dd/mm/yyyy

HAGL dự kiến sẽ trả 1.000 tỷ đồng nợ, bán tiếp cả bệnh viện, chỉ chú trọng vào chuối, lợn, sầu riêng

CTCP Chăn nuôi Gia Lai - một công ty con của CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, mã HAG) đã thanh toán đủ số tiền 750 tỷ đồng cho Eximbank. Số tiền này bao gồm toàn bộ khoản nợ gốc gần 587 tỷ đồng và một phần lãi trong hạn hơn 163 tỷ đồng.

Khoản nợ 750 tỷ đồng tại Eximbank đã được HAGL tất toán 

Mới đây, tại Hội nghị Gặp gỡ nhà đầu tư Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL - mã chứng khoán HAG), ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức), Chủ tịch HĐQT HAGL, thông tin sẽ bán Bệnh viện HAGL để trả nợ.

Theo giới thiệu trên website, bệnh viện có tên đầy đủ là Bệnh viện Đại học Y Dược-HAGL có trụ sở tại đường Lê Duẩn, TP Pleiku (tỉnh Gia Lai). Bệnh viện có 11 khoa nội trú, 6 phòng chức năng, 20 phòng khám chuyên khoa và 4 phòng mổ hiện đại.

HAGL cũng đã bán khách sạn HAGL với giá 180 tỷ đồng cũng với mục đích giảm nợ.

Trước đó, Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai cũng công bố thông tin về việc thanh toán khoản vay tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Ngân hàng Eximbank, mã cổ phiếu EIB).

Cụ thể, Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản (Eximbank AMC) thuộc Ngân hàng Eximbank đã có thông báo miễn giảm tiền lãi các khoản vay cho Công ty Cổ phần Chăn nuôi Gia Lai - công ty con của HAGL với tổng số tiền lên tới 1.425 tỷ đồng, bao gồm một phần lãi trong hạn, toàn bộ lãi quá hạn và tiền phạt chậm trả lãi.

Đồng thời, Công ty Cổ phần Chăn nuôi Gia Lai đã thanh toán 750 tỷ đồng cho Ngân hàng Eximbank, qua đó tất toán toàn bộ các khoản vay phát sinh từ năm 2014. Số tiền trên bao gồm toàn bộ nợ gốc gần 587 tỷ đồng và một phần lãi trong hạn hơn 163 tỷ đồng.

Đây được đánh giá là động thái tích cực của HAGL trong quá trình tái cơ cấu nợ. Trước đó, vào cuối tháng 11/2023, HAGL đã trả nợ gốc một lô trái phiếu trị giá 200 tỷ đồng cho Ngân hàng BIDV. Số tiền này đến từ việc thu nợ của Công ty Cổ phần Nông nghiệp quốc tế HAGL (HAGL Agrico, mã cổ phiếu HNG).

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2023, tính đến cuối tháng 9/2023, tổng nợ phải trả của HAGL là gần 16.000 tỷ đồng. Trong đó, vay nợ tài chính là gần 7.800 tỷ đồng, bao gồm 5.166 tỷ đồng dư nợ trái phiếu. Dư nợ trái phiếu hiện tại của HAGL chủ yếu liên quan đến Ngân hàng BIDV và công ty chứng khoán của ngân hàng này.

Đối với các khoản vay ngắn hạn, HAGL hiện còn phát sinh dư nợ gần 1.400 tỷ đồng tại Ngân hàng TPBank và Ngân hàng Sacombank.

Đối với các khoản vay dài hạn, ngoài khoản nợ tại Ngân hàng Eximbank vừa được HAGL tất toán xong thì tập đoàn nông nghiệp này còn phát sinh dư nợ 265 tỷ đồng tại Ngân hàng Liên doanh Lào Việt, 161 tỷ đồng tại Ngân hàng TPBank và 77 tỷ đồng tại Ngân hàng Sacombank.

Theo chia sẻ của ban lãnh đạo HAGL, tập đoàn này dự kiến sẽ trả khoảng 1.000 tỷ đồng nợ cho các tổ chức tín dụng trong năm 2023. Từ 2024, Hoàng anh Gia Lai kỳ vọng lợi nhuận sẽ vượt trên 2.000 tỷ đồng và có nguồn tài chính để hoàn tất việc thanh toán nợ vào năm 2026. HAGL cũng cho biết hiện tập đoàn này không còn nhu cầu vay vốn để đầu tư.

Hoàng Anh Gia Lai đã trả toàn bộ nợ gốc và lãi 750 tỷ đồng cho Eximbank - Ảnh 1.

