dd/mm/yyyy

Người dân chết lặng nhìn cá chết trắng lồng vì mưa lũ

Người nuôi cá trên sông Bồ địa phận xã Quảng Phú (huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế) đã trắng tay sau một đêm. Hàng trăm tấn cá chết nổi trắng lồng, người nuôi chỉ còn biết "nuốt nước mắt vào trong".


Cá chết trắng bè của gần 50 hộ dân xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền từ đêm 5.11 đến sáng 6.11

Chiều 6.11 ông Thái Văn Danh, Chủ tịch UBND xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế cho biết lũ lớn đã làm chết hàng trăm tấn cá nuôi trên bè của người dân xã. Ước tính thiệt hại từ 16 đến 18 tỷ đồng. Nhiều người dân đã khóc nức nở khi thấy cá chết bất ngờ...

Do mưa lũ lớn trên sông Bồ ở xã Quảng Phú đã làm chết gần như toàn bộ cá diêu hồng, cá rô phi nuôi trong bè của gần 50 hộ dân. Mỗi bè có từ 7 đến 10 ô nuôi cá được làm bằng lưới, thống kê có 182 ô trên tổng số 220 ô nuôi cá của người dân bị chết sạch.


Lượng cá chết ước tính lên tới hàng trăm tấn

Cá đang gần mùa thu hoạch do bị nước lũ đẩy mạnh làm các lưới ở ô dồn cá vào một nơi gây ngộp thở và vỡ nội tạng. Toàn bộ khoảng vài trăm tấn cá đã chết nổi trên các bè cá. Mỗi ô cá bán được từ 60 đến 80 triệu, nhân lên thì ước tính thiệt hại từ 16 đến 18 tỷ đồng. Nhiều người dân đã khóc nức nở khi thấy cá chết bất ngờ.

Theo ông Danh, hiện xã đã làm tờ trình gửi Phòng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn huyện Quảng Điền đề nghị xin hỗ trợ, tuy nhiên do vẫn còn lũ nên phải chờ sau lũ mới có phương án cụ thể.

“Chưa có năm nào cá bị chết thế này, do lũ quá lớn đã khiến bà con không kịp trở tay. Hiện chúng tôi đang liên lạc với một công ty chế biến thức ăn để gom hết cá này làm thức ăn cho gia súc vì cá không bị gì cả, chỉ chết do áp lực nước” – ông Danh trao đổi.


Chính quyền xã Quảng Phú đang tìm phương án đưa toàn bộ số cá vừa chết ra khỏi bè cá để tránh tình trạng ô nhiễm trên sông Bồ 

Ông Lê Quang Hóa (chủ hộ nuôi cá ở xã Quảng Phú) vừa vớt cá vừa buồn rầu kể: "Nước lũ lên nhanh quá, mới hơn một ngày mà bà con nuôi cá ở đây thiệt hại hơn 70 tấn cá... Bao nhiêu công sức tiền của dồn vào cho cá, giờ thì trắng tay”.

Ông Nguyễn Hoàng (thôn Hạ Lang, xã Quảng Phú) cho biết, những lồng cá của gia đình ông có được là do vay ngân hàng 2 tỉ đồng. Nếu như không có bão, dự tính sau 1 tháng nữa bán trả ngân hàng còn lời được vài trăm triệu đồng. Giờ phải vớt cá để bán tháo cho heo ăn.


Nguyên nhân xác định do áp lực nước lũ quá mạnh dồn các ô nuôi cá làm bằng lưới lại

Tương tự hộ ông Hóa, ông Hoàng hàng chục hộ nuôi cá trên sông Bồ khi thấy cá chết chỉ biết ngồi bệt trên lồng mà khóc.

Theo ông Phạm Văn Lợi, Phó chủ tịch UBND xã Quảng Phú, tính đến thời điểm hiện tại, xã Quảng Phú có khoảng 285 lồng cá của các hộ dân nuôi cá lồng bè trên sông Bồ đã chết trắng. Trong đó, thôn Hạ Lang thiệt hại nặng nhất với hơn 80 tấn cá chết.

“Hộ thiệt hại ít nhất cũng mất trắng khoảng 50 triệu đồng, những hộ nuôi nhiều thiệt hàng hàng tỉ đồng”, ông Lợi nói.

Người dân vớt cá chết đi tiêu hủy

Được biết trên toàn xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền có 14 lồng cá bị trôi, 3 lồng cá bị vỡ. Ở các địa phương khác của tỉnh Thừa Thiên Huế cũng bị thiệt hại nhiều lồng cá như: xã Hồng Tiến, Hương Bình – Thị xã Hương Trà có 12 hồ cá bị nước lớn làm vỡ hồ, 12 lồng cá bị trôi do đứt dây neo; xã Phong Sơn – huyện Phong Điền bị trôi 10 lồng; xã Vinh Thái – huyện Phú Vang trôi 16 lồng; Thị xã Hương Thủy ngập 12ha nuôi trồng thủy sản; huyện A Lưới có 86 hồ cá bị nước tràn hồ.

Đại Dương