dd/mm/yyyy

đặc sản Tây Bắc

Sản phẩm OCOP nâng tầm giá trị nông sản Sơn La

Năm 2022, tỉnh Sơn La có thêm 31 sản phẩm OCOP cấp tỉnh, đây là những sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, đặc trưng vùng miền ở các địa phương.


Trải nghiệm vườn cam vàng ươm tại cao nguyên Mộc Châu

Vườn cam đang là lựa chọn lý tưởng cho khách du lịch Mộc Châu (Sơn La) vào thời điểm cuối năm, bởi sắc vàng ươm mê hoặc của những trái cây mọng nước ngọt ngào.


Hoa màu xanh trên núi cao cắm đẹp, ăn ngon: Gom tiền triệu mỗi ngày

Cắm ở trong nhà tạo mùi hương thư thái, đem xào ăn giòn, ngọt thơm đặc trưng của gừng,... hoa gừng được người dân Hà thành chuộng mua về ăn. Nhờ đó, dân buôn loại hoa này có thể kiếm tiền triệu mỗi ngày.


Bánh khẩu xén Điện Biên, ăn một lần nhớ mãi

Sản phẩm bánh khẩu xén của thị xã Mường Lay là một trong những sản phẩm được UBND tỉnh Điện Biên chứng nhận sản phẩm đạt 3 sao trong Kết quả đánh giá và xếp hạng sản phẩm tham gia Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Điện Biên năm 2019.


Những món ngon "thần thánh" đừng bỏ lỡ khi đến vùng cao Tây Bắc

Vùng cao Tây Bắc, đặc biệt là tỉnh Sơn La có những món ăn đặc sản được ví là món "thần thánh" bởi hương vị ngon rất riêng của nơi đây.


Nhổ tỏi tía thơm nức, cứ trồng 10m2 bán được 1 triệu đồng

Ngay sau Tết Nguyên đán, nông dân người Thái sinh sống tại bản Bong, xã Chiềng Pằn, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La lại tất bật thu hoạch tỏi tía trên các nương, ruộng...


Lễ hội trà Mộc Châu bật dậy tiềm năng Tây Bắc

Lễ hội trà Mộc Châu năm 2017 vừa được huyện Mộc Châu tổ chức vào những ngày đầu tháng Tư. Đó là thời điểm sắc trắng hoa ban vẫn rực rỡ bên những triền đồi và những búp chè xuân đã bước vào kỳ sung sức nhất.