dd/mm/yyyy

Lộ nguyên nhân vụ xách súng ngắn bắn chủ doanh nghiệp tại quán cà phê ở TP. Vinh

Nghi ngờ trong quá trình làm ăn anh T không sòng phẳng, Thuận mang theo một khẩu súng đến quán cà phê, lại gần chĩa súng về phía vị giám đốc doanh nghiệp rồi siết cò.

Ngày 26/9, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử Đậu Đức Thuận (SN 1984; trú tại phường Hưng Bình, TP Vinh) về tội "giết người" và "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Trước đó, vào khoảng 8h ngày 20/11/2021, Đậu Đức Thuận chuẩn bị chiếc túi xách chứa khẩu súng loại K59 có sẵn 7 viên đạn, rồi điều khiển xe ô tô đến gửi tại một xưởng may. Sau đó, Thuận gọi taxi đến quán cà phê trên đường Đinh Công Tráng (phường Quang Trung, TP Vinh).

Tới nơi, thấy anh N.Đ.T (SN 1973; trú tại phường Quang Trung, TP Vinh, Nghệ An, một giám đốc doanh nghiệp) đang ngồi uống cà phê tại đây, Thuận tiến lại gần, cầm súng chĩa nòng hướng vào anh T, bắn một phát trúng vào vùng tay trái của nạn nhân.

Hé lộ nguyên nhân vụ nổ súng bắn giám đốc doanh nghiệp tại quán cà phê ở TP Vinh - Ảnh 1.

Đậu Đức Thuận tại phiên xét xử. Ảnh: D.H

Sau khi xảy ra vụ án, nạn nhân được đưa đi cấp cứu. Giám định pháp y cho thấy anh N.Đ.T bị tổn thương cơ thể do thương tích gây nên là 55%.

Đậu Đức Thuận sau khi gây án lên taxi rời khỏi hiện trường, đối tượng bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ sau đó. 

Hội đồng xét xử tuyên phạt Đậu Đức Thuận 8 năm 6 tháng tù về tội Giết người, 1 năm 6 tháng tù về tội "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng", tổng hợp chung, bị cáo Nguyễn Đức Thuận phải chịu mức án 10 năm tù.

Thắng Tình