dd/mm/yyyy

Ngày hội Văn hóa, thể thao và du lịch bản Mường có gì hấp dẫn ?

UBND thành phố Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) vừa ban hành Kế hoạch số 3731/KH-UBND về việc tổ chức Ngày hội Văn hóa, thể thao và du lịch bản Mường.

Ngày Hội sẽ làm sôi động thành phố Hòa Bình

Ngày hội Văn hóa, thể thao và du lịch bản Mường tỉnh Hòa Bình sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian, thi đấu thể thao dân tộc (ném còn, đẩy gậy, bắn nỏ, kéo co).

Đặc biệt, tại ngày hội sẽ tổ chức đua thuyền kayak và trình diễn dù lượn thể thao có động cơ; trưng bày không gian văn hóa đặc trưng dân tộc Mường; sản phẩm du lịch đặc trưng và hoạt động trang trí vườn hoa thanh niên.

Ngày hội Văn hóa, thể thao và du lịch bản Mường có gì hấp dẫn du khách? - Ảnh 1.

Ngày hội Văn hóa, thể thao và du lịch bản Mường sẽ được tổ chức tại bản Mường Bích Trụ, xã Hòa Bình, thành phố Hòa Bình vào cuối tháng 11 với nhiều hoạt động hấp dẫn. Ảnh: T.H.

Trong khuôn khổ ngày hội, thành phố Hòa Bình sẽ tổ chức chương trình du lịch tham quan hồ Hòa Bình - Không gian văn hóa bản Mường Bích Trụ - thác Giăng; tham quan hồ Hòa Bình - Không gian văn hóa bản Mường Bích Trụ - thác Giăng - đền Chúa Thác Bờ; tham quan các điểm du lịch của thành phố (Thủy điện Hòa Bình, chùa Phật Quang, di tích lịch sử cách mạng Nhà tù Hòa Bình, Bảo tàng Không gian văn hóa Mường…)...

Ngày hội Văn hóa, thể thao và du lịch bản Mường được tổ chức sẽ được tổ chức tại bản Mường Bích Trụ, xã Hòa Bình, thành phố Hòa Bình vào cuối tháng 11. Qua đó, góp phần quảng bá nét đặc trưng; tạo mối liên kết phát triển du lịch bền vững, tạo thành chuỗi cung ứng sản phẩm du lịch chất lượng, độc đáo và hấp dẫn; tôn vinh bản sắc văn hoá địa phương, đặc biệt văn hoá Mường để thu hút khách du lịch đến với thành phố Hòa Bình.

PV Tây Bắc