Hoàng Anh Gia Lai đã trả toàn bộ nợ gốc và lãi 750 tỷ đồng cho Eximbank

Trước đó, ông Đoàn Nguyên Đức – Chủ tịch HAGL thông tin, các hoạt động thí điểm trồng rau củ, nuôi "gà đi bộ" không có nhiều hiệu quả nên HAGL sẽ ngưng các mảng này, chỉ tập trung vào ba trụ cột gồm lợn, chuối và sầu riêng ("một con, hai cây").

Ông Đức cũng cho biết, HAGL hiện có khoảng 7.000ha chuối, 1.200ha sầu riêng, 600.000 heo, 1.000ha trái cây khác. Với sầu riêng, 700ha đã trồng đến năm thứ 4 và năm thứ 5, tức cuối năm 2024 có thể thu hoạch. 

Riêng năm nay HAGL thu 3 vườn khoảng 1.000 tấn, tương đương 80ha. Trong bối cảnh giá sầu riêng cao như hiện nay, dự tính mặt hàng này sẽ mang lại nguồn doanh thu và lợi nhuận lớn trong tập đoàn trong thời gian tới.

Về mặt hàng chuối, HAGL cũng cho biết, dự kiến doanh thu và sản lượng chuối của doanh nghiệp sẽ tăng mạnh vào quý IV/2023.

Theo ông Đức, đến nay HAGL đã có lãi 1 triệu đồng mỗi con lợn. Giá chuối hiện ở mức 10,5 USD/thùng. Chuối của HAGL đã xuất khẩu tốt sang Trung Quốc. Với sầu riêng, lợi nhuận năm nay đã rõ. Năm 2024, HAGL dự kiến lợi nhuận từ sầu riêng có thể còn vượt cả chuối. Trong tương lai giá trị lớn nhất của HAGL sẽ là vườn sầu riêng.

Ông Đoàn Nguyên Đức khẳng định con đường kinh doanh chủ lực là “hai cây - một con”: Trồng chuối - sầu riêng và nuôi lợn, và với tình hình kinh doanh khả quan thì đến năm 2024, lợi nhuận của HAGL sẽ không dưới 2.000 tỷ đồng/năm. 

Được biết, luỹ kế 10 tháng đầu năm, doanh thu thuần HAGL ước đạt 5.745 tỷ đồng. Như vậy, sau 10 tháng, HAGL vượt 12% kế hoạch doanh thu năm đề ra (5.120 tỷ đồng).

Mặc dù có lãi trong 9 tháng đầu năm 2023 nhưng tới 30/9/2023, HAGL vẫn còn ghi nhận lỗ luỹ kế lên tới 2.640,6 tỷ đồng và bằng 28,5% vốn điều lệ (vốn điều lệ 9.274,7 tỷ đồng).

Trước đó, HAGL cũng công bố sơ bộ về kết quả kinh doanh quý III/2023 với thông tin lợi nhuận sau thuế của quý III/2023 đạt 324 tỷ đồng.

"Lũy kế lợi nhuận sau thuế 9 tháng 2023 của HAG đạt 710 tỷ đồng", thông báo của HAG nêu.

Cuối tháng 10, HAGL cho biết đã thanh lý tài sản là Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai và thu về 180 tỷ đồng. Khách sạn này chính thức đi vào hoạt động từ tháng 12/2005 với diện tích 14.165 m2, 12 tầng có tổng mức đầu tư 80 tỷ đồng.

Theo báo cáo soát xét bán niên 2023, khách sạn HAGL thuộc tài sản thế chấp của doanh nghiệp trong lô trái phiếu phát hành cho BIDV. Giá chuyển nhượng khách sạn gấp 2,2 lần mức đầu tư mà HAGL đã bỏ ra.

Năm 2023, HAGL đặt kế hoạch doanh thu thuần 5.120 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.130 tỷ đồng. Như vậy, hết tháng 10 công ty đã hoàn thành 63% kế hoạch lợi nhuận đề ra.

Tính đến 30/9/2023, tổng tài sản của HAGL đạt 21.496 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ. Trong đó có các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng tăng gấp hơn 2 lần lên tới 2.001 tỷ đồng. Ngoài ra, khoản phải thu về cho vay của HAGL trong kỳ ghi nhận giảm từ 5.762 tỷ đồng đầu kỳ xuống còn 2.808 tỷ đồng, tương đương giảm 51%. 


Nguyễn Phương