dd/mm/yyyy

Lai Châu: Tọa đàm phát triển KT-XH gắn với tăng cường củng cố QP-AN

Học viện Quốc phòng (Hà Nội) phối hợp với Huyện ủy Mường Tè (Lai Châu) tổ chức Tọa đàm phát triển KT-XH gắn với tăng cường củng cố QP-AN.

Tham dự buổi tọa đàm ngày 25/5, có: Đại diện lãnh đạo các Cục, cán bộ, giảng viên Học viện Quốc phòng; Ban cán sự lớp và các đồng chí học viên lớp Quốc phòng An ninh Khóa 85; đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy; đại diện Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Mường Tè; lãnh đạo một số phòng, ban của  huyện Mường Tè; đại diện Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND xã Ka Lăng; đại biểu chỉ huy Đồn Biên phòng Ka Lăng, huyện Mường Tè.

Lai Châu: Tọa đàm phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng – an ninh - Ảnh 1.

Các thành viên chủ trì trong buổi tọa đàm. (Ảnh: PV)

Thượng tướng Trần Việt Khoa - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Giám đốc Học viện Quốc phòng; ông Trần Tiến Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu; Thiếu tướng Đào Tuấn Anh - Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng;  ông Lý Anh Hừ - Bí thư Huyện ủy Mường Tè chủ trì tọa đàm.

Lai Châu: Tọa đàm phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng – an ninh - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng phát biểu tại buổi tọa đàm. (Ảnh: PV)

Phát biểu tại buổi tọa đàm, ông Trần Tiến Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu khẳng định Mường Tè là huyện có tiềm năng phát triển du lịch mạo hiểm, du lịch trecking vì nơi đây sở hữu đỉnh đỉnh núi khó chinh phục nhất là Pu Si Lung. Bên cạnh đó, Mường Tè cũng là quê hương của cây Sâm Lai Châu, đây là cây dược liệu quý hiếm, có giá trị kinh tế cao, sẽ là loại cây xóa đói, giảm nghèo cho đồng bào các dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa nếu được  cho phép nuôi trồng dưới tán rừng.

Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu cũng mong muốn các đại biểu tham dự Tọa đàm ở các bộ, ngành trung ương, lãnh đạo các tỉnh Tây Bắc cùng có những đề xuất, kiến nghị với Chính phủ, bộ, ngành liên quan tháo gỡ về mặt thể chế, cho phép nuôi trồng dược liệu dưới tán rừng; quan tâm hỗ trợ cho tỉnh Lai Châu mở cửa khẩu quốc gia ở huyện Mường Tè (tại mốc 17) để khi Mường Tè phát triển được nông nghiệp thì có thể giao thương thuận lợi với huyện Vân Nam (Trung Quốc), tìm đầu ra cho sản phẩm. Các đồng chí trong quân ủy trung ương quan tâm tới xây dựng đường hành lang biên giới…

Trong buổi Tọa đàm, các đại biểu tham dự cũng đã đặt nhiều câu hỏi đối với huyện Mường Tè và được lãnh đạo huyện Mường Tè làm rõ về các nội dung như: Khó khăn và công tác đầu tư, phát triển cho giáo dục và đào tạo tại địa phương; công tác nắm bắt tâm tư, tình cảm của đồng bào nơi biên giới; đánh giá hiệu quả, tác động của các chính sách hỗ trợ cho đồng bào các dân tộc thiểu số của Đảng và Nhà nước đối với huyện Mường Tè…

Lai Châu: Tọa đàm phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng – an ninh - Ảnh 3.

Thượng tướng Trần Việt Khoa - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Giám đốc Học viện Quốc phòng phát biểu kết luận tại buổi tọa đàm. (Ảnh: PV)

Phát biểu kết luận tại buổi Tọa đàm, Thượng tướng Trần Việt Khoa - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Giám đốc Học viện Quốc phòng mong muốn Mường Tè cần đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng và phát triển đảng viên, các vấn đề liên quan đến tôn giáo và dân tộc; trong xây dựng lực lượng vũ trang chú ý xây dựng lực lượng dân quân tự vệ và phối hợp chặt chẽ với các tỉnh bạn; xây dựng lực lượng từ Nhân dân; làm tốt công tác đối ngoại, giữ môi trường hòa bình, hữu nghị…

Lai Châu: Tọa đàm phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng – an ninh - Ảnh 4.

Đại diện tập thể Lớp Quốc phòng và An ninh Khóa 85 tặng 10 máy cày tay và 50 triệu đồng cho Quỹ đền ơn đáp nghĩa của huyện Mường Tè. (Ảnh: PV)

Nhân dịp này, Học viện Quốc phòng và Lớp Quốc phòng và An ninh Khóa 85 đã vận động, quyên góp được 1.060 triệu đồng ủng hộ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện Mường Tè. Trong đó, Tập thể lớp ủng hộ 150 triệu đồng; Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam hỗ trợ 10 căn nhà Đại đoàn kết trị giá 500 triệu đồng; Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng tiền và hiện vật 60 triệu đồng; các đồng chí học viên trong lớp ủng hộ bằng tiền và hiện vật với tổng trị giá 350 triệu đồng.

PV Tây Bắc