Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân làm việc với tỉnh Sơn La
2026-09-05 17:37:31
Chiều 05/9, đoàn kiểm tra, giám sát số 238 của Bộ Chính trị do đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La, thông qua kết quả Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 3 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La.
Sơn La vừa ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí thí điểm xã nông thôn mới hiện đại giai đoạn 2026-2030. Các tiêu chí mới không chỉ nâng yêu cầu về hạ tầng, thu nhập, môi trường mà còn đưa khoa học công nghệ, chuyển đổi số, nông nghiệp thông minh và kinh tế xanh trở thành những trụ cột trong quá trình phát triển nông thôn.
Sáng 5/9, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác Trung ương dự Lễ khai giảng năm học 2026-2027 và khánh thành Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sơn, tỉnh Sơn La.
Từ những vùng chè, cà phê, cây ăn quả đến các mô hình chăn nuôi, sản xuất hàng hóa, nông dân Sơn La đang từng bước thay đổi cách nghĩ, cách làm.
Giữa mênh mang lòng hồ thủy điện Sơn La, những lồng cá nối dài đang mang lại nguồn thu ổn định, mở hướng làm giàu cho người dân vùng sông nước.
Ngày 4/9, UBND xã Ngọc Chiến, tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ, kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, quản lý tại một số phòng, ban chuyên môn.
Uỷ ban Nhân dân tỉnh Sơn La tổ chức hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh.
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Yên Sơn, tỉnh Sơn La vừa tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về công tác tổ chức cán bộ sau khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập bản.
Ngày 3/9, Văn phòng UBND tỉnh Sơn La tổ chức hội nghị công bố, chuyển trao Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ.
UBND xã Mường Cơi (tỉnh Sơn La) vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ tại các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND xã. Việc kiện toàn, bố trí nhân sự được kỳ vọng tạo chuyển biến trong tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
Tháng 8/2026, kinh tế - xã hội tỉnh Sơn La tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực khi sản xuất công nghiệp, thương mại, xuất khẩu và thu ngân sách duy trì đà tăng. Cùng với đó, tỉnh đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, phát triển nông nghiệp, du lịch và chuyển đổi số, tạo thêm động lực hoàn thành các mục tiêu phát triển năm 2026.
Trong khuôn khổ Tuần Văn hóa – Du lịch Mộc Châu năm 2026, các HTX, tổ hợp tác có phụ nữ tham gia quản lý đã mang nhiều nông sản, đặc sản địa phương đến Hội chợ triển lãm, thu hút đông đảo người dân và du khách tham quan, mua sắm.
Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, các khu, điểm du lịch của Sơn La đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và trải nghiệm cộng đồng, tạo sức hút với du khách. Toàn tỉnh ước đón 385.000 lượt khách, doanh thu du lịch đạt hơn 300 tỷ đồng.
Từ nắm nếp nương và ống tre bên bếp lửa, cơm lam đã đi qua những mùa nương rẫy để trở thành một phần văn hóa ẩm thực Sơn La. Món ăn mộc mạc ấy hôm nay không chỉ hiện diện trong mỗi bản làng mà còn trở thành đặc sản níu chân du khách, tạo thêm nguồn thu nhập cho người dân vùng cao.
Cua đá, cá suối, măng rừng chế biến thành những món ăn độc đáo, được đồng bào Thái, Mông, Dao, Mường... mang đến hội thi trình bày, giới thiệu ẩm thực dân tộc tại Tuần Văn hóa – Du lịch Mộc Châu (Sơn La) năm 2026.
Tối 1/9, tại Quảng trường 8/5, phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La, chương trình nghệ thuật “Mộc Châu – Tiếng gọi mùa yêu” đã mang đến cho người dân và du khách một đêm nghệ thuật giàu màu sắc, tái hiện vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa và con người Sơn La.
Trong khuôn khổ Tuần Văn hóa – Du lịch Mộc Châu năm 2026, không gian trại văn hóa - du lịch các dân tộc đã mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm thú vị, góp phần quảng bá nét đẹp văn hóa, sản phẩm đặc trưng của các địa phương trong tỉnh Sơn La.
Đêm hội Thổ cẩm quốc tế Sơn La lần thứ nhất năm 2026, trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Du lịch Mộc Châu với chủ đề “Dệt di sản, hòa giao sắc màu” mang đến sắc màu văn hóa đặc sắc của các dân tộc.
Dịp Quốc khánh 2/9 năm nay trùng với Tuần Văn hóa – Du lịch Mộc Châu năm 2026, cao nguyên Mộc Châu những ngày này trở nên nhộn nhịp, đông vui khi hàng chục nghìn du khách từ nhiều nơi tìm về với "Tiếng gọi mùa yêu"...
