dd/mm/yyyy

Tạo "sinh kế" cho người dân vùng ven biển

Nhiều năm qua, Công ty Cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị (Công ty Thương mại Quảng Trị) đã tạo công ăn việc làm cho hàng ngàn lao động bằng các ngành sản xuất viên nén năng lượng; chế biến sắn, gỗ, cao su. Sau sự cố môi trường biển do Formosa xả thải, Công ty đã nhanh chóng xây dựng Dự án “Trồng rừng tràm lấy gỗ xen cây sả trên đất ven biển của tỉnh Quảng Trị” mang đến nhiều triển vọng.

Thương hiệu uy tín hàng đầu


Có thể khẳng định Công ty Thương mại Quảng Trị là thương hiệu uy tín thuộc top đầu doanh nghiệp Việt Nam, được chính quyền, nhân dân ủng hộ. Hiện nay Công ty có hệ thống nhà máy chế biến tinh bột sắn, cao su, viên nén năng lượng và nông sản cùng các khách sạn, dịch vụ lữ hành hiện đại.

Với sự nỗ lực, nhiệt huyết của Công ty Thương mại Quảng Trị, bà con vùng biển sẽ có thêm một cây trồng mới mang lại hiệu quả kinh tế cao, giải quyết bài toán sinh kế hiện nay, ông Nguyễn Đức Chính – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị.


Với phương châm kinh doanh đa dạng các mặt hàng, loại hình dịch vụ chất lượng cao, năm 2015, doanh thu của Công ty đạt 705 tỷ đồng, nộp ngân sách địa phương 30,7 tỷ đồng. Công ty đã tạo việc làm cho hàng ngàn lao động, góp phần xóa đói giảm nghèo tại địa phương. Hiện nay, mức lương bình quân của 600 lao động biên chế tại Công ty là 8 triệu đồng/tháng.


Công ty Thương mại Quảng Trị đang liên kết với trên 30.000 hộ dân, đồng thời hỗ trợ họ từ nguồn giống, phân bón cho đến khâu bao tiêu các sản phẩm. Nông dân chưa biết trồng sắn, Công ty cử cán bộ, nhân viên, đến tận nương rẫy để hướng dẫn kĩ thuật. Nhằm tạo điều kiện cho nông dân có thu nhập cao từ trồng rừng, Công ty đã hỗ trợ kinh phí, đánh giá và cấp chứng chỉ FSC.

Lãnh đạo Công ty Thương mại Quảng Trị lặn lội vào tận tỉnh Tiền Giang học cách trồng sả để mang về quê hương, tạo sinh kế cho người dân vùng biển thoát cảnh khó khăn.


Ông Hồ Xuân Hiếu – Tổng Giám đốc Công ty Thương mại Quảng Trị cho biết: Giá gỗ có chứng chỉ FSC (từ 8-10 năm tuổi) cao hơn gỗ thường khoảng 1,3 triệu đồng/tấn. Tuy nhiên, vì nông dân gặp khó khăn, cần thu hồi vốn sớm nên mới trồng được 5 năm đã thu hoạch gỗ non, giá trị thấp. Vì vậy, Công ty đã hỗ trợ vốn với lãi suất thấp hơn ngân hàng 20%; ngoài ra còn hỗ trợ chi phí phân bón, giống, kĩ thuật để nông dân trồng rừng theo chứng chỉ… Đến nay, Công ty đã hỗ trợ hơn 500 hộ dân trên toàn tỉnh để trồng, đánh giá và cấp chứng chỉ cho 1.500 ha gỗ rừng trồng.


“Những năm qua, thị trường thế giới có nhiều biến động làm ảnh hưởng đến tình hình phát triển chung của kinh tế đất nước và doanh nghiệp. Nhưng các sản phẩm sắn, tiêu, gỗ, … chúng tôi đều bao tiêu cao hơn giá thị trường để động viên, khích lệ nông dân tăng gia sản xuất”, ông Hiếu nói.


Đồng hành tìm sinh kế cho nông dân


Sự cố môi trường biển do Formosa xả thải gây ra đã ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của hàng chục ngàn lao động vùng biển Quảng Trị. Người dân thất nghiệp, thu nhập gần như mất hẳn.


Đau đáu trước nỗi khổ của nhân dân, Công ty Thương mại Quảng Trị đã lặn lội vào tận tỉnh Tiền Giang để nghiên cứu cách trồng cây sả nhằm áp dụng ở Quảng Trị. Theo ông Hồ Xuân Hiếu, cây sả phù hợp với điều kiện canh tác tại địa phương, tận dụng được mọi nguồn lực đất đai, dễ chăm sóc, ít sâu bệnh, chịu hạn, chịu mặn rất tốt, vốn đầu tư thấp, ít công chăm sóc … Theo dự tính, cây sả được trồng ở Quảng Trị thì mỗi năm hai vụ thu hoạch; 20 tấn sả sẽ có doanh thu 60 triệu đồng/năm, Công ty đảm bảo tiêu thụ hết sản phẩm cho bà con. Nếu nguồn cung ổn định thì Công ty sẽ xây dựng nhà máy chế biến công suất lớn trong tương lai, giúp dân mở rộng sản xuất, tăng thu nhập.

Ông Hồ Xuân Hiếu - Tổng Giám đốc Công ty Thương mại Quảng Trị (bên phải) vui mừng vì Công ty vừa cho ra đời sản phẩm thức ăn chăn nuôi từ phụ phẩm nông nghiệp.

Giữa tháng 10.2016, Công ty Thương mại Quảng Trị đã hỗ trợ vốn, hướng dẫn cho bà con vùng ven biển xuống giống trồng sả; cho ra đời sản phẩm thức ăn chăn nuôi từ phụ phẩm nông nghiệp, hứa hẹn sẽ mang phồn thịnh đến với nông dân. Ông Hiếu cho biết, cây sả trồng với mật độ 60cm x 60cm, dưới tán rừng tràm mật độ 3 mét x 2 mét. Như vậy, người dân sẽ tận dụng được nguồn đất đai để tăng thu nhập, vừa cải tạo hàng ngàn ha đất cát bao năm bỏ hoang, lãng phí.


Song song với hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhiều năm qua, Công ty Thương mại Quảng Trị đã tích cực thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương như thực hiện phục vụ hàng hóa trợ giá, trợ cước cho đồng bào miền núi, thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, đưa hàng bình ổn giá đến mọi địa bàn trong tỉnh, đóng góp quan trọng vào quá trình xây dựng nông thôn mới. Công ty luôn quan tâm thực hiện các hoạt động từ thiện xã hội, nhân đạo như xây dựng nhà tình nghĩa, hỗ trợ xây dựng nhà ở xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo…


Với những thành tích đóng góp thiết thực cho công cuộc xây dựng đất nước, Công ty Thương mại Quảng Trị đã nhận được nhiều giải thưởng, Bằng khen, Huân huy chương của Đảng, Nhà nước trao tặng.

Ngọc Vũ – Đại Nghĩa