dd/mm/yyyy

Học sinh Lào Cai đạt thành tích cao tại kỳ thi Olympic khoa học và thiên văn quốc tế tại Mỹ

Trường THPT số 1 TP. Lào Cai (TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai) vừa có 3 học sinh đạt thành tích cao tại Kỳ thi Olympic khoa học và thiên văn quốc tế diễn ra tại Mỹ.
Học sinh Lào Cai đạt thành tích cao tại kỳ thi Olympic khoa học và thiên văn quốc tế tại Mỹ - Ảnh 1.

Trường THPT số 1 TP. Lào Cai có 3 học sinh đạt thành tích cao tại Kỳ thi Olympic khoa học và thiên văn quốc tế diễn ra tại Mỹ. Ảnh: Mùa Xuân.

Trường THPT số 1 TP. Lào Cai có 3 học sinh đạt huy chương

Kỳ thi Olympic Khoa học và Thiên văn quốc tế Copernicus (tên gọi tắt: CISO) là kỳ thi nằm trong chuỗi các kỳ thi Olympic quốc tế mang tên nhà Toán học, Thiên văn học Copernicus, bao gồm các môn Toán học (Mathematics), Khoa học & Vật lý – Thiên văn học (Natural Science, Physics and Astronomy), Liên hoan phim (Film Festival), Kinh doanh (Entrepreneurship) được tổ chức bởi Eve & Ant LLC (DBA – Copernicus Olympiad), địa chỉ tại 20826, Rolling Orchard Drive, Richmond, TX 77407, Mỹ.

Kỳ thi Olympic Khoa học và Thiên văn quốc tế Copernicus dành cho các em học sinh yêu thích môn Khoa học, Vật lý, Thiên văn, khuyến khích các em phát triển kỹ năng tư duy phản biện, khơi dậy trí tò mò, truyền cảm hứng khám phá tri thức khoa học, phát triển khả năng quan sát vấn đề, tự đặt câu hỏi, đề xuất và tích hợp các ý tưởng nhằm tìm kiếm câu trả lời khoa học thích hợp nhất. 

Trong thời kì công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ và xu thế giáo dục từ xa đang thịnh hành trên toàn cầu, Ban Tổ chức kỳ thi mong muốn cổ vũ và thúc đẩy động lực dạy, học trực tuyến của giáo viên và học sinh. Đây cũng là một cơ hội tốt để các em học sinh trải nghiệm, giao lưu kiến thức trong môi trường quốc tế.

Học sinh Lào Cai đạt thành tích cao tại kỳ thi Olympic khoa học và thiên văn quốc tế tại Mỹ - Ảnh 2.

Đoàn học sinh Việt Nam tại kì thi. Ảnh: Nguyễn Nhin.

Khác với các cuộc thi trước (onlin) lần này các em học sinh tham dự vòng chung cuộc trực tiếp tại Mĩ, nên khi đã đủ điều kiện tham dự các em phải trải qua phỏng vấn để làm thủ tục xuất cảnh, đòi hỏi ngoài khả năng tiếng Anh các em phải có sự hiểu biết, kĩ năng tốt. 

Tham dự kỳ thi có 5.000 thí sinh đến từ hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, Đoàn Việt nam có 17 thí sinh tham dự trong đó Trường THPT số 1 TP. Lào Cai vinh dự được 3 học sinh tham dự.

Kì thi diễn ra tại RICE UNIVERSITY 6100 Main St., Houston, TX 77005-1827. Đơn vị tổ chức: Eve & Ant LLC (DBA – Copernicus Olympiad) 20826, Rolling Orchard Drive, Richmond, TX 77407, USA. Thời gian từ ngày 9/1/2024 đến hết ngày 13/01/2024, các thí sinh và người trong đoàn sẽ được bố trí chỗ ăn ở tạiDoubleTree by Hilton Hotel & Suites Houston,5353 Westheimer Rd, Houston, TX 77056, United States.

Khi tham gia cuộc thi các thí sinh phải trải qua các phần thi :Global Round Exam = 80% (25 câu hỏi làm trong 60 phút). Interactive Challenges = 10% (Thử thách cá nhân hoặc nhóm 3 người). Tour Quizzes = 10% ( 5-10 câu hỏi liên quan đến những thông tin khi đi thăm bảo tàng và trung tâm nghiên cứu vũ trụ Nasa ). Thí sinh có thể tham gia các lĩnh vực thuộc các bộ môn: Vật Lý – Physics; Thiên văn ( ASTRONOMY); LIFE SCIENCE (Khoa học đời sống).

Học sinh Lào Cai đạt thành tích cao tại kỳ thi Olympic khoa học và thiên văn quốc tế tại Mỹ - Ảnh 3.

