dd/mm/yyyy

Các Đồn Biên phòng ở Lai Châu (Việt Nam) hội đàm nghiệp vụ với Đại đội Quản lý biên giới Kim Bình (Trung Quốc)

Ngày 3/7, tại Châu Hồng Hà (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) Đoàn đại biểu Đại đội quản lý biên giới Kim Bình (Trung Quốc) hội đàm nghiệp vụ với Đoàn đại biểu các đồn Biên phòng: Pa Ủ, Pa Vệ Sử, Hua Bum, Pa Tần, Huổi Luông, Dào San, Vàng Ma Chải, Sì Lờ Lầu, Sin Suối Hồ, Ka Lăng, Cửa khẩu Ma Lù Thàng (Việt Nam).
Các Đồn Biên phòng ở Lai Châu (Việt Nam) hội đàm nghiệp vụ với Đại đội Quản lý biên giới Kim Bình (Trung Quốc)- Ảnh 1.

Hội đàm nghiệp vụ biên giới giữa Việt Nam - Trung Quốc năm 2024

Theo đó, Đoàn đại biểu Đại đội quản lý biên giới Kim Bình (Trung Quốc) do đồng chí Hạ Quân Phong - Đại đội trưởng, Cảnh đốc cấp II làm Trưởng đoàn và Đoàn đại biểu các đồn Biên phòng: Pa Ủ, Pa Vệ Sử, Hua Bum, Pa Tần, Huổi Luông, Dào San, Vàng Ma Chải, Sì Lờ Lầu, Sin Suối Hồ, Ka Lăng, Cửa khẩu Ma Lù Thàng (Việt Nam) do đồng chí Trung tá Nguyễn Minh Đức, Đồn trưởng, Đồn biên phòng Pa Ủ làm Trưởng đoàn đã tiến hành Hội đàm công tác nghiệp vụ 6 tháng đầu năm 2024.

Các Đồn Biên phòng ở Lai Châu (Việt Nam) hội đàm nghiệp vụ với Đại đội Quản lý biên giới Kim Bình (Trung Quốc)- Ảnh 2.

Quang cảnh buổi Hội đàm nghiệp vụ năm 2024 tại huyện Kim Bình, châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Ảnh: TH

Cuộc Hội đàm đã diễn ra trong bầu không khí thẳng thắn, thân thiện và tin cậy lẫn nhau. Hai Bên cùng nhau tổng kết, đánh giá cao những kết quả tích cực đã đạt được trong hợp tác thực thi pháp luật về quản lý biên giới từ đầu năm 2024, kết quả đã đạt được như sau: Hai Bên nhất trí thực hiện nghiêm túc các cơ chế hợp tác thực thi pháp luật đã được thiết lập từ trước như "liên hợp quản lý biên giới, liên hợp trấn áp tội phạm xuyên biên giới, nhanh chóng trục xuất và tiếp nhận, phối hợp điều tra vụ án, liên hợp duy trì an ninh trật tự", nhằm nghiêm trị các hoạt động của tội phạm xuyên biên giới như xuất, nhập cảnh trái phép, buôn lậu, mua bán, vận chuyển ma túy, mua bán người, đảm bảo khu vực biên giới của hai Bên tiếp tục hòa hợp, an toàn và ổn định.

Các Đồn Biên phòng ở Lai Châu (Việt Nam) hội đàm nghiệp vụ với Đại đội Quản lý biên giới Kim Bình (Trung Quốc)- Ảnh 3.

Đoàn trưởng hai đoàn ký biên bản ghi nhớ cuộc Hội đàm. Ảnh: TH

Tăng cường quản lý và kiểm soát biên giới, thực hiện nghiêm túc "ba văn kiện pháp lý" về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc đã được Chính phủ hai nước ký kết, thực hiện quản lý chặt chẽ đối với người dân vùng biên giới và giám sát hàng hóa qua lại cửa khẩu, tăng cường tuần tra và bảo vệ biên giới. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc theo tinh thần biên bản ghi nhớ và nhận thức chung đã đạt được qua các cuộc hội đàm của cấp trên hai Bên, duy trì trật tự an ninh vùng biên giới.

Các Đồn Biên phòng ở Lai Châu (Việt Nam) hội đàm nghiệp vụ với Đại đội Quản lý biên giới Kim Bình (Trung Quốc)- Ảnh 4.

Hai đồng chí trưởng đoàn trao quà. Ảnh: TH

Hai Bên nhất trí dựa trên mối quan hệ đối tác "đội (đồn) - đồn" đã xác định từ trước, thiết lập 08 cặp đơn vị hữu nghị gồm 20 đơn vị và ký kết thỏa thuận khung "Cùng xây dựng đội (đồn) - đồn hữu nghị, biên giới bình yên", thực hiện các biện pháp thiết lập cơ chế tương ứng, cùng nhau nâng cao hiệu quả quản lý và kiểm soát biên giới.

Các Đồn Biên phòng ở Lai Châu (Việt Nam) hội đàm nghiệp vụ với Đại đội Quản lý biên giới Kim Bình (Trung Quốc)- Ảnh 5.

Các thành viên hai đoàn giao hữu bóng đá. Ảnh: TH

Tăng cường quản lý người dân biên giới mang giấy tờ, tích cực thúc đẩy các cơ quan quản lý lao động của chính quyền địa phương hai Bên tăng cường hợp tác, tạo điều kiện cho việc xuất khẩu lao động, đơn giản hóa thủ tục xuất khẩu lao động, thông qua các kênh hợp pháp để thực hiện các hoạt động xuất khẩu lao động. Đồng thời, hai Bên tăng cường tuyên truyền giáo dục về chính sách và pháp luật cho người dân biên giới, hoạt động xuất, nhập cảnh của người dân phải giới hạn trong khu vực biên giới theo thỏa thuận của hai Bên, không được tự ý vượt quá…

Tuấn Hùng