dd/mm/yyyy

Trồng xạ đen lãi gần 200 triệu đồng cao gấp 4 lần trồng lúa

Nhiều nông dân ở xã Cao Dương, huyện Lương Sơn (Hòa Bình) đang phát triển mô hình trồng xạ đen cho lợi nhuận hàng trăm triệu đồng.

Gia đình ông Hải thu lợi nhuận hàng trăm triệu đồng từ cây xạ đen

Nhiều hộ gia đình khi trồng cây xạ đen đã có thu nhập cao gấp 3 - 4 lần trồng lúa, ngô. Chính vì vậy mà nhiều diện tích đất đồi, đất ruộng sản xuất kém hiệu quả đã được bà con nơi đây chuyển đổi sang trồng xạ đen.

Ông Hải cho biết: “Từ khi trồng đến lúc thu hoạch mất khoảng 6 tháng và cứ 2 tháng cắt tỉa 1 lần, một năm cho thu hoạch 6 lần. Mỗi lần thu hoạch được 1- 1,2 tấn sản phẩm khô. Với giá bán vào thời điểm này là 6.000 đồng/kg tươi, còn băm chặt phơi khô giá 20.000đ – 22.000đ/kg, có lúc được giá gia đình tôi bán được 25.000 – 30.000đ/kg. Cây xạ đen mang lại giá trị kinh tế cao gấp 3 – 4 lần so với canh tác lúa hoặc các loại hoa màu khác. Đặc biệt, người dân trồng cây xạ đen không cần phải mang đi xa mà thương lái vào tận vườn thu mua”.

Gia đình anh Nguyễn Văn Thức ở xóm Cao Đường là hộ có diện tích trồng xạ đen lớn nhất của xóm. Cây xạ đen được đưa về xã cách đây khoảng 10 năm. Gia đình anh cũng tận dụng mảnh đất vườn nhà (khoảng 1.000m2) để trồng loại cây này.

Năm 2014 anh đã đầu tư mở rộng diện tích và mua lại mảnh đất rộng 4.000m2 của các hộ dân trong xóm. Sau đó cải tạo lại khu ruộng. Để có giống trồng anh đã lấy hạt để ươm từng cây giống vào bầu. Với diện tích đó anh đã trồng hết 3 vạn cây giống.

Theo anh Nguyễn Văn Thức, không nên trồng bằng cách giâm cành vì tuổi của cây sẽ nhanh bị già cỗi, cho năng suất sẽ kém hơn khi trồng bằng hạt. Từ khi trồng chăm sóc bón phân cân đối sau khoảng 6 tháng là cây xạ đen bắt đầu cho thu hoạch lứa cắt đầu tiên. Một năm gia đình anh cắt được 4 - 5 lứa với hình thức cắt tỉa những cành bánh tẻ, cành ra hoa. Với giá bán hiện nay khoảng 7.000 đồng/kg tươi và băm chặt phơi khô giá 14.000 - 15.000 đồng/kg.

Bình quân mỗi năm anh thu được hơn 200 triệu đồng, trừ chi phí còn lãi 170 triệu đồng. Sản phẩm làm ra tới đâu hết đến đấy, thương lái đến tận vườn thu mua.

Cùng xóm Cao Đường với gia đình anh Thức thì hộ ông Nguyễn Thanh Hải cũng là hộ có thu nhập cao và ổn định từ cây xạ đen. Năm 2008, ông Hải đã chuyển đổi diện tích hơn 1.000m2 trồng ngô, trồng nhãn kém hiệu quả sang trồng xạ đen. Thời gian đầu trồng ông vừa làm vừa học hỏi kinh nghiệm chăm sóc nên cây sinh trưởng phát triển tốt và cho thu hoạch.

Nhận thấy cây xạ đen có nhiều công dụng và đem lại hiệu quả kinh tế, gia đình ông Hải đã nhân rộng diện tích lên 4.500m2. Với diện tích này mỗi năm ông cũng có mức lãi từ 150 - 180 triệu đồng.

Đình Thủy