dd/mm/yyyy

Sơn La: Tổ chức ngày hội “cuộc phiêu lưu vào xứ sở sách

Hưởng ứng Ngày sách Việt Nam (21/4), tôn vinh giá trị của sách và văn hóa đọc, phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La phối hợp với Quỹ Vì Tầm Vóc Việt, Công ty TNHH tủ sách nhân ái tổ chức ngày hội đọc sách với chủ đề “cuộc phiêu lưu vào xứ sở sách”.

Ngày hội "cuộc phiêu lưu vào xứ sở sách" có sự tham gia của đại diện Vụ Giáo dục  thường xuyên – Bộ Giáo dục và Đào tạo; UBND, phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vân Hồ; 20 trường tiểu học, 7 trung tâm học tập cộng đồng nhận tài trợ tủ sách và 568 học sinh tiểu học.

Trong ngày hội đọc sách, Ban Tổ chức đã trao tặng 207 tủ sách với 12.200 đầu sách sách (bao gồm sách khoa học, sách bồi dưỡng, sách kỹ năng, sách văn học…) cho 20 trường học và 7 trung tâm học tập cộng đồng tại huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Các loại sách được trưng bày với nhiều thể loại phong phú, đa dạng giúp các em học sinh nhận ra giá trị của sách, tìm thấy niềm vui trong việc đọc sách và được trang bị thêm kiến thức về lựa chọn sách và kĩ năng đọc sách. Bên cạnh đó, các em cũng có cơ hội tìm hiểu và trải nghiệm những hoạt động và trò chơi liên quan tới sách và đọc sách. Kết nối và huy động sự tham gia của doanh nghiệp, các tình nguyện viên để cùng chia sẻ các giá trị yêu thương, trách nhiệm với thế hệ trẻ.

Sơn La: Tổ chức ngày hội “cuộc phiêu lưu vào xứ sở sách - Ảnh 2.

Các em học sinh tham gia trò chơi rung chuông vàng. Ảnh: Hà Hoàng.

Ngày hội đọc sách được chia thành nhiều khu vực như: Khu vực 1, gồm 2 gian với các thử thách liên quan đến sách và kỹ năng đọc sách. Khu vực 2, gồm 5 gian trải nghiệm thủ công liên quan tới sách. Cùng với đó là các hoạt động vui chơi khác dành cho các em học sinh: Tô màu, nhảy bao bố, bịt mắt đánh trống, kéo co, truy tìm đồng đội - "ý chính - ý phụ", rung chuông vàng, công xưởng sách Tết; gấp sổ mini, trang trí bìa sách, làm đánh dấu sách bằng giấy…

Sơn La: Tổ chức ngày hội “cuộc phiêu lưu vào xứ sở sách - Ảnh 3.

Các em học sinh đang trang trí bìa sách. Ảnh: Hà Hoàng.

Trao đổi với PV, ông Phạm Thanh Hải, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vân Hồ cho biết, thông qua Ngày hội đọc sách nhằm góp phần đưa "văn hóa đọc" trở thành thói quen cho các em học sinh. Từ đó, rèn cho các em biết chọn những loại sách báo có nội dung tốt, tính giáo dục cao phù hợp với tâm sinh lý của từng em. Đồng thời giúp các em học tập những gương tốt việc tốt, các nhân vật sự kiện lịch sử, thế giới tự nhiên khoa học... để phục vụ tốt trong việc học tập nâng cao kiến thức hình thành nhân cách của các em.

Sơn La: Tổ chức ngày hội “cuộc phiêu lưu vào xứ sở sách - Ảnh 4.

Tham gia ngày hội đọc sách bổ ích và ý nghĩa này, có 568 em học sinh tiểu học. Ảnh: Hà Hoàng.

"Để phong trào ngày hội đọc sách được duy trì và phát triển, chúng tôi hy vọng rằng chủ đề cuộc phiêu lưu vào xứ sở sách năm 2022 sẽ không chỉ thấm sâu trong tiềm thức mỗi cán bộ giáo viên và các em học sinh mà còn tỏa rộng tới bậc phụ huynh, tới những người yêu sách", ông Phạm Thanh Hải, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vân Hồ chia sẻ.

Sơn La: Tổ chức ngày hội “cuộc phiêu lưu vào xứ sở sách - Ảnh 5.

Ngày hội đọc sách được trưng bày với nhiều loại sách đọc phong phú và đa dạng, giúp các em tìm hiểu thêm nhiều kiến thức bổ ích. Ảnh: Hà Hoàng.

Được biết từ năm 2017 đến nay, tủ sách nhân ái và Ngôi nhà trí tuệ (nay được thành lập thành Viện học tập suốt đời - một tổ chức khoa học công nghệ thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ Thuật Việt Nam) đã trao tặng 13.551 tủ sách (hơn 750.000 cuốn sách) cho các trường học tại 60/63 tỉnh thành (tổng trị giá hơn 26 tỷ đồng). Tuy nhiên, việc tài trợ này được triển khai tại các trường phổ thông, không bao gồm các cơ sở giáo dục thường xuyên. Năm 2020, 2021, Vụ Giáo dục thường xuyên đã phối hợp với Viện học tập suốt đời triển khai thí điểm việc tặng 2 thư viện sách cho 2 cơ sở giáo dục thường xuyên là Trung tâm Giáo dục thường xuyên Sơn Tây và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Hà Đông.

Qua đánh giá hiệu quả sử dụng và tác động của các thư viện sách này đối với việc hình thành thói quen đọc sách, phát triển văn hoá đọc, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tại 2 cơ sở giáo dục thuờng xuyên được nhận tài trợ, đây là một hoạt động ý nghĩa, thiết thực, cần được nhân rộng.

Hà Hoàng