dd/mm/yyyy

Đảng viên đi trước, làng nước theo sau, cùng nhau làm giàu góp phần xây dựng nông thôn mới

Chia sẻ kinh nghiệm làm giàu, nhiều gia đình ở thôn Mỹ Tân (xã Tân Quang, Bắc Quang) đã trở thành tỷ phú, cùng nhau xây dựng một vùng quê đáng sống.

Đặt chân đến thôn Mỹ Tân, chúng tôi ngay lập tức bị hút hồn bởi những con đường trải bê tông thẳng tắp, dọc hai bên đường trồng rất nhiều các loài hoa đang đua nhau khoe sắc. Gắn trên cổng của mỗi hộ gia đình đều có biển tên với dòng chữ: "Gia đình văn hóa", "Nhà sạch - vườn đẹp"; trong vườn gắn biển "Vườn rau dinh dưỡng".

Đảng viên đi trước, làng nước  theo sau, cùng nhau làm giàu góp phần xây dựng nông thôn mới  - Ảnh 1.

Gia đình anh Lương Trọng Hùng có thu nhập trên 500 triệu đồng từ nghề trồng cây cảnh, trồng hoa. Ảnh: Ngọc Hải

Chúng tôi đến trước cổng nhà của Trưởng thôn Mỹ Tân, Trần Văn Giang đã bị choáng ngợp bởi từ cổng dẫn vào bên trong nhà là một hàng cây cảnh cỡ vài chục loài hoa. Ở cổng ông Giang làm khung sắt thật to, trồng hoa giấy leo, hoa nở đỏ rực, rất đẹp. Còn lối dẫn vào nhà, thì ông trồng các loại hoa như tường vi, hoa hồng, hoa đào...tất cả chúng cùng nhau khoe sắc.

Vừa nhấp li trà, ông Giang vừa kể về những đổi thay tốt đẹp ở Mỹ Tân. Ông Giang nói, cả thôn có 70 hộ thì 100% đều làm nghề trồng hoa, trồng cây cảnh. Nhờ có nghề này mà nhiều hộ đã vươn lên thoát nghèo, có của ăn của để. Mừng hơn nữa, nhiều hộ còn có thu nhập tiền tỷ.

Ông Giang nhớ lại những ngày tháng khó khăn nhất của bà con nơi đây. Ông bảo: "Hồi trước ở đây bà con nghèo lắm, xung quanh toàn đồi núi, muốn canh tác gì cũng khó, chỗ đất bằng phẳng thì đất bạc màu nên mất mùa thường xuyên, thiếu ăn là chuyện hàng ngày...".

Đảng viên đi trước, làng nước  theo sau, cùng nhau làm giàu góp phần xây dựng nông thôn mới  - Ảnh 2.

Ông Trần Văn Giang, Trưởng thôn Mỹ Tân (bên phải) cho biết, nhờ có nghề trồng cây cảnh, trồng hoa đời sống của người dân trong thôn đã ngày một khấm khá. Ảnh: MN

Bà con khai hoang trồng lúa thì phải chờ nước trời, trồng ngô, sắn, sau thay đổi nhiều cây trồng nhưng cũng không hiệu quả. Đường dẫn vào thôn nhỏ bé, lầy lội quanh năm. Người dân lam lũ, vất vả chỉ trông chờ vào cây lúa, cây ngô mong đủ ăn là may lắm.

Thế rồi, đầu năm 2000, một lần về thăm quê Nam Định, ông Giang thấy ở các xã ở đây có nghề trồng hoa, cây cảnh nên trong đầu đặt ra câu hỏi "Họ làm được, tại sao mình lại không làm"?. Trở về Mỹ Tân ông đưa một số cây lên trồng thử, thời gian đầu gặp không ít khó khăn do chưa có kinh nghiệm, thời tiết cũng khác biệt so với ở dưới xuôi.

Dù khó khăn nhưng với bản tính chăm chỉ, miệt mài lao động và tinh thần đi trước của người đảng viên (khi đó ông là bí thư chi bộ thôn) ông Giang đã đi học hỏi cách làm ở nhiều tỉnh thành, dần dà ông cũng tích luỹ được kinh nghiệm và quyết định chuyển đổi toàn bộ diện tích trồng lúa, ngô, khoai, sắn sang trồng hoa, cây cảnh.

Đảng viên đi trước, làng nước  theo sau, cùng nhau làm giàu góp phần xây dựng nông thôn mới  - Ảnh 3.