Trong khuôn khổ Tuần Văn hóa – Du lịch Mộc Châu năm 2026, Hội chợ triển lãm hàng nông, lâm, thủy sản, thực phẩm chế biến và sản phẩm đặc trưng vùng miền đang thu hút đông đảo người dân, du khách.
Chợ phiên Muổi Nọi (xã Muổi Nọi, tỉnh Sơn La) không chỉ là nơi người dân các bản mang nông sản đến trao đổi, mua bán mà đang từng bước trở thành không gian hội tụ văn hóa, ẩm thực và trải nghiệm du lịch cộng đồng. Phiên chợ chào mừng dịp Quốc khánh 2/9 thu hút đông đảo người dân, du khách, tạo thêm đầu ra cho nông sản vùng cao.
Ngày 29/8, UBND xã Muổi Nọi (Sơn La) tổ chức Chợ phiên xã Muổi Nọi với chủ đề “Nơi hội tụ bản sắc văn hóa, nông sản địa phương và ẩm thực vùng cao”, với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, ẩm thực phong phú, tạo không khí sôi nổi, thu hút đông đảo nhân dân và du khách tham gia, trải nghiệm.
Từ những làn điệu hát Thái, chiếc khăn piêu đến không gian Lễ hội Hạn khuống, người dân bản Tam Quỳnh, phường Chiềng An, Sơn La đang chung tay gìn giữ những nét văn hóa truyền thống của dân tộc.
Trước khi bước vào giai đoạn cao điểm thu hoạch và chế biến nông sản, đặc biệt là cà phê, tỉnh Sơn La đã ban hành giải pháp đồng bộ bảo vệ môi trường. Các địa phương rà soát toàn bộ cơ sở sản xuất, kiên quyết dừng hoạt động những đơn vị không đáp ứng quy định về môi trường trước khi cho phép đi vào sản xuất.
Không khí sôi nổi, rộn ràng tiếng cổ vũ đã làm nên một ngày hội thể thao đầy ấn tượng tại phường Chiềng An, tỉnh Sơn La, với sự tham gia của khoảng 300 vận động viên đến từ 17 tổ, bản trên địa bàn.
Ngày 28/8, UBND phường Chiềng An, tỉnh Sơn La tổ chức Đại hội Thể dục thể thao lần thứ I năm 2026, thu hút khoảng 300 vận động viên tham gia.
Ngày 14/7 âm lịch hằng năm, trong những nếp nhà Thái trắng ở Sơn La lại vang tiếng cười, mâm cỗ được sửa soạn đủ đầy và trẻ nhỏ được dành sự quan tâm đặc biệt. Từ một câu chuyện dân gian về những đứa trẻ từng bị bỏ quên trong ngày Tết, Xíp xí đã trở thành dịp để người Thái trắng tưởng nhớ tổ tiên, tri ân cha mẹ, chăm lo cho trẻ nhỏ và gắn kết cộng đồng.
Từ nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia, hàng chục nghìn hộ nghèo, hộ cận nghèo ở Sơn La được hỗ trợ phát triển sản xuất, từng bước vươn lên.
Sơn La vừa công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lớn, sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt tại 5 xã trên địa bàn tỉnh.
Nhân dịp Quốc khánh 2/9, Đảng ủy xã Muổi Nọi tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng cho 19 đảng viên có quá trình rèn luyện, phấn đấu và cống hiến lâu năm. Đây là sự ghi nhận của Đảng đối với những đóng góp của các đảng viên trong sự nghiệp xây dựng Đảng, xây dựng quê hương.
Phường Chiềng An (Sơn La) tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy và Đảng ủy phường.
Các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Sơn La đang khẩn trương hoàn tất các điều kiện về cơ sở vật chất, tuyển sinh và chương trình đào tạo, sẵn sàng bước vào năm học 2026-2027.
Ngày 25/8, UBND xã Muổi Nọi (Sơn La) tổ chức khai mạc Hội nghị tập huấn hướng dẫn sử dụng máy vi tính, thiết bị và các phần mềm phục vụ công việc cho đội ngũ cán bộ ở cơ sở. Đây là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước giúp đội ngũ cán bộ cơ sở tiếp cận, làm chủ các công cụ số, đáp ứng yêu cầu đổi mới phương thức quản lý, điều hành trong giai đoạn hiện nay.
Ngày 24/8, Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La tổ chức Lễ công bố Quyết định của Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm ông Lương Long Bình, Chánh án Tòa án nhân dân khu vực 6 - Sơn La, giữ chức Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh.
Kết quả điều tra rừng năm 2026 cho thấy xã Phiêng Cằm có hơn 11.658ha đất có rừng, trong đó rừng tự nhiên chiếm phần lớn, với tổng trữ lượng gỗ hơn 707.800m3. Đây là cơ sở quan trọng để địa phương cập nhật chính xác hiện trạng tài nguyên, nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.
