dd/mm/yyyy

Chùm ảnh: Nhộn nhịp khách mua đào, mai, quất cảnh… ngày cận Tết

Tiết trời se lạnh những ngày cuối năm, Tết Tân Sửu đang sắp gõ cửa. Tại các con phố và các khu chợ bán hoa, cây cảnh đều nhộn nhịp khách ra vào tấp nập. Ai nấy đều lựa chọn những cành đào, mai, quất cảnh, bưởi cảnh… làm vật trang trí trong nhà dịp Tết.

Chỉ còn 2 ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán Tân Sửu năm 2021, những xe chở đào, mai, quất xuất hiện ngày càng nhiều trên các con phố của các huyện, thành phố thuộc tỉnh Sơn La. Cùng với đó, các khu vực chợ hoa bán cây cảnh chơi Tết đều rộn ràng người mua sắm. Không khí Tết ngày càng hiện rõ hơn bao giờ hết, trẻ em được bố mẹ dẫn đến các khu chợ sắm sửa quần áo để chào đón năm mới.

 Chùm ảnh: Nhộn nhip khách mua sắm đào, mai quất cảnh… ngày cận Tết  - Ảnh 1.

Người dân đang tìm mua quất cảnh ưng ý tại quảng trường tỉnh Sơn La để chơi Tết.

Từ cuối tháng 1 dương lịch đến nay, trên quốc lộ 6 từ huyện Vân Hồ - TP. Sơn La đều thấy đồng bào dân tộc Mông, Thái bán đào phục vụ nhu cầu của người dân chơi Tết. Bên cạnh đó, tại quảng trường Sơn La và đường vào trường Đại học Tây Bắc, trường Cao đẳng Sơn La  được bày bán đầy đào, quất, bưởi cảnh, rau xanh…, tạo nên 1 quang cảnh nhộn nhịp vui tươi.

 Chùm ảnh: Nhộn nhip khách mua sắm đào, mai quất cảnh… ngày cận Tết  - Ảnh 2.

Quất cảnh được các nhà vườn trưng bày tại các khu chợ, thu hút khá nhiều ngươi dân đến mua.

Theo chia sẻ của chị Lò Thị Xuân, xã Chiềng Đen đang bán đào tại ngã 3 chợ Noong Đúc (phường Chiềng Sinh, TP. Sơn La) cho biết, càng cận Tết càng có nhiều khách đến mua sắm, đông nhất là vào tuần này. Năm nay, thời tiết khá thuận lợi nên cả đào và quất cảnh, bưởi cảnh được nhiều người dân đánh giá đẹp hơn mọi năm, có nhiều sáng tạo trong kiểu dáng, phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng. Mức giá cả cũng phù hợp hơn, giá các dòng quất, đào chơi Tết khá hợp với túi tiền của người tiêu dùng, dao động từ 500.000 đồng đến vài triệu đồng/cành/cây.

 Chùm ảnh: Nhộn nhip khách mua sắm đào, mai quất cảnh… ngày cận Tết  - Ảnh 3.

Những cây quất được chủ vườn bán từ 6 triệu đồng - 10 triệu đồng/cây.

 Chùm ảnh: Nhộn nhip khách mua sắm đào, mai quất cảnh… ngày cận Tết  - Ảnh 5.

Bên cạnh những chậu quất cảnh khổng lồ, nhiều người vẫn lựa chọn cây quất mini về đặt bàn với mức giá chỉ từ 300.000 - 700.000 đồng/cây.

 Chùm ảnh: Nhộn nhip khách mua sắm đào, mai quất cảnh… ngày cận Tết  - Ảnh 6.

Chợ hoa ở thành phố Sơn La (Sơn La) đã nhộn nhịp người mua sắm đào Tết.

 Chùm ảnh: Nhộn nhip khách mua sắm đào, mai quất cảnh… ngày cận Tết  - Ảnh 7.

Tại ngã 3 Noong Đúc, phường Chiềng Sinh, TP. Sơn La cũng nhộn nhịp "kẻ bán người mua" đào chơi Tết.

 Chùm ảnh: Nhộn nhip khách mua sắm đào, mai quất cảnh… ngày cận Tết  - Ảnh 8.

Măc dù đang vào thời điểm tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng thương lái vẫn đánh xe đến xã Lóng Luông (huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) mua đào xuống các tỉnh dưới xuôi kiếm lời.

 Chùm ảnh: Nhộn nhip khách mua sắm đào, mai quất cảnh… ngày cận Tết  - Ảnh 9.

Bưởi cảnh cũng là 1 mặt hàng hấp dẫn khách hàng lựa chọn chơi Tết.

 Chùm ảnh: Nhộn nhip khách mua sắm đào, mai quất cảnh… ngày cận Tết  - Ảnh 10.

Tại các khu chợ bán hoa, cây cảnh trên thành phố Sơn La đều nhộn nhịp khách ra vào tấp nập.

 Chùm ảnh: Nhộn nhip khách mua sắm đào, mai quất cảnh… ngày cận Tết  - Ảnh 11.

Những chậu hoa mai được bày bán tại đường vào Đại học Tây Bắc.

 Anh Lù Văn Việt, bản Cọ (phường Chiềng An, TP. Sơn La) cho biết: Năm nay tôi thấy có nhiều cành đào rất đẹp. Thời gian trước tôi xem thông tin trên báo, đài là dán tem truy xuất nguồn gốc phân biệt đào rừng và đào trồng. Tôi nghĩ Tết Tân Sửu này đào sẽ tăng giá chóng mặt, hôm nay đến chọn mua đào tôi rất ngạc nhiên, giá bán đào rất hợp lý không đắt đỏ như tôi nghĩ. Chỉ cần từ 50 đồng trở lên đã có thể mua 1 cành đào về chơi Tết rồi.

Hà Hoàng