dd/mm/yyyy

Phòng chống tác hại của thuốc lá: Tổ dân phố tiên phong, cán bộ ký cam kết

Công tác phòng chống tác hại của thuốc lá đã được các cấp chính quyền tỉnh Lai Châu quan tâm, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Các tổ dân phố đều tiên phong đi đầu, cán bộ ký cam kết… nhờ đó từng bước giảm dần tỷ lệ sử dụng thuốc lá trong cộng đồng, góp phần bảo vệ sức khỏe người dân.

Huy động sức mạnh của cả cộng đồng phòng chống tác hại của thuốc lá

Theo số liệu điều tra, thống kê, tại Lai Châu tỷ lệ hút thuốc lá chung là 24,6%, trong đó nam giới hút thuốc 48,3%, nữ giới hút thuốc 0,9%; Tỉ lệ hút thuốc thụ động tại nhà là 52,4%, tại nơi làm việc là 35,6%. Trước thực trạng này, các cấp, các ngành trong tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực nhằm giảm thiểu tỷ lệ sử dụng thuốc lá, từng bước phòng chống tác hại của thuốc lá trong cộng đồng.

Mở đầu câu chuyện với chúng tôi, ông Nguyễn Thế Phong, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lai Châu cho biết: Nhằm thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống tác hại thuốc lá, một mặt chúng tôi nhanh chóng kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống tác hại của thuốc lá các cấp, giao nhiệm vụ cụ thể gắn với chỉ tiêu kế hoạch trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của từng sở, ngành trong việc thi hành Luật phòng, chống tác hại thuốc lá.

Phòng chống tác hại của thuốc lá: Tổ dân phố tiên phong, cán bộ ký cam kết- Ảnh 1.

Bác sĩ Trungtâm Y tế huyệnPhong Thổ tuyêntruyền cho ngườidân về tác hạicủa thuốc lá. Ảnh: TH

Mặt khác, chúng tôi tìm giải pháp hướng tới mục tiêu đưa Luật PCTHTL thực chất đi vào cuộc sống; Huy động sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc và tổ chức đoàn thể các cấp là lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động cộng đồng từ bỏ thói quen sử dụng thuốc lá. Bên cạnh đó, chúng tôi tích cực tham mưu với tỉnh, các cấp, các ngành bố trí nguồn kinh phí cho hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá.

Huyện Tam Đường là một trong những địa phương tiêu biểu, thực hiện tốt công tác phòng chống tác hại thuốc lá. Để có được kết quả đó, huyện đã ban hành văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn tích cực tuyên truyền, thực hiện các giải pháp phòng chống tác hại thuốc lá. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc kinh doanh thuốc lá, sản phẩm thuốc lá tại gần 300 cơ sở đăng ký quản lý. Hiện nay, ở huyện Tam Đường, cơ bản các cơ quan, ban, ngành thực hiện nghiêm quy định về phòng chống tác hại thuốc lá tại công sở.

Phòng chống tác hại của thuốc lá: Tổ dân phố tiên phong, cán bộ ký cam kết- Ảnh 2.

Việc thông tin, tuyên truyền về phòng chống tác hại thuốc lá trong giới trẻ được các đơn vị,ban ngành của tỉnh Lai Châu chú trọng thực hiện. Ảnh: TH

Chia sẻ với chúng tôi, ông bác sỹ Đặng Hữu Ngọc, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tam Đường cho hay: Việc phòng chống tác hại của thuốc lá trong cộng đồng đã đạt được nhiều kết quả đáng mừng, nhìn từ thực tế, các đơn vị trên địa bàn đã chủ động phối hợp xây dựng kế hoạch tuyên truyền vận động cụ thể. Trong đó, tiêu phong là các tổ dân phố trên địa bàn, hình thức tuyên truyền rất đa dạng, như đưa biển cấm thuốc lá tại nơi công cộng, nhắc nhở nhau trong cuộc sống. Với các cơ quan, ban ngành đều có giải pháp vận động cán bộ, công chức xây dựng môi trường không thuốc lá, gắn các biển cấm thuốc lá tại phòng họp, nơi làm việc; đưa việc không hút thuốc lá vào bản cam kết tu dưỡng rèn luyện của mỗi cán bộ công chức.

Giải pháp mang lại hiệu quả tích cực phòng chống tác hại của thuốc lá

Nhìn từ thực tế, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã tích cực xây dựng mô hình không khói thuốc lá gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị văn hoá; xây dựng lối sống xanh, môi trường làm việc lành mạnh. Trong đó, tiêu biểu như mô hình: Bệnh viện không khói thuốc, trường học không khói thuốc… Đưa nội dung không hút thuốc vào tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua hàng năm để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thực hiện tốt việc không hút thuốc tại công sở, nơi làm việc.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng tăng cường thanh tra kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến Luật phòng, chống tác hại thuốc lá. Siết chặt công tác quản lý, đăng ký kinh doanh thuốc lá tại các cơ sở kinh doanh, buôn bán, nhất là tại khu vực gần trường học nhằm hạn chế học sinh tiếp cận nguồn thuốc, nhất là thuốc lá điện tử.

Phòng chống tác hại của thuốc lá: Tổ dân phố tiên phong, cán bộ ký cam kết- Ảnh 3.

lực lượng chức năng ở Lai Châu thường xuyên thanh tra kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến Luật phòng, chống tác hại thuốc lá. Ảnh: TH

Trong thời gian qua, toàn tỉnh Lai Châu đã tổ chức 32 đợt giám sát liên ngành, tiến hành 148 đợt kiểm tra công tác phòng chống tác hại thuốc lá; Công an tỉnh phối hợp với các ngành chức năng phát hiện và xử lý vi phạm hành chính 5 vụ, 5 đối tượng hành vi vận chuyển trái phép hàng cấm thuốc lá điếu.

Với nhiều giải pháp thiết thực, công tác phòng, chống tác hại thuốc lá trên địa bàn tỉnh Lai Châu có nhiều chuyển biến tích cực, các mô hình: Bệnh viện, trường học, khu dân cư không khói thuốc lá đã và đang được nhân rộng, trở thành nét đẹp trong việc xây dựng lối sống xanh, lành mạnh.

Thông tin từ Cục Quản lý Khám, chữa bệnh - Bộ Y tế cho biết, hiện nay việc sử dụng các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung đang có xu hướng gia tăng nhanh chóng, đặc biệt trong đối tượng học sinh. Vì vậy, Ban chỉ đạo PCTHTL tỉnh Lai Châu đã ban hành công văn số 13/CV-BCĐ ngày 07/5/2023 gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện thành phố để phối hợp chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Tăng cường truyền thông về tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và shisha; phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, từng cá nhân, tổ chức kinh doanh trong việc chung tay đẩy lùi thuốc lá. Để xã hội khoẻ mạnh, nâng cao chất lượng cuộc sống, chất lượng giống nòi, dân tộc, xây dựng quê hương giàu đẹp, mỗi công dân Lai Châu, nhất là thế hệ trẻ cần ý thức, tự giác nói không với tất cả các loại thuốc lá.


Tuấn Hùng