dd/mm/yyyy

7X giỏi làm kinh tế, hết lòng làm thiện nguyện

Đến phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng hỏi vườn cây xanh Sáu Khoa, ai cũng biết. Anh Lê Văn Khoa – chủ nhân khu vườn không chỉ là người làm kinh tế giỏi mà còn hết lòng với công việc thiện nguyện.

Hái ra tiền từ đam mê cây cảnh

Anh Khoa kể, anh theo cha mẹ ra Đà Nẵng sinh sống từ hồi còn nhỏ, những năm còn thời kỳ đất rộng, người thưa, gia đình làm nghề nông ven cạnh triền đê sông Cẩm Lệ, anh bám theo nghề nuôi tôm nước lợ cùng với cha mẹ, nhưng những năm 1997 – 1998, thành phố có chủ trương thu hồi đất nông nghiệp, anh phải chuyển qua nghề lái xe tải.

Tuy nhiên, nghề lái xe khá vất vả nhưng thu nhập cũng chẳng được bao nhiêu, cuộc sống rất khó khăn. Với tính tò mò, ham học hỏi và đam mê cây cảnh; tình cờ, sau những lần chở cây, cẩu cây, trồng cây dịch vụ cho người khác, anh học được nghề kinh doanh cây cảnh nên đã quyết định chuyển qua nghề này.

Đầu năm 2009, anh mượn đất của dự án treo gần chợ đầu mối Hòa Cường để kinh doanh cây cảnh. Ban đầu làm nghề này anh cũng gặp nhiều khó khăn. Lấy ngắn nuôi dài, anh dần dần tạo dựng vườn cây với diện tích ban đầu khoảng 5.000m2. Anh Khoa nhớ lại, khi đã quyết định vào làm nghề này rồi, hay đi tìm tòi, học hỏi, bỏ vài ngày công về quê dạo các vườn tìm kiếm mua các loại cây như mít, ổi, xoài…mà người ta định chặt phá bỏ, anh quyết định mua gom để về trồng tại khu vườn nhà mình.

Anh Khoa thấy khu đất công viên Thanh Niên (đối diện METRO) dự án lâu triển khai còn hoang hóa, anh mạnh dạn liên hệ các cấp chính quyền mượn để phát triển sản xuất trồng cây cảnh. Từ diện tích ban đầu nhỏ lẽ manh mún, đến nay, cơ sở trồng cây cảnh của anh tại phường Hòa Cường Nam đã nâng diện tích lên hơn 10.000m2.

Hiện tại vườn cây cảnh của anh có trên 500 cây các loại, trong đó có 2 loại chính là cây công trình và cây ăn quả. Những cây cảnh trong vườn chủ yếu bán cho các khu biệt thự, các resort. Trừ các khoản chi phí và trả tiền lương cho công nhân, mỗi năm anh thu lãi từ 500-600 triệu đồng.

Theo anh Khoa, ngoài sưu tầm cây cảnh cho các công trình xây dựng anh còn đi săn lung, tìm kiếm các loại cây ở các vùng đang bị giải tỏa. Đó là những cây cảnh có tuổi đời cao, có dáng bonsai, đẹp mà không có sự tác động của con người, hoàn toàn tự nhiên.

Để có được những cây này, anh thường xuyên lên các huyện miền núi phía tây của tỉnh Quảng Nam và TP.Đà Nẵng để tìm những cây cảnh độc lạ của đồng bào dân tộc. Có những cây anh tìm kiếm khi còn nhỏ mang về, trồng dặm ở quanh vườn và chăm sóc, nuôi dưỡng cây để cây phát triển trưởng thành. Từ khi kinh doanh cây cảnh đến nay, anh đã tìm kiếm và bán được gần 200 cây có thế đẹp để trồng các nhà vườn, công trình công cộng…

7X giỏi làm kinh tế, hết lòng làm thiện nguyện - Ảnh 1.

Anh Khoa cùng với chuyến đi tìm kiếm cây cảnh.

Hiện với nghề cây cảnh, anh Khoa đang tạo việc làm cho 30 lao động con em của nông dân không có đất sản xuất, với mức lương ổn định từ 7-8 triệu đồng/tháng và giúp đỡ nhiều hộ vươn lên thoát nghèo bền vững.

Tích cực tham gia các hoạt động xã hội

Ngoài tạo việc làm cho nhiều lao động của địa phương có việc làm và thu nhập ổn định, anh Khoa còn tích cực tham gia các hoạt động của Hội Nông dân phường, hiện nay với vai trò là Chi hội phó Chi hội nông dân trồng hoa cây cảnh phường Hòa Cường Nam, anh rất nhiệt tình tham gia công tác Hội và phong trào nông dân, ngoài ra, anh còn tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, đóng góp chia sẻ với đồng bào nghèo ở các huyện miền núi cao Đông Giang, Tây Giang tỉnh Quảng Nam.

Khi hỏi về những bí quyết thành công, anh Khoa chia sẻ, nghề trồng hoa, cây cảnh, cây bonsai này dễ nhưng cũng rất khó, trước hết anh phải yêu cây, yêu nghề, thường xuyên gắn bó với mọi người để học hỏi kinh nghiệm và cũng nên chia sẽ với người khác về nghề trồng cây cảnh, qua đó, bản thân đúc rút được nhiều kinh nghiệm về nghề trồng cây cảnh.

Từ năm 2014 đến nay, anh nhận nhiều bằng khen, giấy khen về thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua "Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi" qua các năm của phường, quận Hải Châu, Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Năm 2017 anh vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích xuất sắc trong phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" và nhân dịp kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10) anh được Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen Hội viên nông dân tiêu biểu năm 2019. "Anh Lê Văn Khoa là một cán bộ Hội đáng ghi nhận biểu dương, ngoài việc sản xuất trồng cây cảnh, giúp đỡ người nghèo anh còn năng động tham gia công tác Hội và phong trào nông dân ở địa phương…", ông Phạm Thanh Hải - Chủ tịch Hội Nông dân phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu (TP.Đà Nẵng) cho hay.

Đăng Bình – Đoàn Hồng