Nhờ trồng hoa, trồng cây cảnh, trồng cam và rau mỗi năm ông Giang thu lãi 1 tỷ đồng. Nhiều người trong vùng thường gọi ông Giang là tỷ phú cây cảnh, tỷ phú nông dân. Ảnh: Ngọc Hải

Ông chia sẻ, ban đầu bán được một cây cũng rất chật vật, nhưng dần dần thị trường cũng đã "chấp nhận", cây dễ bán hơn. Có nhiều người ở các tỉnh lân cận cũng tìm đến hỏi mua cây.

Từ thành công đó của mình, ông Giang đã xin chủ trương của chính quyền địa phương để phổ biến, nhân rộng ra nhiều hộ gia đình trong thôn. Ông cũng là người hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm với bà con.

Được xã đồng tình ủng hộ, nhiều hộ gia đình ở Mỹ Tân đã học theo ông Giang chuyển đổi tiện tích trồng lúa, ngô kém hiệu quả sang trồng hoa, cây cảnh. Với diện tích đất 3ha, ông Giang giành 2ha để trồng hoa, cây cảnh, còn 1ha trồng cam và rau, mỗi năm cho thu lãi 1 tỷ đồng.

Cũng có cuộc sống khá giá từ nghề trồng cây cảnh, trồng hoa, anh Lương Trọng Hùng (thôn Mỹ Tân) cho biết, anh cũng đã có thâm niên trong nghề trồng cây cảnh, trồng hoa. Ngày trước quanh năm vất vả, trồng chờ vào cây lúa, cây ngô. Nhưng giờ đây, gia đình đã có điều kiện xây ngôi nhà mới, có tiền mua ti vi, máy giặt, điều hòa…

Đảng viên đi trước, làng nước  theo sau, cùng nhau làm giàu góp phần xây dựng nông thôn mới  - Ảnh 4.

Hiện nay, 100% người dân ở thôn Mỹ Tân làm nghề trồng cây cảnh, trồng hoa với diện tích 180ha. Ảnh: Ngọc Hải

Hiện nay, gia đình anh Hùng có hơn 1ha trồng cây cảnh, trồng hoa. Mỗi năm anh Hùng có thu nhập trên 500 triêu đồng. Đặc biệt, trong vườn của anh Hùng hiện còn đang sở hữu khoảng 30 cây tùng la hán lớn, nhỏ, khoảng 10 cây có giá trị từ 100 - 200 triệu đồng.

Gia đình ông Giang, anh Hùng chỉ là 2 trong số hàng chục hộ gia đình ở thôn Mỹ Tân đang ngày một khấm khá nhờ có nghề trồng cây cảnh. Từ một số cây được ông Giang mang từ dưới xuôi lên trồng, giờ đây cả thôn Mỹ Tân đã có tổng diện tích 180ha trồng hoa, cây cảnh, phủ một màu xanh đầy sức sống.

Chia sẻ với chúng tôi, anh Lưu Trường Hùng, thôn Mỹ Tân cho biết, ông Trần Văn Giang là người tiên phong đưa nghề trồng hoa, cây cảnh về thôn và hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm với bà con. Ông Giang chính là "người giữ lửa" cho nghề trồng hoa, cây cảnh ở Mỹ Tân.

Cuộc sống của người dân thôn Mỹ Tân giờ đây thay đổi rất nhiều từ khi có nghề trồng cây cảnh, cuộc sống đã khấm khá hơn trước rất nhiều. Từ đó, bà con đã đóng góp rất lớn vào quá trình xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn xã Tân Quang.

Con đường nhỏ hẹp, lầy lội năm nào đã được chính quyền xã Tân Quang và nhân dân thôn Mỹ Tân trải bê tông thẳng tắp, rộng 7 mét, hai bên trồng nhiều loài hoa khác nhau. Đời sống của người dân nơi đây cũng ngày một được nâng cao, góp phần cho thôn Mỹ Tân luôn giữ vững danh hiệu "Thôn Văn hóa", hàng năm được bình chọn là "Khu dân cư tiên tiến xuất sắc". Trên 98% số hộ trong thôn được công nhận Gia đình văn hoá và 60% số hộ được công nhận "Nhà sạch – Vườn đẹp".

Đánh giá về mô hình trồng hoa, cây cảnh, cùng nhau làm giàu của đảng viên và bà con nông dân thôn Mỹ Tân. Ông Trần Xuân Thủy, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hà Giang cho biết, mô hình của ông Giang cũng như bà con nhân dân xã Tâm Quang đã góp phần nhân rộng phong trào "Nông dân sản xuất giỏi, chung tay xây dựng nông thôn mới của địa phương".

PV