dd/mm/yyyy

Lai Châu: Liên kết phát triển du lịch cộng đồng, nông dân Sin Suối Hồ có thu nhập khá

Nói đến du lịch cộng đồng ở tỉnh Lai Châu, không thể không nhắc đến bản người Mông Sin Suối Hồ (Sin Suối Hồ, Phong Thổ, Lai Châu). Bản Sin Suối Hồ được coi là điểm sáng trong liên kết phát triển du lịch cộng đồng ở Lai Châu.

Vận động hội viên, nông dân Sin Suối Hồ liên kết phát triển du lịch cộng đồng

Sin Suối Hồ là một trong những xã biên giới, nằm ở phía Đông Bắc của huyện Phong Thổ, Toàn xã có 10 bản, với 944 hộ 5.194 khẩu.

Trò chuyện với phóng viên Báo NTNN/Dân Việt/Trang Trại Việt, ông Lù A Chanh – Chủ tịch Hội Nông dân xã Sin Suối Hồ, cho biết: Thời gian qua, Hội nông dân xã Sin Suối Hồ đã đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai tới hội viên nông dân về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là những nội dung liên quan đến việc thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, tham gia xây dựng, phát triển du lịch cộng đồng.

Nói đến du lịch Sin Suối Hồ thì không thể không nhắc đến điểm du lịch cộng đồng bản Sin Suối Hồ. Nơi đây có khí hậu trong lành quanh năm, có hệ thống sinh cảnh đa dạng và phong phú, con người thân thiện mến khách, môi trường và thiên nhiên được bảo vệ tốt.

Lai Châu: Liên kết phát triển du lịch cộng đồng, nông dân Sin Suối Hồ có thu nhập khá  - Ảnh 1.

Người dân bản Sin Suối Hồ (Sin Suối Hồ, Phong Thổ, Lai Châu) chung sức phát triển du lịch. (Ảnh: Thanh Ngân)

Theo Chủ tịch Hội Nông dân xã Sin Suối Hồ, điểm du lịch bản Sin Suối Hồ, xã Sin Suối Hồ được công nhận là điểm du lịch theo Quyết định số 552/QĐ-UBND, ngày 05/06/2015 của UBND tỉnh Lai Châu.

"Trong quá trình lập hồ sơ thuyết minh, trưởng bản là Chi Hội trưởng Hội Nông dân bản Sin Suối Hồ và những người có uy tín trong bản đã họp các hộ gia đình trong bản lại để phổ biến và tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho hội viên, nông dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc phát triển du lịch. Việc khai thác tiềm năng vốn có của bản để phát triển du lịch cộng đồng chính là tạo sinh kế cho hội viên, nông dân và người dân trong bản" – ông Chanh nhấn mạnh.

Qua câu chuyện với ông Chanh, được biết: Trong quá trình vận động, đa số bà con trong bản đều đồng thuận, nhất trí. Tuy nhiên, vẫn còn một số hộ gia đình nhận thức chưa đầy đủ và chưa tham gia. Sau một thời gian, thấy những hộ tham gia làm du lịch có thu nhập tốt, cảnh quan trong bản trở nên đẹp hơn, bản ngày càng thu hút du khách, nên họ cũng đã tham gia.

Bản Sin Suối Hồ đón hơn 20.000 lượt du khách mỗi năm

Lai Châu: Liên kết phát triển du lịch cộng đồng, nông dân Sin Suối Hồ có thu nhập khá  - Ảnh 2.

Nhiều hộ dân ở bản Sin Suối Hồ có thu nhập khá nhờ làm du lịch kết hợp với bán địa lan cho du khách. (Ảnh: Thanh Ngân)

Hiện nay, 100% hộ gia đình đều tham gia các hoạt động chung nhằm phát triển du lịch của bản. Các hộ gia đình khác chưa có điều kiện làm du lịch, phát triển các dịch vụ du lịch của gia đình. thì chủ động dọn dẹp vệ sinh nhà cửa, thực hiện các hạng mục phát triển du lịch mà không dùng hoặc ít sử dụng đến kinh phí như trồng các loại hoa rừng, trang trí nhà bằng các vật dụng của dân tộc…

Từ khi thành lập đến nay, cấp ủy chính quyền các cấp đã quan tâm đầu tư, hỗ trợ bản Sin Suối Hồ phát triển cơ sở hạ tầng. Trên cơ sở đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước, người dân bản Sin Suối Hồ tích cực tham gia xây dựng đường giao thông, chợ, bãi đỗ xe, sân tổ chức vui chơi, lễ hội … theo phương châm "Nhà nước và Nhân dân cùng làm". "Đi tắt, đón đầu" một số hộ dân trong bản đã cho con em đi học tập các ngành nghề, nhằm phát triển du lịch như: Học nấu ăn, học tiếng Anh, tham gia các lớp đào tạo, tập huấn do cấp trên tổ chức; thành lập các đội hướng dẫn viên, đội văn nghệ, đội thể thao, đội xe ôm... để phục vụ du khách.

Lai Châu: Liên kết phát triển du lịch cộng đồng, nông dân Sin Suối Hồ có thu nhập khá  - Ảnh 3.

Bản du lịch cộng đồng Sin Suối Hồ ngày càng hấp dẫn du khách. (Ảnh: Thanh Ngân)

Để cảnh quan trong bản ngày càng đẹp hơn trong mắt du khách, Chi hội Nông dân bản Sin Suối Hồ tích cực vận động hội viên, nông dân thực hiện nếp sống mới, tu sửa nhà cửa, vệ sinh môi trường xung quanh, xây dựng nhà vệ sinh gia đình. Từ chỗ cả bản ban đầu chỉ có 50% số hộ có nhà vệ sinh, đến nay tỷ lệ này đã đạt 95%. 100% số hộ có hố rác và thùng rác theo quy định, quy ước các hộ tham gia dọn dẹp hàng tuần theo đúng quy định của bản. Cả bản trồng được trên 16.000 châu hoa địa lan.

Hiện nay, điểm bản du lịch cộng đồng Sin Suối Hồ có 20 hộ gia đình tham gia làm dịch vụ Homestay, Bugalow và 6 hộ làm dịch vụ ăn uống. Trong bản có 1 hợp tác xã tiếp đón và phục vụ du khách với sức chứa trên 300 du khách mỗi ngày, đêm. Từ năm 2015 đến nay, trung bình mỗi năm, bản Sin Suối Hồ đón trên 20.000 lượt khách trong nước và quốc tế đến tham quan, du lịch.

Tổng doanh thu từ du lịch và buôn bán địa lan cho du khách hằng năm trung bình đạt trên 3 tỷ đồng, thu nhập bình quân/người đạt trên 20 triệu đồng/người/năm. Điểm du lịch công đồng bản Sin Suối Hồ được khối ASEAN vinh danh là điểm du lịch hấp dẫn nhất của khối năm 2022.

"Liên kết phát triển du lịch cộng đồng, thu nhập, đời sống của người dân bản Sin Suối Hồ đã được cải thiện rõ rệt. Mặt khác, phát triển du lịch cộng động còn góp phần quảng bá, giao lưu văn hóa, tăng cường đoàn kết giữa các dân tộc, góp phần thiết thực vào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn" – Chủ tịch Hội Nông dân xã Sin Suối Hồ thông tin.

Thanh Ngân