Không cần đi xa, du khách vẫn có thể khám phá sản vật vùng cao, thưởng thức ẩm thực truyền thống và hòa mình vào sắc màu văn hóa các dân tộc tại Chợ phiên Muổi Nọi (Sơn La). Dự kiến khai mạc ngày 29/8, phiên chợ không chỉ tạo thêm không gian giao thương, quảng bá đặc sản địa phương mà còn mở ra hành trình trải nghiệm với những điểm check-in như cổng chào “Bản cổ Bó Nguồng”, “Đường lúa Bó Nguồng”, “Cây xương rồng cổ” và không gian cà phê bản địa...
Những cánh rừng nguyên sinh, hồ nước xanh trong và bản làng giàu bản sắc cùng truyền thống cách mạng đang trở thành nền tảng để Mường Lựm (Chiềng Hặc, Sơn La) phát triển du lịch, nâng cao đời sống người dân.
Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Sơn La phát tin cảnh báo dông, lốc, sét và mưa lớn cục bộ trên địa bàn tỉnh. Nhiều khu vực đang xuất hiện mây đối lưu phát triển, nguy cơ xảy ra mưa vừa, mưa to kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm.
Sơn La đang chuẩn bị cho Tuần Văn hóa - Du lịch Mộc Châu năm 2026 với chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch phong phú, hứa hẹn mang đến không gian trải nghiệm hấp dẫn cho người dân và du khách.
Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Yên Châu (Sơn La) tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền, phòng, chống ma túy trên địa bàn xã năm 2026.
Từ không gian Tết Xíp Xí đến những nghi lễ trong Lễ hội Nàng Han, xã Mường Chiên (Sơn La) đang từng bước phục dựng, trao truyền các giá trị văn hóa Thái trắng, tạo nền tảng phát huy di sản gắn với phát triển du lịch vùng lòng hồ Sơn La.
Sáng 22/8, tại xã Yên Sơn, tỉnh Sơn La long trọng tổ chức Lễ khánh thành và vận hành thử Trường Nội trú liên cấp Tiểu học - THCS Yên Sơn. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 275 tỷ đồng, được xây dựng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt cho hơn 1.000 học sinh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và tạo nguồn nhân lực cho vùng biên giới.
Việc khánh thành, đưa vào vận hành thử Trường Nội trú liên cấp Tiểu học - THCS Yên Sơn là bước cụ thể hóa chủ trương đầu tư cho giáo dục tại các xã biên giới. Với tổng vốn hơn 275 tỷ đồng, công trình góp phần tạo môi trường học tập, sinh hoạt tốt hơn, đồng thời đặt nền tảng phát triển nguồn nhân lực cho vùng biên Sơn La.
Tại phiên chợ vùng cao Chiềng Hặc (Sơn La), phần thi giã bánh dày không chỉ tạo không khí sôi nổi, hấp dẫn du khách mà còn góp phần tái hiện nét đẹp văn hóa ẩm thực truyền thống của đồng bào Mông. Qua từng nhịp chày, tiếng giã xôi và đôi bàn tay khéo léo, những chiếc bánh dày tròn đều, dẻo thơm được tạo nên, gửi gắm tinh thần đoàn kết và ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.
Phiên chợ vùng cao xã Chiềng Hặc (Sơn La) không chỉ là nơi mua bán sản vật địa phương mà còn mở ra không gian để người dân, du khách trải nghiệm văn hóa, ẩm thực và những trò chơi dân gian đặc sắc của đồng bào các dân tộc.
Ngày 20/8, ông Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan về tình hình khai thác khoáng sản trên địa bàn.
Một bé trai 18 tháng tuổi ở xã Tạ Khoa, tỉnh Sơn La được các bác sĩ cấp cứu trong tình trạng nguy kịch sau khi uống nhầm thuốc diệt chuột chứa hoạt chất Natri Fluoroacetate.
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La làm việc với xã Chiềng Khoong nhằm triển khai công tác giúp đỡ xã khu vực III năm 2026 và giai đoạn 2026-2030.
Hướng tới kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 và Tháng An toàn giao thông cho học sinh đến trường, Công an xã Muổi Nọi, tỉnh Sơn La triển khai cao điểm tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, bảo đảm an toàn cho Nhân dân và học sinh trên địa bàn.
Hội viên nông dân Sơn La được trang bị kiến thức về chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc và bán hàng trên nền tảng số.
Từ những con đường đất đỏ vào bản, xã vùng cao Yên Châu (Sơn La) hôm nay đã khoác lên diện mạo mới, với đường bê tông, vườn cây trĩu quả và những bản làng khang trang.
2026-09-05 17:37:31
2026-09-05 17:24:02
2026-09-06 17:20:43
2026-09-06 12:17:31




