dd/mm/yyyy

rừng tự nhiên

Yên Châu: Thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng và PCCCR

Huyện Yên Châu (Sơn La) làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của nhân dân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng.


Thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng

Công ty ông Trung Nguyên (Ninh Bình) đang đề xuất thực hiện dự án trên một khu đất 35 ha có nguồn gốc là rừng sản xuất. Ông Nguyên được biết là cần phải thực hiện chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng.


Mường Ảng: Không để giặc lửa hoành hành trên những cánh rừng

Huyện Mường Ảng (Điện Biên) hiện có gần 14.391ha rừng. Trong đó, 12.944,63ha rừng tự nhiên, rừng trồng đã thành rừng 1.230,69ha. Những năm qua, cùng với trồng mới, phát triển rừng, huyện Mường Ảng đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR).


Nan giải bài toán trồng rừng: trồng 60ha, cây chết... 90%

Trong giai đoạn 2017 - 2021, tỉnh Gia Lai đã trồng gần 30 nghìn hecta rừng, song tỷ lệ cây sống rất thấp. Có nơi trồng 60ha rừng nhưng cây chết hết 90%.


Ảnh: Hàng trăm cây cổ thụ bị "đào tận gốc, trốc tận rễ" rao giá trăm triệu nằm so đũa giữa Thủ đô Hà Nội

Hàng trăm cây cổ thụ được các chủ buôn bán thu mua từ các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên vận chuyển về vườn ươm ở Hà Nội để bán cho khách có nhu cầu với mức giá trăm triệu.


Video điều tra: Lật tẩy chiêu "phù phép" cây rừng Tây Nguyên thành... "cây cảnh" để bán cho đại gia Hà Nội

Trong vai đại gia có chức quyền từ Hà Nội, nhóm PV điều tra Dân Việt đã “kết thân” vào thế giới ngầm khai thác, vận chuyển, buôn bán cây cổ thụ. Video dưới đây hé lộ cách thức mà cây rừng Tây Nguyên được hợp thức hóa thành cây cảnh trước khi đưa về trồng tại nhà dân ở Hà Nội.


Mất rừng, mất kế sinh nhai

Nói về chuyện giữ rừng của người dân Mường Lay - Điện Biên, già làng Lò Văn Inh, cười sảng khoái: "Chưa ở đâu rừng tốt như ở Mường Lay, người dân chúng tôi luôn quan niệm, còn rừng là còn kế sinh nhai, mất rừng là mất tất cả".


Đóng cửa rừng tự nhiên không có nghĩa là “rào kín”

Thứ trưởng Thường trực Bộ NNPTNT Hà Công Tuấn (ảnh) cho rằng, đóng cửa rừng tự nhiên chúng ta không hiểu cực đoan ở nghĩa rào kín, không có một hoạt động gì khác. Khi đóng cửa rừng tự nhiên, chúng ta phải tăng vai trò của dịch vụ môi trường rừng cũng như phát triển cây dưới tán, nhất là dược liệu.


Năm 2020, thiệt hại do cháy rừng giảm 68%

Năm 2020, thời tiết nắng nóng, hanh khô, hạn hán kéo dài xảy ra ở nhiều khu vực trên toàn quốc, đặc biệt tại khu vực phía Bắc và miền Trung, Nam Bộ tình trạng nắng nóng bất thường kéo dài 15-20 ngày liên tục. Tuy nhiên, diện tích rừng bị thiệt hại do cháy rừng được giảm đến mức thấp nhất.


Tổng cục Lâm nghiệp: Cây tiêu, cà phê không được tính vào tỷ lệ che phủ rừng

Theo Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ NNPTNT), cây tiêu, cây cà phê không được tính vào tỷ lệ che phủ rừng; cao su là cây đa mục tiêu, nếu trồng trên diện tích đất quy hoạch lâm nghiệp thì mới được tính vào tỷ lệ che phủ rừng.