dd/mm/yyyy

chè shan tuyết

Lai Châu: Trồng chè Shan Tuyết, dân vùng này có thu nhập khá hơn

Những năm gần đây, nhờ mạnh dạn chuyển đổi diện tích trồng cây kém hiệu quả sang trồng chè Shan Tuyết, thu nhập và đời sống của người dân xã Hồng Thu (Sìn Hồ, Lai Châu) đã được cải thiện, nâng cao.


Gala "Nông dân Sơn La với tiêu thụ nông sản": Doanh nghiệp, hợp tác xã hiến kế đưa nông sản Sơn La vươn xa

Với mục tiêu góp phần giúp hội viên nông dân có thêm giải pháp tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm nông nghiệp, nâng cao thu nhập, vươn lên làm giàu, xây dựng quê hương Sơn La ngày càng văn minh giàu đẹp, Gala "Nông dân Sơn La với tiêu thụ nông sản" tổ chức chiều 27/11 tại Sơn La thu hút 200 đại biểu tham dự.


Phát triển cây chè bền vững gắn với nâng cao thu nhập cho nông dân Lào Cai

Thanh Bình là một trong những xã điển hình và có diện tích chè lớn nhất của huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Nhờ trồng chè đã giúp hàng trăm hộ nông dân là đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng.


Chè xanh trên đất Mường Khương

Về xã Bản Sen, huyện Mường Khương (Lào Cai), trên đồi chè xanh, gặp những người nông dân với đôi bàn tay thoăn thoắt, cần mẫn hái những búp chè xanh mướt, âm thanh tiếng cười nói rộn ràng khắp nương đồi.


Lào Cai có một 'kho vàng xanh', mùi thơm như mật ong, hễ bán là hết sạch, giá 1,5 triệu đồng/kg

Ở Y Tý có một sản phẩm mang tên bạch trà mùi thơm như mật ong, giá bán tới 1,5 triệu đồng mỗi kg nhưng làm ra không đủ bán.


Những nông sản nổi bật 'gây thương nhớ' của tỉnh Bắc Kạn, nhiều người chưa biết loại sản phẩm này

Bắc Kạn có lợi thế về các sản phẩm nông, lâm nghiệp, nổi bật là gỗ nguyên liệu từ rừng trồng và các sản phẩm nông sản có thương hiệu tập thể, có chỉ dẫn địa lý...


Liên kết sản xuất giúp nông dân trồng chè Phổng Lái tiêu thụ sản phẩm

Áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào canh tác, liên kết trong việc sản xuất, tiêu thụ sản phẩm đã giúp người trồng chè trên đất Phổng Lái (Thuận Châu, Sơn La) có thu nhập ổn định, vươn lên làm giàu.


Thêm 7 cây cổ thụ lọt vào danh sách Cây Di sản Việt Nam

Hội đồng Cây Di sản Việt Nam công nhận thêm 7 cây cổ thụ của xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La đủ tiêu chuẩn là Cây Di sản Việt Nam.


Cây chè giúp người dân làm giàu trên quê hương

Có mặt ở Thuận Châu (Sơn La) từ những năm 60 mươi của thế kỷ trước, cây chè đã khẳng định được vị trí, đem lại thu nhập cao cho người nông dân.


10 năm qua huyện Vị Xuyên của tỉnh Hà Giang đã thay đổi ra sao?

Sau hơn 10 năm tập trung triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) bộ mặt nông thôn của huyện Vị Xuyên (tỉnh Hà Giang) đã có thay đổi rất lớn, đời sống văn hóa tinh thần của người dân ngày được nâng cao.