Bảo tồn thiên nhiên Bát Xát. Sau 7 năm, con đường được hoàn thành với tổng chiều dài khoảng 100 km, vượt đèo Gió thuộc dãy Nhìu Cồ San, kéo dài từ huyện Bát Xát (tỉnh Lào Cai) tới thành phố Lai Châu (tỉnh Lai Châu) ngày nay.

Tuy nhiên, con đường đá cổ hiện nay chỉ còn chiều dài 17 km, từ bản Nhìu Cồ San, xã Sàng Ma Sáo, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai sang bản Sàng Mà Pho, xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.

Con đường đá cổ Pavie làm từ những hòn đá cuội và những tảng đá lớn được xếp thành. Việc xây dựng con đường được làm hoàn toàn bằng thủ công bởi bàn tay của người dân các bản làng dưới chân núi Nhìu Cồ San.

Con đường xuyên qua cánh rừng nguyên sinh, rừng thảo quả và các dãy núi cao vút vùng Tây Bắc, đường đẹp và không quá dốc, ngựa thồ có thể đi lại được. Người Pháp còn xây cả một sân bay trên vùng bình nguyên rộng lớn gần bản Nhiu Cồ San để tập kết – vận chuyển hàng hóa.

Tuyến đường đá cổ Pavie phù hợp với mọi lứa tuổi ưa thích khám phá thiên nhiên. Đường đi không quá dốc và đi qua nhiều diện tích rừng có những cây cổ thụ được Nhân dân và cán bộ Khu Bảo tồn thiên nhiên Bát Xát gìn giữ, bảo vệ.

PV Tây Bắc