dd/mm/yyyy

Thủy điện Hòa Bình mở cửa xả lũ lịch sử: Tỉnh Hòa Bình công bố tính trạng khẩn cấp, nước sông hạ lưu lên nhanh

Tối qua và rạng sáng nay (11.10), Thủy điện Hòa Bình mở cửa xả lũ lịch sử. Lưu lượng nước lớn đổ về hạ lưu khiến nước sông lên nhanh. Tỉnh Hòa Bình công bố tính trạng khẩn cấp thiên tai.

Lần đầu tiên trong lịch sử Thủy điện Hòa Bình mở toàn bộ 8 cửa xả lũ

11h30 ngày 11.10, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phát đi thông báo mở cửa xả đáy thứ 8 Thủy điện Hòa Bình.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết: Lúc 10h ngày 11.10, mực nước hồ Hòa Bình ở mức 117,40m. lưu lượng nước về hồ 14.720m3/s. Lưu lượng xả về hạ lưu 14.720m3/s mực nước hồ đang ở mức cao.

Để vận hành an toàn cho công trình và giữ mực nước hồ không vượt quá giới hạn cho phép, Công ty thủy điện Hòa Bình sẽ tiếp tục mở cửa xả đáy thứ 8 vào lúc 11h30 ngày 11.10.

"Đây là đợt xả lũ lịch sử trong 10 năm qua, nên công tác dự báo hết sức quan trọng. Việc cả lũ xả cấp tập vào ban đêm và sáng ảnh hưởng đến lớn vùng hạ du trong việc ứng phó với lũ", Ông Nguyễn Văn Quang, Phó chánh Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai cho biết trong cuộc họp khẩn về diễn biến mưa lũ và xả lũ Hồ Hòa Bình sáng 11.10.

Tỉnh Hòa Bình ngập chìm trong biển nước

GS.TSKH Phạm Hồng Giang – Chủ tịch Hội Đập lớn và Phát triển nguồn nước Việt Nam cho rằng: “Từ khi đi vào hoạt động đến nay, Hồ Hòa Bình chưa bao giờ phải mở đến 8 cửa xả đáy. Việc điều hành các hồ chứa để đảm bảo an toàn hồ và hạ du là vô cùng quan trọng, đặc biệt quan trọng trong thời điểm này, khi mưa lũ lớn, nước lũ lên cao đột ngột. Để vận hành an toàn cho công trình và giữ mực nước hồ không vượt quá hạn cho phép, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên, Ban quản lý các hồ chứa, các Công ty thủy điện cần có sự phối hợp chặt chẽ trong vận hành hồ".

Trong sáng nay, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 1946/QĐ-UBND công bố tình trạng khẩn cấp thiên tai do mưa lớn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Theo đó, công bố tình trạng khẩn cấp các công trình hồ chứa, đường giao thông, các vị trí sạt lở đất ảnh hưởng do mưa lớn trên địa bàn tỉnh.

Trưa ngày 11.10, Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, cho biết hiện nay, lũ trên các sông ở Thanh Hóa đang lên rất nhanh, các sông ở Nghệ An và hạ lưu sông Ngàn Sâu, sông La (Hà Tĩnh) đang lên; thượng lưu sông Ngàn Sâu (Hà Tĩnh) đang xuống.

Mực nước lúc 11h (11.10) trên các sông như sau:

- Sông Bưởi tại Kim Tân 11,35m, trên BĐ2 0,35m;

- Sông Mã tại Lý Nhân 9,84m, trên BĐ1 0,34m, tại Giàng 5,48m, ở mức BĐ2;

- Sông Chu tại Bái Thượng 20,47m, trên BĐ3 2,47m; tại Xuân Khánh 10,69m, trên BĐ2 0,29m;

Dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên các sông ở Thanh Hóa tiếp tục lên rất nhanh, các sông ở Nghệ An và hạ lưu sông Ngàn Sâu, sông La tiếp tục lên, thượng lưu sông Ngàn Sâu tiếp tục xuống.

Mực nước trên các sông có khả năng như sau:

- Sông Bưởi tại Kim Tân ở mức 12,3m, trên BĐ3 0,3m;

- Sông Chu tại Xuân Khánh ở mức 12,7m, trên BĐ3 0,7m;

- Sông Mã tại Lý Nhân ở mức 13,0m, trên BĐ3 1,0m, tại Giàng ở mức 7,0m, trên BĐ3 0,5m;

- Sông Cả tại Nam Đàn ở mức 6,1m, dưới BĐ2 0,8m;

- Sông Ngàn Sâu tại Chu Lễ ở mức 11,3m, trên BĐ1 0,3m, Hòa Duyệt ở mức 8,9m, dưới BĐ2 0,1m;

- Sông La tại Linh Cảm ở mức 4,2m, dưới BĐ1 0,3m.

Trong 24 giờ tới, lũ trên các sông ở Thanh Hóa tiếp tục lên rất nhanh, các sông ở Nghệ An tiếp tục lên. Mực nước trên các sông có khả năng như sau:

- Sông Mã tại Giàng lên mức 7,5m, trên BĐ3 1,0m (tương đương lũ lịch sử năm 1980);

- Sông Cả tại Nam Đàn lên mức 6,4m, dưới BĐ2 0,5m;

Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3.

Nước từ Thủy điện Hòa Bình đang cuồn cuộn đổ về hạ lưu

Bình Minh