3 học sinh Trần Hoàng Mạnh; Nguyễn Tiến Đạt; Nguyễn Thái Sơn đạt Huy chương tại kỳ thi. Ảnh: Nguyễn Nhin.

Với sự nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ, niềm đam mê nghiên cứu khoa học cháy bỏng các em học sinh Trường THPT số 1 TP. Lào Cai đã đạt được 3 huy chương (1 bạc, 2 Đồng). Huy chương bạc thuộc về học sinh Trần Hoàng Mạnh - lớp 10A2 thuộc hạng mục Khoa học Tự nhiên (Natural science). Huy chương đồng thuộc về học sinh Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Tiến Đạt - Lớp 10A2 - thuộc hạng mục Vật lí và Thiên Văn (Physics and Astronomy). 

Cảm xúc của học Trường THPT số 1 TP. Lào Cai khi tham dự kỳ thi quốc tế

Một lần nữa trên đất nước Mĩ, tên Trường THPT số 1 TP. Lào Cai lại được vang lên trong một sân chơi trí tuệ, các em đã viết tiếp lên trang sử vàng truyền thống của nhà trường, góp phần đóng góp vào thành tích cho ngành giáo dục của tỉnh nhà nói riêng của đất nước nói chung. Và hơn thế các em đã được trải nghiệm những nơi hiện đại vào bậc nhất thế giới về khoa học, được tham dự kì thi quốc tế trực tiếp, biến ước mơ thành hiện thực.

Chia sẻ về hành trình đến với cuộc thi, em Trần Hoàng Mạnh, học sinh lớp 10A2, Trường THPT số 1 TP. Lào Cai đoạt chương bạc tại giải tâm sự: Được sự hướng dẫn dìu dắt của thầy Nguyễn Tién Dũng, Cô Lí Thị Thu Hường em đã được biết đến cuộc thi, em đã rất thích thú và bắt tay ngay vào tìm hiểu cuộc thi.

Em đã tham gia vòng thi quốc gia, khi dự thi quốc gia em chỉ được huy chương đồng, nhưng bố, mẹ em, các thầy cô động viên em, một số thầy cô giúp đỡ em về lĩnh vực khoa học tự nhiên mà em tham gia. Em em có thêm quyết tâm để ôn tập, em phải sắp xếp thời gian thật hợp lí để có thể vừa ôn và thi học kì 1, thi lớp Chất lượng cao và ôn tập kì thi quốc tế.

Theo em Mạnh nước Mỹ là một nơi rất phát triển, khi tham gia cuộc thi này chúng em được tham quan và tìm hiểu về bảo táng Houton, trung tâm Nasa, cuộc thi là một trải nghiệm khoa học rất thú vị và ý nghĩa. Kiến thức gắn liền với thực tiễn, các bạn học sinh ở các nước thân thiện và cũng rât hào hứng.

"Khi tham gia cuộc thi em cảm thấy bài làm chưa được thật ưng ý lắm, nen khi thông báo kết quả thi em rất hòi hộp, khi đọc hết huy chương đồng không thấy tên em, em rất lo lắng, nhưng khi nghe thấy tên mình ở mục đạt huy chương bạc thì em vô cùng vui sướng, em thấy công sức mình cố gắng được đền đáp, em rất vui và không quên mang theo là cờ tổ quốc Việt Nam lên để nhận giải. Đó là cảm xúc vừa sung sướng vừa tự hào nữa.

Chúng em đã bàn nhau và ấp ủ ý tưởng mới và dự định sang năm sẽ tham gia tiếp, em và các bạn trong đoàn mong muốn sẽ được quay lại nước Mỹ, nếu sau này em tìm kiếm được học bổng du học nhất định em chọn Mỹ". Em Mạnh nói.

Cô giáo Lí Thị Thu Hường, giáo viên chủ nhiệm lớp 10A2, Trường THPT số 1 TP. Lào Cai và cũng là người hướng dẫn em Mạnh và các bạn cho biết: Cả Mạnh, Đạt và Sơn đều là những bạn học khá tốt tiếng anh, đam mê khoa học đặc biệt là lính vực khoa học tự nhiên, phù hợp với tiêu chí của cuộc thi, các bạn ấy rất ham học hỏi, dù phải lo thi học kì, thi chọn lớp chất lượng cao nhưng các bạn ấy rất quyết tâm. Kết quả này rất xứng đáng với sự nỗ lực, tâm huyết và sáng tạo của các bạn ấy. Hi vọng các bạn học sinh đạt giải lần này sẽ còn tiến xa hơn nữa.


Nguyễn Nhin