dd/mm/yyyy

Giá lợn hôm nay 12/8: Chờ cơ hội tái đàn hay... "nhắm mắt đưa chân"?

Thị trường lợn hơi nhiều ngày qua khá ổn định. Những biến động giá chỉ diễn gia ở phạm vi hẹp, hiện giá lợn hơi duy trì mức từ 30.000 đến 37.000 đồng. Với người chăn nuôi đây là mức giá "chấp nhận được" so với thời kỳ giá lợn lao dốc. Bởi vậy, nhiều hồ đã rục rịch sửa sang chuồng trại, chuẩn bị mua lợn giống để tái đàn.


Giá lợn hơi duy trì tương đối ổn định từ 32 - 35 ngàn đồng/kg trong hơn 20 ngày qua. Ảnh minh họa

Mức giá "chấp nhận được"

Giá lợn hôm nay giao dịch khá ổn định tại một số tỉnh như Cao Bằng, Bắc Giang, Sơn La, Đăk Lăk, Đồng Nai... giá lợn giao động trong khoảng 30.000 – 37.000 đồng/kg. Tại Tân Yên (Bắc Giang), giá lợn hơi vẫn ổn định ở mức 30.000 – 32.000 đồng/kg. Trong khi đó, tại Nghệ An, Sơn La lợn đẹp vẫn được mua ở giá 37.000 đồng/kg.

Bình thường khi giá lợn hơi 36.000 đồng/kg, giá lợn con giống sẽ ở mức trung bình 70.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá lợn hơi hiện nay 35.000 đồng/kg nhưng giá lợn con chỉ ở mức 52.000 đồng/kg, tức 1 con lợn giống 65 - 70 ngày tuổi (trọng lượng trung bình 20 - 22kg) bán trên dưới 1 triệu đồng/con. Với giá này phù hợp và chấp nhận được.
Ông Nguyễn Thanh Liêm

Một số tỉnh miền Bắc (Phú Thọ, Thái Bình...) giá lợn giảm nhẹ, nằm trong khoảng 27.000 – 31.000 đồng/kg. Tại Phù Ninh (Phú Thọ), giá lợn hơi được thương lái trả giá 27.000 đồng/kg, thấp hơn những phiên trước từ 1.000 - 2.000 đồng/kg. Giá lợn tại miền Nam vẫn cao hơn miền Bắc khoảng 3.000 đồng/kg.

Chúng tôi tìm về những người chăn nuôi lợn nhỏ lẻ có quy mô nuôi vài chục con/hộ để tìm hiểu. Bởi đối tượng này chiếm khoảng 40 - 50% trên thị trường, thường xem chăn nuôi như là một kênh tiết kiệm để dành hoặc tận dụng nguồn thực phẩm dư thừa trong sinh hoạt hàng ngày. Vì thế họ thường tái đàn, tăng đàn khi giá lợn hơi trở lại ổn định hoặc chênh lệch giá cao.

Huyện Cần Đước, tỉnh Long An, nơi có trên 4.000 hộ chăn nuôi nhỏ lẻ với số đầu lợn 16.000 con, trong đó khoảng 1.500 lợn nái, bình quân mỗi hộ nuôi vài chục con. Tại đây, có rất ít hộ chăn nuôi từ 100 con trở lên, nếu có tên gọi được nâng tầm lên "gia trại".

Theo ông Nguyễn Nhựt Luân, Chủ tịch UBND xã Tân Lân, huyện Cần Đước, trước đây tổng đàn lợn của địa phương có thời điểm lên tới 8.000 con, sau đó rớt dần xuống 5.500 con, đến nay còn 4.500 con, trong đó có 600 nái.

Người chăn nuôi mong giá lợn ổn định để yên tâm đầu tư. Ảnh minh họa

Mặc dù người chăn nuôi thiệt hại rất lớn trong thời gian qua, nhưng ghi nhận tại địa phương cho thấy, số hộ nuôi lợn không giảm mà vẫn đạt trên 270 hộ, chỉ có tổng đàn lợn nái và thịt giảm từ 600 - 700 con.

Theo ông Nguyễn Thanh Liêm, Khuyến nông viên xã, giá lợn ổn định 34 - 35 ngàn đồng trong hơn 20 ngày qua nên có một số hộ rục rịch tăng đàn mặc dù trong bụng vẫn còn lo.

"Lợn 65 - 70 ngày tuổi (trọng lượng trung bình 20 - 22kg) là dòng lợn giống phổ biến nhất đối với người nuôi nhỏ lẻ vì ít rủi ro khi vận chuyển và hao hụt so với lợn cai sữa (6 - 8kg). Nó đang được mua bán rộ lên những ngày gần đây", ông Liêm chia sẻ.

Tái đàn để trả nợ

Dù giá lợn vẫn có những biến động, tuy nhiên nhiều hồ chăn nuôi đã rục rịch tái đàn. Bởi với họ, bỏ nuôi là mất hết trong khi nợ nần vẫn còn treo. Mạo hiểm tái đàn để có cơ hội thu hồi vốn và trả nợ.

Ông Võ Văn Rô, nguyên Trưởng công an xã Tân Lân cho biết, trước đây ông nuôi 8 nái, 40 con lợn thịt, nay giảm chỉ còn 4 nái, 17 lợn thịt nhưng vẫn còn nợ ngân hàng 60 triệu đồng và đại lý bán cám 57 triệu đồng.

Dù còn khó khăn nhưng người chăn nuôi vẫn phải tái đàn để trả nợ. Ảnh minh họa

Cũng theo ông Rô, những người nuôi lợn như ông đều nợ tiền cám và được các đại lý bán cám chia sẻ bằng cách khoanh nợ cũ, còn lứa nuôi sắp tới mua tới đâu phải trả tiền mặt tới đó.

 Giá lợn tiếp tục ổn định thì tôi buộc phải tái đàn, tăng đàn để có thu nhập mà trả nợ, dù chưa biết thời gian tới thế nào. Cách đây mấy ngày, 2 con nái đẻ được 23 con, thay vì bán một ít thì tôi quyết định đưa vào nuôi hết.
Ông Võ Văn Rô

Trong khi vay tiền ngân hàng không được nữa vì bao nhiêu tài sản, giấy tờ sổ đỏ đều đã thế chấp hết. Đây cũng là yếu tố khó khăn cho các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ khi tính đến việc tái đàn, tăng đàn. Tuy nhiên, vì áp lực trả nợ nên cũng không thể kéo mãi thời gian "treo chuồng".

Cũng không có nhiều chọn lựa, Ông Võ Văn Dũng ( ấp Ao Gòn, xã Tân Lân) lý giải việc mạo hiểm tái đàn là do: "Người nuôi lợn nhỏ lẻ đều nợ tiền cám đại lý, ngân hàng, nên giá lợn hơi ổn định là phải tính tới việc tăng đàn để trả nợ."

Hộ ông Võ Văn Dũng ở ấp Ao Gòn nuôi 6 nái, 51 con heo thịt, vừa bán 12 heo thịt giá 35 ngàn đồng/kg cho biết, sau khi bán đàn lợn được 36 triệu đồng, ông gom thêm một ít để trả cả vốn và lãi cho ngân hàng số tiền 50 triệu đồng đến kỳ hạn trả nợ.

Hiện tại tôi còn thiếu nợ đại lý thêm 60 triệu đồng tiền cám nữa, nên muốn hay không cũng phải ráng giữ chuồng để trả nợ", ông Dũng nói.

Hữu Bình